Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 2 / CN 2 Mùa Vọng A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh) / Giuse Luca

CHÚA NHẬT  II  MÙA VỌNG A   /   04/12/2016

ĐỀ TÀI : GIOAN TẨY GIẢ XUẤT HIỆN VÀ RAO GIẢNG

Lời Chúa: Mt 3,1-12

 

Tung hô Tin Mừng:   Lc 3, 4.6

Alleluia, alleluia! Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia.

 

PHÚC ÂM:  Mt 3,1-12

"Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần".

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matheu.

1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: 2 "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." 3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. 5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. 6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. 9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. 11 Phần Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. 12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."

 

Đó là Lời Chúa

CÂU HỎI GỢI Ý:

1/Hình ảnh của Đấng Thiên Sai có gì khác lạ? Tin Mừng hôm nay cho thấy hình ảnh Đấng Thiên Sai khác hẳn với Lời loan báo của ngôn sứ Isaia. Con người Chúa Giê-su quá bình thường đến nỗi Gioan tẩy giả còn nhận không ra, ông không biết có phải là Ngài hay không ?

2/Người Do Thái quan niệm thế nào về Đấng Cứu Thế ? Họ quan niệm Đấng cứu Thế  phải là một Đấng đầy uy quyền chứ không phải như Chúa Giê-su. Ông Gioan và các môn đệ của ông cũng tin như vậy. Vì thế nên Gioan đã sai môn đệ đi hỏi thử xem có đúng như vậy hay không ?

3/Vì sao Gioan là Tiền Hô mà lại không tin vào Đấng Cứu Thế ? Chính vì lời Chúa trong bài đọc I (Isaia 11,1-10) Chúa sẽ xét xử công minh, bênh đỡ người thấp cổ bé miệng (Is 11,4). Ông thắc mắc :vì sao Chúa cứu thế đến, ngài quyền năng nhưng ông vẫn bị ngồi tù oan mà chưa thấy Ngài cứu. Dân Israel vẫn cứ bị Roma đô hộ, xã hội vẫn tràn đầy bất công ?

4/Chúa Giê-su trả lời thế nào ? Các anh cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại và kẻ nghèo được nghe rao giảng Tin Mừng.

5/Có phải Chúa Giê-su muốn tránh câu trả lời của Gioan ? Chúa muốn cho Gioan và các môn đệ của ông nhận ra đâu là dấu chỉ thật sự của Đấng Cứu Thế qua các việc làm cụ thể mà họ chứng kiến, đồng thời chỉ những người khao khát gặp được Đấng Cứu Thế mới đọc được những dấu chỉ đó.

6/Nhiệm vụ của Chúa Giê-su là gì ? Ngài là đấng được Chúa Cha sai đến trần gian để  cứu độ con người thoát khỏi tội lỗi và ách thống trị của Satan, khỏi án phạt chết nhằm đưa mọi người đến với Thiên Chúa đầy tình yêu thương.

7/Dấu chỉ của Đấng Cứu Thế trong thời đại hôm nay là gì ? Chúng ta phải hết sức tỉnh táo vì Chúa vẫn hiện diện giữa chúng ta như thời xa xưa, nhưng không phải như một ông vua ồn ào trong thời phong kiến. Nhưng Chúa ẩn mình trong những con người mang thân phận ốm đau, nghèo khó, bệnh tật và cứ như vậy cho đến ngày tận thế.

8/Chúa muốn chúng ta đón nhận Ngài như thế nào ? Chúa muốn chúng ta đón nhận Chúa qua việc đón nhận anh em bé nhỏ, nghèo hèn, đói khát, mình trần thân trụi, không cửa không nhà, ốm đau, tù đày. Nếu không tỉnh táo thì ta sẽ đón hụt Chúa đấy.

9/Chúng ta đang chạy theo chủ nghĩa nào ? Chủ nghĩa thực dụng, mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy sống. Người Kito hữu hôm nay có quá nhiều thứ để quan tâm, suy nghĩ. Nên nhiều khi chúng ta quên cả Chúa, chẳng nhớ đến anh em. Khiến chúng ta có mắt như mù, có tai như điếc, có tay chân nhưng không khác gì con người bị bại liệt.

10/Người ích kỷ thường sống như thế nào ? Họ chỉ biết kiếm tiền rồi tìm cách hưởng thụ cho thỏa mãn dục vọng, mà không để ý đến những anh em chung quanh đang thiếu ăn, thiếu mặc, khổ đau và bị người đời chà đạp.

11/Chúng ta thường dùng thứ gì để làm vỏ bọc ? Mặc xác ai đói khổ, chúng ta cứ ung dung tự tại như người Do Thái vẫn tự hào rằng mình là con cái Abraham. Chúng ta vẫn cứ sống đạo theo kiểu : đọc kinh, cầu nguyện, ăn chay, hãm mình . Chính vì thế nên chúng ta khó có thể đọc được dấu chỉ mà Chúa muốn tỏ cho chúng ta thấy .

12/Chúng ta cần phải làm gì trong mùa vọng ? Chúng ta cần phải làm gì để chu toàn nhiệm vụ loan báo Tin Mừng như Gioan ? Trước hết chúng ta cần ý thức rằng mình là con người đầy tội lỗi, cần được cứu độ. Cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng quay về với Thiên Chúa là Cha chúng ta ,bằng cách sống khiêm tốn, không vênh vang ,đắc ý ,tự mãn, không ghen ghét ,hận thù. Phải biết sống tha thứ, nhẫn nại và có lòng bác ái với mọi người, làm như thế là chúng ta đã mở lòng mình ra để đón nhận Đấng Cứu Thế, và  khi Chúa đến chúng ta sẽ nhận ra Ngài ngay.

13/Phải sống như thế nào mới là chứng nhân của Tin Mừng ?  Chúng ta luôn sống trong môi trường gia đình, cộng đoàn, công sở, trường học. Nếu chúng ta luôn sống bác ái yêu thương thì đời sống của chúng ta như là lời loan báo Tin Mừng chân thật và sống động nhất.

14/Chúng ta nên sống mùa vọng như thế nào ? Vì chúng ta đang sống trong nô lệ tội lỗi, bị kết án chết / chúng ta trông mong được giải thoát / chính vì thế nên chúng ta lúc nào cũng phải sống trong tư thế sẵn sàng. Để khi Đấng Cứu Độ đến, chúng ta nhận ra ngay. Dấu chỉ thời đại mà chúng ta cần nhận ra đó là căn cứ vào lời Chúa Giê-su trả lời cho Gioan tẩy giả và môn đệ của ông : Chúa Giê-su quyền năng, chỉ có Ngài mới thi ân giáng phúc, mới có thể cứu thoát chúng ta và mang lại bình an cho mỗi người và cho cả thế giới này.  **R

Giuse Luca

Trưởng Nhóm Kính Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1204
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  1536
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11404352
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top