Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 6 CN Lễ Mừng kính Mẹ Thiên Chúa A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

LỄ Mừng kính MẸ THIÊN CHÚA  /  A  -  01-01/2017

ĐỀ TÀI: THÁNH MARIA- ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

Lời Chúa: Lc 2, 16-21

TUNG HÔ TIN MỪNG:   Dt 1,1-2

Halêluia. Halêluia. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua các Thánh Tử. Ha-lê-lui-a.

 

PHÚC ÂM:  Lc 2, 16-21

"Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su."

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca:

16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Tất cả ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ được loan báo.

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Đó là lời Chúa.

 

 

CÂU HỎI GỢI Ý:

 

1/Ở dưới thế gian này ngoài tên Chúa Giê-su ra, thì còn tên nào đáng kính trọng nhất? Chỉ có tên Đức mẹ Maria, thánh Gieronimo quả quyết rằng: Tên Maria do Thiên Chúa soi sáng cho ông Thánh Gioakim và Thánh Anna đặt cho con mình.

2/Tên Maria có nghĩa là gì? Tên Maria là bà Chúa, bà nữ vương trên trời dưới đất, nữ vương các thần thánh trên trời, là nữ vương thiên đàng.

3/Maria còn có nghĩa là biển đắng, là sầu bi, còn có nghĩa là Đồng Công Cứu Chuộc.

4/Maria là sao bắc đẩu dẫn đường, Mẹ dẫn chúng ta về bến thiên đàng.

5/Maria là một tên mầu nhiệm, tên quyền phép, khi nghe tên Maria thì các thánh vui mừng, ma quỷ khiếp sợ, người thế gian thêm lòng cậy trông.

6/Tên Maria là thuẫn che chở cho người thế khỏi bị ma quỷ hãm hại. Biết bao người thoát khỏi cơn nguy khốn khi tin  tưởng kêu tên Maria.

7/Tên Maria giúp cho nhiều người tránh được cơn cám dỗ, kẻ có tội được thành tâm sám hối, người hấp hối được mạnh sức cậy trông. Tên mẹ có quyền mở cửa Thiên đàng, đóng cửa hỏa ngục.

8/Tên Maria giúp cởi trói cho bao kẻ đang dìm mình trong đống tội, được ăn năn kịp thời và được ơn chết lành.

9/Vì sao có ngày lễ mừng này? Khi Chúa Giê-su sinh ra, Mẹ được nâng lên địa vị là Mẹ con Thiên Chúa. Giáo hội muốn Mẹ đứng đầu của năm tháng ngày giờ tại thế để mẹ gìn giữ, dẫn dắt và ban bình an cho nhân loại.

10/Lời chào của sứ thần mang ý nghĩa gì? Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ơn sủng. Đây chính là tên riêng của mẹ bởi vì Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Vì có Chúa nên không có bất cứ vết nhơ nào chen được vào tâm hồn Mẹ.

11/Sau khi biết rõ ý Chúa, Mẹ đã phản ứng thế nào? Mẹ đã thưa lại : Vâng tôi đây là nữ tì của Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói.

12/Mẹ Maria đã thưa gì cùng Chúa? Mẹ đã gợi khen Chúa bằng kinh Magnificat.

13/Hiệu quả nào từ lời xin vâng của Đức Mẹ? Sau khi mẹ xin vâng, ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Mẹ. Mẹ trở thành Mẹ Chúa cứu thế, Mẹ đấng Kito. Chính vì Chúa Giê-su là Người có ngôi vị duy nhất trong hai bản tính mà Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giê-su, Mẹ Thiên Chúa làm người. Nên Đức Maria chính là Mẹ Thiên Chúa, công đồng Epheso năm 431 đã minh định điều này.

14/Vì sao Mẹ được ân huệ lớn lao này? Vì Mẹ tin tưởng mạnh mẽ vào Thiên Chúa, Mẹ rất đỗi khiêm nhường và cũng bởi vì Mẹ luôn lắng nghe và thực hành lời Chúa.

15/Do đâu có tín điều Đức Maria, mẹ Thiên Chúa? Tín điều mẹ Thiên Chúa được đặt trên nền tảng của thánh kinh. Thời cựu ước, tiên tri Isaia đã loan báo : Một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai và sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuel. Sau này sứ thần Gabri-el cũng báo cho Mẹ: bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và sẽ đặt tên con trẻ ấy là Giê-su. Vì thế con trẻ sinh ra sẽ là con Thiên Chúa.

16/Các Đức Giáo Hoàng giáo huấn như thế nào ?

-   Công đồng Epheso tuyên tín Đức maria là Mẹ Thiên Chúa.

-   Công đồng Contantinope III, xác quyết : Đức Kito được sinh ra bởi phép Chúa Thánh Thần và Đức trinh nữ Maria chính thức là Mẹ của Chúa Giê-su theo nhân tính.

-   Đức Giáo Hoàng Pio XI đã công bố lễ mừng kính Đức Maria ,Mẹ Thiên Chúa vào ngày 11/10. Đức Pio XII thiết lập năm thánh mẫu 1854 và tuyên bố rằng : Chức Mẹ Thiên Chúa là đặc sủng dành cho Mẹ, nên Mẹ là nguồn gốc mọi ơn.

-   Công đồng Vatican II chuyển lễ mừng Đức Maria ,Mẹ Thiên Chúa vào ngày 01/01

17/Giáo hội chuyển lễ mừng này vào ngày đầu năm dương lịch và cũng là ngày cầu cho Hòa Bình Thế Giới. Mẹ là thọ tạo tinh tuyền mới, Mẹ cũng là bà Eva mới. Đây chính là kỷ nguyên cứu độ. Bà Eva đã chết trong tội, còn Đức Mẹ thì cưu mang sự sống tình yêu của Thiên Chúa. Từ đây Chúa Giê-su thiết lập vương quốc của Người qua tay Mẹ Maria.

18/Những tín điều về Đức Mẹ buộc chúng ta phải tin:

a/ Mẹ Thiên Chúa: Công đống Epheso năm 431, tuyên tín Đức Maria  Mẹ Thiên Chúa / là Mẹ Chúa Gie-su theo nhân tính / Đức Maria theo bản chất thì không bao giờ là mẹ sinh ra Thiên Chúa cả . Đây chỉ là tước hiệu đượcThiên Chúa  phong ban cho Đức mẹ mà thôi. Đức mẹ cũng chỉ là một thụ tạo như chúng ta. Mẹ được Thiên Chúa ưu ái khi cho Mẹ được cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

b/ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội: Đức Pio thứ IX đã tuyên bố tín điều này vào ngày 08/12/1854 hơn 3 năm sau đó, 25/03/1858 / Đức Mẹ đã chính thức công nhận khi hiện ra với thánh nữ Bernadetta khi xưng mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

c/ Đức Mẹ trọn đời đồng trinh: Công đồng Laterano tuyên tín điều này vào năm 649: Đức Maria trinh nguyên và vô nhiễm. Mẹ thật sự thụ thai chính Ngôi lời , Đấng được Thiên Chúa Cha hạ sinh trước các thời kỳ. Chúa con đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần mà không cần đến hạt giống của loài người. Vì thế sau khi sinh con, Mẹ không bị hư hại gì cho nên tình trạng đồng trinh cũng không hề bị sứt mẻ.

d/ Đức Mẹ là Mẹ của Giáo Hội: Đức Thánh Cha Paulo VI vào dịp kết thúc kỳ họp thứ 3 của công đồng Vatican II / Trước mặt các nghị phụ, Ngài đã công bố: ta muốn Mẹ Thiên Chúa phải được cả thế giới Kito giáo tôn vinh và khẩn cầu với Mẹ bằng tước hiệu : Mẹ của Giáo Hội. Trong dịp này Ngài cũng dâng toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm của Mẹ. Sau đó Đức Thánh Cha Pio XII cũng đã thực hiện thêm 2 lần nữa vào năm 1942 và 1952.

e/ Đức Mẹ hồn xác lên trời: Đức Giáo Hoàng Pio XII tuyên bố bằng tông huấn Munifitissimus Deus vào ngày lễ kính 01/11/1950. Ngài tuyên bố : Tuyên xưng và xác nhận là một tín điều được Thiên Chúa mạc khải người Mẹ vô nhiễm nguyên tội của Thiên Chúa. Đức Maria trinh nguyên sau khi hoàn tất cuộc đời ở trần thế. Mẹ đã được mang lên hưởng vinh quang trên trời với Thiên Chúa cả thân xác lẫn linh hồn.

19/Những biến cố xảy đến cho cuộc đời Mẹ:

- Thiên thần tuyền tin. 

-Mẹ thụ thai sinh con trai do bởi quyền phép Chúa Thánh Thần.

- Kê khai hộ tịch /

- Sinh con trong hang bò lừa /

- Trốn sang Ai Cập /

-Trở về quê hương /

-Đặt tên cho con /

-Chịu phép cắt bì.

Khi biết rõ thánh ý Chúa, Mẹ mau mắn thi hành, nhờ có Mẹ cộng tác mà chương trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành.  **R

 

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 2319
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  40
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350344
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top