Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Gợi ý Chia sẻ Lời Chúa số 052 / CN 31 TN A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

GỢI Ý CHIA SẺ /  Bài số :  052

(Dành cho NHỮNG AI MUỐN SỐNG THEO ƠN GỌI ĐA MINH)

CHÚA NHẬT  XXXI  THƯỜNG NIÊN  /  A

Đề tài:  ĐỪNG BẮT CHƯỚC CÁCH SỐNG CỦA BIỆT PHÁI

Lời Chúa:   Mt 23,1-12

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu.

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".

8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Đó là lời Chúa.

GỢI Ý CHIA SẺ

1/ Điều Chúa muốn dạy qua đoạn Tin Mừng hôm nay là gì ? Chúa Giêsu đưa ra những bằng chứng cho thấy Biệt phái và Luật sĩ chỉ nói mà không làm. Chúa khuyên mọi người hãy làm điều họ dạy, nhưng đừng bắt chước cách sống của họ. Chúa Giêsu cũng muốn cho mọi người biết: Chỉ có Thiên Chúa là cao cả nhất, chúng ta chỉ là tạo vật thấp hèn, đừng tranh ngôi vị với Ngài. Cuối cùng Chúa bảo tất cả mọi người hãy sống chân thật, khiêm tốn.

2/ Bá nhân bá tánh là gì ? Thiên Chúa tạo dựng mỗi người đều có tánh khí khác nhau, mỗi người là một thế giới riêng biệt. Nếu xét trên mọi phương diện thì không ai giống ai, mỗi người Chúa ban cho những điều kiện khác nhau. Chúa bảo hãy sống khiêm nhường thì xã hội mới có trật tự, gia đình và cộng đoàn mới có hạnh phúc.

3/ Mỗi người có những thứ gì khác nhau ? Nhìn lên không bằng ai…./ Nếu ta khiêm tốn so sánh, ta sẽ nhận ra những ưu khuyết điểm của mình, giúp ta nhận ra chân giá trị của mình, từ đó ta sẽ biết tôn trọng kẻ khác, cũng như nhận ra sự bất toàn của mình, chúng ta sẽ có cách nghĩ và cách cư xử phù hợp.

4/ Thế nào là người tự ti ? Là nhút nhát, nhu nhược, cắn răng chịu nhục, luôn mặc cảm mình thua kém cho nên dễ bị khuất phục, bị đe dọa dù biết rằng đó là điều phi lý, không dám bênh vực sự thật. Đây không phải khiêm nhường, mà là… hèn nhát.

5/ Thế nào là người khiêm nhường ? Là người biết khéo léo, tế nhị, kiên nhẫn, nhường nhịn, vừa phải, đúng lúc, tùy cơ ứng biến, có thể đối chất, có thể thuyết phục, dễ giảng hòa.

6/ Người kiêu ngạo thì như thế nào ? Người kiêu ngạo luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ, mặt luôn vênh váo, coi thường người khác. Họ thường có hai thái độ: vơ vào, hoặc tránh né. Người kiêu ngạo thường ganh tỵ, khi gặp điều không may thì tránh né, đổ thừa / họ thích sống gian manh, xảo trá, lừa lọc, tự cho mình là tất cả, không chấp nhận ai tài giỏi hơn mình.

7/ Người kiêu ngạo thường nghĩ gì ?  Họ chỉ dựa vào một số khả năng, một số quyền rồi cho rằng mình có quyền trên tất cả. Họ cũng dựa vào một chút thành công rồi cứ tưởng rằng mình đã thành công trên mọi mặt, rồi tự cho rằng mình không thua kém ai, không ai bằng mình, tự đưa mình lên tận trời cao và hạ anh em xuống tận bùn đen.

8/ Người kiêu ngạo thường có thái độ nào ? Họ có thái độ tự cao, khoe mẽ, cầu danh, phô trương, hợm mình. Thấy ai hơn mình là bực bội, tìm mọi cách để bôi nhọ họ, hạ giá họ/ bao lâu người hơn mình còn thì anh ta càng khổ tâm và bị dằn vặt nhiều hơn. Đây là người kiêu ngạo thượng hạng.

9/ Người kiêu ngạo ước muốn điều gì ? Ước muốn thống trị người khác, muốn gây ấn tượng giữa đám đông, đôi lúc tỏ vẻ nhún nhường nhưng kỳ thật là họ ngầm tạo ảnh hưởng cho riêng mình.

10/    Tập khiêm nhường có dễ không ? Khước từ một lời  khen thì có thể dễ, nhưng chấp nhận một tiếng chê thì quá khó, phủ nhận ưu điểm mà người khác ca tụng thì dễ nhưng nhìn nhận một khuyết điểm mà người khác chê mình thì quá khó. Nếu có ai khen thì ta im lặng, phổng mũi nhưng nếu có ai chê thì liệu ta có nóng mặt, có mất bình tĩnh không ?

11/    Thế nào là khiêm nhường ? Cái tôi của ai cũng lớn cho nên khiêm nhường là hạ mình xuống, là chấp nhận xóa bỏ cái tôi của mình. Ai dám bảo đảm rằng mình luôn có thái độ từ tốn, khiêm cung trước mặt Chúa, trước anh em đồng loại. Tính kiêu căng luôn ẩn nấp trong xó xỉnh tâm hồn của chúng ta và nó có thể lộ diện bất cứ lúc nào, vì thế ta nên tỉnh táo luôn, cầu nguyện nhiều và cầu xin ơn Chúa để chống trả với mưu mô của thần dữ.

12/    Ta cần xin ơn gì ? Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, biết mình. Biết Chúa là Đấng đáng tôn kính mến yêu, để con yêu Chúa hết lòng, biết con là kẻ tội lỗi, yếu đuối để con không dám kiêu căng tự phụ. Xin Chúa cho con biết khiêm nhường / nếu con có chút tài năng hay nếu con dốt nát, dại dột thì đừng hợm mình kiêu ngạo. Xin cho con nhận ra mọi ơn lành là do Chúa ban, còn bản thân con chỉ là tro bụi. Amen.**R

 

Câu hỏi gợi ý : Khi thấy trong cộng đoàn có kẻ giỏi hơn mình , thì ta nên cư xử thế nào ?

Giuse Luca/ Trưởng nhóm Kinh Thánh Emmaus  


Trở lại      In      Số lần xem: 1150
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  822
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11418656
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top