Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh - Gx Tân Thái sơn

1. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tóm lược :

Vào những năm 1952- 1954, được sự khích lệ của Cha chủ quản, một số đông anh chị em thuộc các xứ Lương Điền, Lạc Thành, Thanh Châu - tỉnh Thái Bình, đã quy tụ lại, để sống theo tôn chỉ và những quy định riêng của luật Dòng Đaminh dành cho giáo dân. Sinh hoạt được một thời gian, sau biến cố lịch sử năm 1954, mặc dù không còn có điều kiện để sinh hoạt chung, nhưng đại đa số các anh chị em vẫn âm thầm giữ và sống theo quy luật Dòng.

Sau khi di cư vào Nam, qua những năm tháng tìm được nơi ăn chốn ở ổn định, được sự chấp thuận của cha Yuse Nguyễn Tri Ân (OP),  Bề trên đặc trách Huynh đoàn giáo dân Việt Nam, Giáo phận Sài Gòn, ngày 07/02/1957, linh mục chính xứ Đa Minh Trần Khắc Thiệu đã chính thức cho thành lập lại Huynh đoàn giáo dân Đaminh giáo xứ Tân Thái Sơn với số thành viên khoảng 40 người, đồng thời đề cử ông Yoan Baptixita Vũ Luyện làm Đoàn trưởng và chọn thánh hiệu Đức Mẹ Mân Côi làm Bổn Mạng. Hằng năm, Huynh đoàn giáo dân Đaminh có hai ngày lễ đặc biệt: ngày 08/08 (Lễ thánh Tổ phụ Đaminh), và ngày 07/10 (lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn Mạng Huynh Đoàn).

Cùng với quy luật tự nhiên của con người, số thành viên cũ của Huynh Đoàn dần dần qua đời vì tuổi cao sức yếu. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ông bà, cha mẹ, hằng năm, trong thánh lễ mừng Bổn Mạng, Huynh đoàn giáo dân Đaminh vẫn hân hoan đón nhận các thành viên mới thuộc những thế hệ con cháu gia nhập vào Huynh đoàn.

Hiện nay, Huynh đoàn giáo dân Đaminh giáo xứ Tân Thái Sơn có 157 thành viên (thuộc Liên huynh :Thánh Vinh Sơn - Giáo hạt Tân Sơn Nhì - Giáo phận Sài Gòn), được điều hành dưới sự linh hướng của cha chính xứ  Phê-rô Nguyễn Quốc Túy và ban điều hành gồm 7 thành viên, vẫn hăng say thi hành sứ vụ tông đồ theo tinh thần thánh Tổ phụ Đaminh với bốn trụ cột căn bản là:

*Đời sống cầu nguyện.

*Hiệp thông huynh đệ.  

*Chuyên cần học tập.

*Thi hành sứ vụ tông đồ, ngay tại giáo xứ.

Song song với việc tham dự các giờ kinh theo luật Dòng (Đọc kinh phụng vụ và chầu Thánh Thể sáng-chiều, sinh hoạt nguyệt hội vào buổi chiều thứ tư đầu tháng), BĐH Huynh đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động hiệp thông, thăm hỏi và chia sẻ đến các Cụ già neo đơn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau và bệnh tật, không phân biệt trong hay ngoài Huynh đoàn. Đặc biệt hơn, mỗi khi trong Giáo xứ có người qua đời, Huynh đoàn tổ chức thăm viếng, xin lễ và cầu nguyện cho người đã khuất cũng như chia buồn cùng nhà hiếu.

Mỗi tối, Ban Điều Hành cùng với các thành viên thường xuyên đến cầu nguyện tại các gia đình là thành viên cũng như không thuộc thành viên của Huynh đoàn trong giáo xứ, với ý cầu cho người còn sống cũng như người đã qua đời trong gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ cần thiết, một số thành viên của Huynh đoàn đang giữ những chức vụ trong trọng trách, cộng tác cùng với Cha Chính Xứ, HĐMV giáo xứ và các đoàn thể khác qua công việc chung của giáo xứ, giáo hạt và giáo phận. Bên cạnh đó, mọi thành viên trong Huynh đoàn sống hiệp nhất, yêu thương và phục vụ theo ơn gọi của người Kitô hữu, xứng danh là người giáo dân Đaminh.  **R

2. Các vị Linh hướng của Huynh đoàn:

+ Từ 1957 - 1976: Tu sĩ Luca Nguyễn Xuân Thọ  (Thầy Xứ, từ năm 1957- 1960 thuộc quyền Linh mục Chính xứ Đaminh Trần khắc Thiệu; Từ 1960 - 1976 thụôc quyền Linh mục Chính xứ Antôn Trịnh Ngọc Văn) 

+ Từ 1976 – 1991: Linh mục chính xứ Đa Minh Bùi Quang Tuyến. 

+ Từ 1991 – 1994: Linh mục chính xứ Yoan Baotixita Nguyễn Văn Thục.

+ Từ 1994 - 2007: Linh mục chính xứ Giuse Maria Đinh Cao Tùng.

      + Từ 2007 đến nay: Linh mục chính xứ Phêrô Nguyễn Quốc Túy.
 

3. Các Đoàn trưởng từ ngày thành lập:

- Ô. Yoan B.  Vũ Luyện

- Ô.  Antôn Đinh Mão

- Ô. Gioan B. Phạm Hoan

- Ô. Giuse Nguyễn Thế Ứng

- Ô. Gioan B. Phạm Cao

- Ô. Gioan B. Nguyễn Tuỳnh

- Ô. Gioan B. Nguyễn Hoàng Lê

- Bà Maria    Nguyễn Thị Mùi

- Ô. Đaminh Phạm Ngọc Thiên

 

4. Ban điều hành đương nhiệm:

- Đoàn Trưởng: Ô. Đaminh Phạm Ngọc Thiên

- Đoàn Phó      : Ô. Giuse   Nguyễn thế Trung 

- Huấn Đức     : Bà Maria   Mai Thị Châu

- Thư  ký          : ........................................

- Thủ Quỹ         : .........................................

- Tông Đồ        :  .........................................

- Giới Trẻ         : ......................................... 

09/09/2016 / Yuse Luca 


Trở lại      In      Số lần xem: 1865
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  1286
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11404102
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top