1.H. Trong Kinh Tin Kính, ta tuyên xưng điều gì về Chúa Giêsu Kitô?
T. Ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại.
2.H. Vì sao Con Thiên Chúa xuống thế làm người được gọi tên là Giêsu?
T. Vì tên gọi ấy nói lên sứ mệnh của Người là "Thiên Chúa Cứu Độ" (x.Mt 1, 21).
3.H. Vì sao Chúa Giêsu còn được gọi là Đấng Kitô?
T. Chúa Giêsu được gọi là Đấng Kitô vì Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người, để Người chu toàn sứ mệnh Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế (x.Cv 10,38).
4.H. Vì sao ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa?
T. Vì Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Con được Chúa Cha sinh ra từ đời đời. Người là Con Một của Chúa Cha và chính Người cũng là Thiên Chúa.
5.H. Vì sao ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa?
T. Ta tuyên xưng Chúa Kitô là Chúa vì ta nhận uy quyền tối cao và thần linh của Người.
Chia sẻ kinh nghiệm sống đạo:
Giáo dục căn bản
Những đức tính tự nhiên
Cần: Chuyên cần, siêng năng, chăm chỉ / Là ham thích làm việc / làm mau mắn, vui tươi, kỹ lưỡng, làm đến lúc xong việc / làm cách chuyên tâm.
Kiệm: tiết kiệm (giảm bớt, kìm hãm, hạn chế), là không hoang phí, có chừng mực / chi tiêu dè xẻn, không xa hoa (sức khỏe, thời giờ, tiền bạc).
Liêm: tâm hồn trong sạch / thể xác trong sạch. Là thanh liêm, trong sạch, ý chí trong sạch (cả xác cả hồn) không tham nhũng, không hối lộ / sạch tâm hồn là sạch tội.
Chính: chính trực, ngay thẳng, thành thật, công bằng. Là nghiêm minh, sống theo công lý, không thiên tư, tây vị. Người lãnh đạo phải chính trực, không dối lòng, không gạt người / của ai trả cho nấy / Ngược lại với chính trực là giả dối, quanh co.
Dũng: Tự chủ, cương nghị : là thói quen tập trung ý chí, vận dụng sức mạnh tinh thần vào mục đích đã định, là người giàu nghị lực, kiên cường, làm chủ được mình trong mọi tình huống / luôn hành động theo lý trí / quyết tâm theo đuổi mục tiêu tốt đến cùng / Phải rèn luyện ý chí, khắc phục những lo âu sợ hãi, loại bỏ mọi dục vọng bất chính / Khi đã quyết tâm thì làm đến cùng. Ngược lại với dũng: luôn thay đổi, chán nản, không bền chí.
Đúc kết: Muốn làm người thì phải sống cho ra người / Muốn là người, phải sống đúng luật trước tiên / sau đó mới tính tới chuyện làm người tốt ,làm người đạo đức
Nhóm Kính Thánh Emmaus