Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài 39: CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA

"Anh em phải để Thánh Thần đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện" (Ep 4,23).

1. H. Tại sao con người là hình ảnh Thiên Chúa?

T. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Người, ban cho có linh hồn thiêng liêng, có trí tuệ và ý chí tự do. Cho nên ngay từ trong lòng mẹ, con người đã hướng về sự thiện đích thực và hạnh phúc muôn đời.

2. H. Con người có giữ được nguyên vẹn hình ảnh Thiên Chúa nơi mình không?

T. Không, tội lỗi đã làm tổn thương hình ảnh ấy nơi con người, khiến họ dễ hướng về điều xấu và dễ bị sai lầm.

3. H. Chúa Kitô đã là gì để phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi con người?

T. Chúa Kitô đã chết và sống lại để phục hồi hình ảnh ấy cho những ai tin vào Người và sống như môn đệ Người.

4. H. Sống như môn đệ Chúa Kitô là thế nào?

T. Là thực hiện tinh thần bài giảng trên núi được gồm tóm trong các mối phúc thật.

5. H. Có những mối phúc thật nào?

T. Chúa Kitô đã công bố tám mối phúc thật này:

Thứ nhất, ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai, ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba, ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được an ủi vậy.

Thứ bốn, ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm, ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu, ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy, ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám, ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

6. H. Tám mối phúc thật nhắc ta điều gì?

T. Tám phối phúc thật nhắc ta nhớ rằng hạnh phúc đích thật và cuối cùng của con người là Thiên Chúa. Các mối phúc là tiêu chuẩn để đánh giá và hướng dẫn đời sống kitô-hữu.

Giải thích sơ lượt:

1) Người Do Thái không chịu tin Chúa Yesus là con Thiên Chúa, trong khi Thánh Vịnh 81 câu 6 thì nói:
“- Các bạn là những vị thần / Tất cả các bạn là người con của Đấng Tối cao” (Tv 81, 6)

2) Tám Mối Phúc là những điều được Thiên Chúa chúc phúc / là thái độ sống mang lại hạnh phúc cho kiếp người / Là những điều mà người Kitô hữu mong đạt được / Thiên Chúa muốn con người tìm thấy bình an hạnh phúc giữa những khổ đau, nghèo túng, bất hạnh / đây là tinh thần khiêm nhường, hiền hòa, vị tha, nhân ái, kiến tạo hòa bình và luôn tin tưởng vào sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

3) Sống cái tôi -> là chỉ biết sống cho mình: ích kỷ.
Sống thánh
-> là chỉ biết sống cho kẻ khác: quảng đại.

4) Mỗi người là một họa sĩ vẽ chân dung của Thiên Chúa / Mỗi người là một tấm kính để cho người khác nhìn ngắm Thiên Chúa / Nếu chúng ta vẽ chân dung Thiên Chúa sai, người khác khó lòng nhận ra Ngài / Nếu tấm kính ta mờ tối, thì người khác không thể nhìn thấy Chúa được.

5) Thế kỷ 21 Chúa không cần chúng ta chịu tử vì đạo / Chúa cũng không cần chúng ta lên rừng tu / hay đánh tội một ngày 3 lần / nhưng chúng ta hãy sống bác ái theo gương thánh Terexa Calcutta.

Đúc kết: Cựu thủ tướng Ấn Độ, ông Gandhi nói: tôi rất yêu mến Đức Yesus, tôi rất khâm phục giáo lý của Ngài / nhưng tôi không thể làm môn đệ của Ngài được -> Bởi vì người công giáo không dám sống Tám Mối Phúc Thật / Nếu theo đạo công giáo mà chỉ có thế thì thà rằng tôi vẫn cứ giữ đạo Ấn giáo của chúng tôi còn tốt hơn


Trở lại      In      Số lần xem: 6314
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  961
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11416640
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top