Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài 9: Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người

"Thiên Chúa phán: Ta hãy dựng nên loài người giống hình ảnh của Ta và để cho họ làm chủ trên mặt đất" (St 1,26)

1. H. Thiên Chúa tạo dựng con người làm sao?

T. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến Người.

2.H. Vì sao con người cao cả hơn mọi loài trên trái đất?

T. Vì con người vừa là vật chất, vừa là tinh thần, nghĩa là có xác và hồn kết hợp thành một con người duy nhất.

3.H. Vì ý nào Thiên Chúa tạo dựng loài người có nam có nữ?

T. Thiên Chúa tạo dựng loài người có nam có nữ cùng một phẩm giá để họ bổ túc cho nhau, và trong hôn nhân họ được cộng tác với Người để lưu truyền sự sống.

4.H. Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người những đặc ân nào?

T. Thiên Chúa đã ban cho tổ tông loài người được sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa, không phải đau khổ và không phải chết. Nhưng hạnh phúc ấy đã mất khi Tổ tông phạm tội.

5.H. Được Thiên Chúa ban cho sự sống và phẩm giá cao quí như vậy, ta phải làm gì?

T. Ta phải biết cám ơn và yêu mến Thiên Chúa, đồng thời cố gắng làm cho cuộc sống của ta và mọi người ngày càng thêm tươi đẹp, và đầy yêu thương.

Giải thích sơ lượt:

A/Các ơn ngoại nhiên: Khi Tổ tông còn nguyên tuyền (lúc chưa phạm tội)  Thiên Chúa đã ban cho 2 ông bà   =   ba loại ơn sau đây :

1) Ơn tri thức thiên phú: vì con người phải lãnh đạo và phải dạy dỗ muôn loài / Thiên Chúa ban cho các ngài ơn hiểu biết các chân lý cần thiết tùy theo chức vụ / Ơn này giống như các Thiên thần / không cần phải học hỏi nhưng có thể  hiểu biết hết.

2) Ơn thống trị tình dục: Với ơn này, Nguyên tổ có thể giữ được trật tự hoàn toàn đúng như những gì Thiên Chúa đã tạo dựng và an bài / => thân xác tùy thuộc linh hồn /linh hồn tùng phục Thiên Chúa!

3) Thân xác bất tử:  là loại thụ tạo nên theo lẽ tự nhiên, con người có sinh ra thì phải có tử / Nhưng Thiên Chúa ban cho Nguyên tổ thoát khỏi trật tự  tự nhiên đó / là không phải chết.

Sau khi Nguyên tổ phạm tội, Chúa đã cất các ơn này đi.

B/Tội nguyên tổ là tội hồng phúc / tại sao? Nhờ Nguyên tổ phạm tội tổ tông, bị Thiên Chúa giáng phạt / phạt vì thương /trước khi phạm tội, con người chỉ là thọ tạo, là tôi tớ Thiên Chúa như các Thiên thần / Nhờ phạm tội, bị Chúa phạt, được Chúa dũ lòng xót thương, hứa cho Con Chúa xuống làm người để cứu chuộc /  Nhờ Máu Chúa Yesus đã đổ ra nên loài người đã trở nên con Thiên Chúa nên cũng được hưởng gia nghiệp (gia tài) là hạnh phúc đời đời bên Chúa.

Đúc kết:   Hãy hướng lòng lên cùng Chúa /đừng hướng xuống những dục vọng đê hèn /hãy tìm biết chân lý ,quyết tâm theo đuổi và cố gắng thực hành /để xứng đáng dược Chúa ban thưởng hạnh phúc vĩnh cửu . 

Nhóm Kính Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 6421
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  721
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11406130
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top