Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Giáo Lý Công Giáo Số 2: Tuyên Xưng Niềm Tin

GIÁO LÝ CÔNG GIÁO RÔ-MA  / BÀI SỐ : 002

ĐỀ TÀI:

TUYÊN XƯNG NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA, ĐẤNG SÁNG TẠO  

Bài Giáo Lý Công Giáo Số 2: Tuyên Xưng Niềm Tin 

 

1)Mục đích chúng ta học giáo lý để làm gì? Là để chúng ta biết Thiên Chúa là Cha chung và mọi người là anh chị em với nhau. Chúng ta biết Chúa để yêu mến Chúa, biết mọi người là anh em để chúng ta yêu thương nhau. Chúng ta sẽ sống tốt qua việc mến Chúa, yêu người để mai sau chúng ta được hưởng phúc đời đời.

2)Chúng ta tuyên xưng điều gì về Thiên Chúa sáng tạo? Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng tạo thành muôn loài muôn vật , hữu hình và vô hình. Ngài dùng Lời quyền năng để tạo dựng và chỉ có một mình Ngài có thể làm điều này . Ngài tạo dựng mọi sự từ hư không.

3)Hai loài thụ tạo cao nhất, khác nhau như thế nào? Thiên Thần là loài thụ tạo thiêng liêng chỉ có phần hồn mà  không có xác thể. Con người là tạo vật có xác, có hồn, là loài thụ tạo cao nhất trong muôn loài trần thế. Mọi sự Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp và có liên hệ mật thiết với nhau. Mục đích là để cùng nhau góp phần làm vinh danh Chúa.

4)Thiên Chúa tạo dựng nên con người như thế nào? Ngài tạo nên con người từ bùn đất, sau đó phú ban cho họ thần khí. Ngài tạo dựng nên họ giống hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng hiểu biết ,phân biệt, tôn thờ và yêu mến Ngài.

5)Con người cao cả như vậy, Chúa đòi con người phải làm gì? Con người có xác có hồn, có trí thông mình, có sự tự do, có ước muốn tốt. Vì thế con người phải biết cảm ơn Chúa, tôn thờ Chúa, làm cho trái đất này phát triển trong bình an ,hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.

6)Thiên thần đã vượt qua thử thách như thế nào? Một số Thiên Thần vì thấy mình sáng láng tốt đẹp nên đã nổi loạn, đã không vâng phục Thiên Chúa nên bị phạt. Họ đâm ra tức tối, thù ghét Thiên Chúa nên đã quyến rũ loài người cùng đứng lên chống lại Thiên Chúa.

7)Tổ tông phạm tội gì, sau đó Thiên Chúa có bỏ họ không? Con người thấy mình tốt lành, lại được tự do nên đã  không tiếp tục vâng phục Thiên Chúa, sống đối nghịch và từ chối tình thương của Chúa. Đó là tội của hai ông bà nguyên tổ. Nhưng Thiên Chúa là đấng tràn đầy yêu thương, Ngài biết con người được dựng nên bằng gì, Ngài không nỡ tiêu diệt họ mãi mãi nên đã hứa ban cho họ Đấng Cứu Thế, giúp họ khôi phục lại sự sống viên mãn mà họ đã có trước kia.

8)Trong Kinh Tin Kính, ta đã tuyên xưng điều gì về Chúa Kito? Chúng ta tuyên xưng: Đức Giêsu Nazaret là Đấng Kito, Ngài là Con một Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài sống trong xác phàm như chúng ta, Ngài giống chúng ta về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu đã dùng khổ hình Thập Giá để cứu chuộc nhân loại.

9)Chúa Giêsu đã làm người như thế nào? Thiên Chúa Cha đã dùng quyền năng Thánh thần, cho Ngôi Hai là Đức Giêsu nhập thể trong cung lòng Trinh nữ Maria và đã làm Người. Mẹ Maria cũng mang thai Chúa chín tháng mười ngày, sau đó Mẹ sinh Chúa tại Bê-lem, chạy trốn cuộc tàn sát của vua Herode qua Ai Cập, sau đó gia đình Thánh Gia hồi hương và sống ẩn dật tại Nazaret , miền Galile, nước Palestine suốt 30 năm. Chúa xuất hiện công khai, rao giảng Tin Mừng cứu độ 3 năm, sau đó Ngài bị chính người Do Thái kết án tử hình. Ngài chết trên Thập giá dưới thời Poncti-o Philato. Ba ngày sau Ngài sống lại .Trong 40 ngày Ngài đã xuất hiện nhiều nơi, củng cố niềm tin cho các Tông đồ, thiết lập Hội Thánh ở trần gian, sau đó Ngài lên Trời.

10) Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta ơn ích và ý nghĩa nào? Chúa Giêsu đã chết, 3 ngày sau thì sống lại, đúng như những gì Ngài đã báo trước. Chúa muốn mọi người thấy: Nước Thiên Chúa đã đến, là ơn cứu độ đã hoàn tất. Đây là cái chết tự nguyện. Chúa dùng cái chết của chính mình để đền tội lỗi cho chúng ta và làm cho chúng ta trở nên trong sạch, xứng đáng là con cái Chúa.

11) Điều gì đã xảy ra sau cái chết của Chúa Giêsu? Chúa đã sống lại sau ba ngài được an táng, Chúa sống lại mang cho chúng ta niềm hy vọng . Ngài khơi nguồn, mở lối và bảo đảm cho chúng ta sau này cũng sẽ được sống lại như Chúa.

12) Chúa Giê-su có còn đến với chúng ta lần nào nữa  không? Sau khi sống lại, Chúa củng cố niềm tin cho các Môn Đệ, dạy dỗ thêm, ban Thánh Thần, thiết lập Hội thánh và ban lệnh truyền cho các Môn Đệ phải tiếp tục sứ vụ. Chúa cho biết Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ tốt người xấu. Chúa sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo việc họ đã làm / kẻ lành sẽ sáng chói trong nước Thiên Chúa, còn kẻ dữ sẽ bị phạt đời đời trong hỏa ngục .**R

Giuse Luca /nhóm Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 2265
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  1608
 Hôm qua:  7763
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350098
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top