Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

12. Học Làm Mẹ Chồng, Nàng Dâu

 Tam đại đồng đường là một hình ảnh có thật trong nếp sống gia đình ở Á Đông, chúng ta dễ thấy nhưng rất khó thực hiện.

 Ngày xưa các nàng dâu ai cũng khốn khổ với các bà mẹ chồng/ đó là vào thời phong kiến/ thế rồi các bà mẹ chồng cứ đem cái khó ấy muốn truyền đạt cho đám hậu sinh của mình/ có người làm như thế giống như một cách để trả đũa/ cách làm cách nghĩ này đã quá lạc hậu, không còn phù hợp với thế kỷ chúng ta đang sống

Ngày xưa người ta sống theo kiểu quân chủ chuyên chế/ nên cách sống cách hành xử đó không còn phù hợp ở thời đại chúng ta/ ngày nay ai cũng muốn có một gia đình an vui, ấm no, hạnh phúc, vui vẻ, nề nếp. Hạnh phúc, an vui nếu có ,đều do cách mình đối xử với nhau.

Người mẹ chồng thường cho là mình có quyền và thường dẫn đến sự lạm quyền/ em bé mới sinh ra làm gì đã biết đi, biết nói, tất cả đều phải học, lâu hay mau là do trời phú cho mỗi người một bộ óc khác nhau! Cứ sự thường thì người già khôn hơn người trẻ, người lớn khôn hơn con nít, người trong nhà quen việc hơn người ở ngoài đường mới bước chân vào/ người lớn thường hay mắng con nít là đồ ngu, đồ dốt, nhưng biết đâu khi còn là đứa con nít thì mình còn tệ hơn nó bây giờ/ bởi thế hãy cho nhau cơ hội.

Nhiều bà mẹ chồng, lấy lý do là lo cho sức khỏe của con trai, rồi đặt cái giường nằm ngay cánh cửa phòng, sợ con dâu nó làm quá, có thể hại cho sức khỏe của con trai mình/ làm như thế bà mẹ chồng trở thành ông kẹ, làm cho con mất tự nhiên, mất tự do, mất hạnh phúc, là gánh nặng cho con/

Cũng vì một trong nhiều lý do nêu trên mà con gái nó không muốn làm dâu và con trai không muốn ở rể, bởi vì đòi hỏi quá mức những điều mà người cha người mẹ chưa chắc đã làm được, nhưng lại muốn đặt gánh nặng lên vai con trẻ/

Nếu cha mẹ chồng thương yêu con dâu như con mình, nhẹ nhàng, dể dãi một chút, cho cơ hội một chút thì con dâu đâu nở tìm cách tránh, con rể đâu đến nỗi phải khổ tâm.

Một câu hỏi được đặt ra, mà nhiều người lớn chưa chắc đã trả lời được/ nếu muốn người khác thương mình, thì mình phải làm sao?

Trong gia đình, người lớn phải làm gương, sống tốt/ để cho con cái có thể noi gương bắt chước/ xin trả lời câu hỏi kia: nếu muốn người khác thương mình thì mình . . . mình . . . mình . .  phải tỏ ra dễ thương/ bởi vì nếu mình dễ ghét thì ai mà thương cho được?

Đây là một trong những vấn đề quan trọng mà một bà mẹ chồng tốt phải lo, đó là: khi con trai mình ở độ tuổi 18,20, nếu biết chắc nó sẽ lập gia đình, thì hãy tư vấn cho nó cách chọn vợ làm sao cho phù hợp với gia phong, gia thế của mình/ nhờ cố gắng như thế sẽ tránh đi biết bao phiền toái mà gia đình có thể gặp phải sau này/ nếu không chuẩn bị sẵn thì mầm mống mâu thuẩn sẽ phát sinh.

Con cái thường muốn đi trệch quỹ đạo của cha mẹ, bởi vì hai thế hệ luôn có khoảng cách, nếu người trẻ học hỏi thì người già cũng phải học hỏi, đừng ai đứng ì lại, vì nếu không chịu tiến lên thì đâm ra lạc hậu/

Con người không thể nào giữ mãi vẽ thanh xuân cho thân thể, nhưng khả năng để giữ sự trẻ trung cho tâm hồn thì vô hạn/ hãy học hỏi để sự trao đổi giữa 2 thế hệ không bị khựng/ người mẹ chồng hiểu biết sẽ dể dàng trao đổi phù hợp với nàng dâu, từ đó cũng dễ phát sinh ra tình cảm tốt đẹp.

Người già chỉ làm những việc có ích, nên hướng dẫn cho cháu cách ăn nói đi đứng cho khuôn phép nhưng đừng bắt ép quá sẽ tác dụng già háp cho đứa bé, người già đâu ai muốn sống cô đơn, luôn muốn ngắm nhìn các cháu khôn lớn ,đó là nguồn hạnh phúc lớn lao của người già/

Nếu hai thế hệ hòa hợp thì tình cảm mẹ chồng nàng dâu càng dài lâu . Đạo lý làm cha mẹ là phải dạy dỗ nuôi nấng giáo dục con cái/ con cái phải chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già là lẽ phải, ai làm trái là trái đạo trời /

Đạo hiếu là đạo trời chứ đâu phải là thời trang đâu mà có thể “nay thay mai đổi”

Người Phương Tây giỏi về khoa học kỹ thuật, con người Phương Đông lại sâu sắc, ý nhị và giỏi về trọng lễ giáo/

Tam đại đồng đường chỉ dành cho những con người biết thể hiện sự khôn ngoan khi sống chung với nhau, cây có cội, nước có nguồn, thứ gì cũng có đầu có đuôi/ có tổ tiên mới có ông bà, cha mẹ, con cháu/ con người hơn con thú ở chỗ biết lưu truyền kinh nghiệm sống cho con cháu/ biết phân biệt trên dưới trái phải theo nghĩa tâm linh/ hãy thương con dâu như con gái mình/ người ta nói: Dâu là con, rể là khách/ con dâu phải thương ,con rể phải trọng.


Trở lại      In      Số lần xem: 2347
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  24
 Hôm nay:  3246
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11353550
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top