Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

4/ Sống Lành, Chết Lành

1/ Thánh Phê-rô muốn nhắc người Tín hữu rằng: Chúng ta sống trên trần gian như một kẻ lữ hành, như một người tạm trú, bởi cuộc sống của chúng ta quá ngắn ngủi, mau qua. Quê hương thật của chúng ta là Thiên Đàng.

2/ Đời người 100 năm thật ngắn ngủi, nhiều người ví nó như cánh hoa chóng tàn, như nước chảy qua cầu, như giấc mộng. Nhiều người mới còn thấy đó, nhưng hôm nay không còn nữa.

3/ Đời chóng qua, vui cũng chóng qua, buồn thì có vẻ dài hơn nhưng cũng chóng qua, như mây trôi trên trời.

4/ Tiền nhân của chúng ta tuy chưa biết Chúa, nhưng họ cũng biết quan niệm “Sinh ký tử quy”, sống thì tạm gởi, chết thì đi về; nhưng đi về đâu, về với Thượng đế hay về với Trời. Chúng ta được sinh ra từ đất, nên sau khi chết chúng ta phải về Trời.

5/ Như vậy bao lâu còn sống ở trần gian, chúng ta chỉ là khách lữ hànhsống kiếp tạm bợ. Đợi xong kiếp này, chúng ta sẽ được về quê trời hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

6/ Vậy kiếp này chúng ta phải làm gì? Đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, chúng ta là người Ki-tô hữu, đã được học biết các lẽ đạo. Chúng ta có 10 giới răn, được tóm gọn chỉ còn có 2 điều => Yêu Chúa và Yêu tha nhân.

7/ Tuy có 10 điều răn, nhưng nếu chỉ giữ có 2 điều này mà thiếu 8 điều kia thì coi như đã đủ. Ngược lại đã giữ 8 điều kia nhưng lại thiếu 2 điều này thì coi như thiếu tất cả.

8/ Thánh Yoan Tông đồ quả quyết rằng: Ai yêu Người thì đó là bằng chứng họ có mến Chúa. Ngược lại, nếu họ nói mến Chúa mà họ không yêu Người thì họ chỉ là kẻ nói láo.

9/ Ngày chung thẩm, Chúa chỉ hỏi mỗi người về đức bác ái yêu thương mà không hề hỏi tới những việc lành khác. Cho nên chỉ có hành động bác ái mới có giá trị trước tòa Chúa.

10/ Chúa Yesus đã đồng hóa mình với người nghèo, nên ai yêu thương người nghèo là yêu chính Chúa. Bác ái là chìa khóa, là tấm vé thông hành, là bằng chứng chúng ta yêu Chúa.

11/ Bác ái như là vật liệu để xây dựng nhà trên Thiên Quốc, nếu chúng ta xây bằng thứ khác thì chúng ta không ở được, vì quy hoạch xây dựng nhà ở trên Trời phải đúng như thế thì chúng ta mới đủ tiêu chuẩn để làm công dân nước Trời.

12/ Cuộc đời trần thế lâu hay mau, sướng hay khổ, dài hay ngắn đều không thành vấn đề. Quan trọng là chúng ta phải sống như thế nào, để khi chết thì chúng ta chết lành hay chết dữ, hy vọng hay tuyệt vọng, được thưởng hay bị phạt, lên Thiên Đàng hay xuống Hỏa ngục.

13/ Nước Chúa hay Thiên Đànghay tiệc cưới nước Trời là bữa tiệc tình yêu. Chỉ những ai đã thực thi yêu thương thì mới được vào tham dự yến tiệc cùng với Thiên Chúa là Vua tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Chúa đã làm gương yêu thương khi bỏ trời xuống thế sống với chúng con, Chúa còn làm gương khi thực thi bác ái yêu thương để cứu nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương để chúng con luôn nghĩ và làm điều tốt cho mọi người.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 2215
Tin tức liên quan
  • CÔNG DỤNG CỦA LỬA HỎA NGỤC VÀ LUYÊN NGUC / GIUSE LUCA
  • SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT
  • Sự sống – sự chết
  • NGÀY MAI TÔI SẼ VỀ ĐÂU ?
  • Cùng Đích Của Cuộc Đời Là Gì ?
  • 11/ Ý Nghĩa Cuộc Đời
  • 10/ Thiên Đàng...?
  • 9/ Cuộc đời
  • 8/ Sự Sống Đời Sau
  • 7/ THÁNG 11 - THÁNG ÂN PHÚC, MÙA BÁO HIẾU
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  10
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350314
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top