Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

4- Nguyên Tắc Chung Sống

1/ Khi nói đến hôn nhân, người ta thường đề cập đến những khác biệt giữa nam và nữ. Đây là những điểm tâm lý mà những cặp vợ chồng cần biết trước để đề phòng, để khắc phục, hầu có thể giữ gìn để đảm bảo có được hạnh phúc.

 2/ Đời sống vợ chồng có 5 định luật tâm lý khác biệt:

a)   Luật ưu tiên      b) Luật phân cách.      c) Luật chi tiết.      d) Luật thính giác       e) Luật bất đồng cảm

3/ Ở đây chúng ta không cần phải nghe những giải thích của các định luật trên, nhưng chỉ cần nhấn mạnh đến vấn đề quan trọng là: Đứng trước những khác biệt tâm sinh lý như thế, thì vợ chồng cần phải làm gì để xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

4/ Có 4 nguyên tắc mà một cặp vợ chồng mới cưới cần phải biết và chấp nhận nếu muốn có một cuộc sống hôn nhân bền vững:

a) Chấp nhận.    b) Chịu đựng.    c) Điều chỉnh.        d) Thích ứng.

5/ Chấp nhận: Trước hết là chấp nhận người bạn đời của mình, như con người mà họ vốn có, đừng đòi hỏi nhiều hơn, cao hơn khả năng thực tế của họ. Cũng đừng mong thay đổi được bản chất của họ.

6/ Chúng ta biết rằngvợ chồng là hai con người hoàn toàn khác nhau => Truyền thống gia đình khác nhau: phong tục, tập quán, thói quen, sở thích, cá tính, trình độ cũng khác nhau. Bởi thế vợ chồng có hòa hợp cách mấy thì vẫn có sự khác biệt và đôi khi còn trái ngược nhau nữa: “Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai” (không lẫn lộn được).

7/ Nếu những khác biệt này mà xuất hiện trong thời kỳ tìm hiểu nhau thì việc chia tay lại khá dễ dàng. Nhưng tiếc thay, trong thời kỳ này lại ít thấy khuyết điểm của nhau, nếu có thì có thể dùng tấc lưỡi để cho qua dễ dàng. Chỉ khi sống với nhau thì sự khác biệt mới rõ nét, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ nhau, đâu có dễ dàng như vậy, vì còn con cái, còn có biết bao ràng buộc khác. Tốt nhất là hãy rán chấp nhận!

Chim quyên ăn trái khổ qua,

                 Nuốt vô đắng miệng, nhả ra...... bạn cười”

8/ Từ chuyện  “Rán chấp nhận”, đi đến chịu đựng” lẫn nhau là điều dễ hiểu. Đời sống hôn nhân có quá nhiều cái làm ta bực mình, hờn giận, chán ngán, có lúc còn chẳng thèm nhìn mặt nhau. Nhưng rồi người ta không thể bỏ nhau được.

9/ Tìm hiểu qua những người tổ chức kỷ niệm đám cưới: 30,40 năm, tỷ lệ cho thấy chỉ chừng 30% cho rằng có đời sống hôn nhân hạnh phúc và nếu cho họ chọn lại, họ vẫn chọn người bạn đời cũ. Còn 70% kia thì cho rằng họ sẽ đi tìm người khác, sống lại một kiếp khác. Nhưng cũng có điều kỳ lạ là, họ không muốn phá bỏ nếp sống cũ mà họ đang có, mặc dù nó cũng có những nỗi buồn và nước mắt.

10/ Một điều thật khó hiểu là không ai chịu nhận ra lỗi của mình, mà cứ nghĩ rằng lỗi này do người kia. Không ai chịu nhận ra rằng mình cũng có đầy khuyết điểm, nếu mình không sửa thì cũng chẳng ai chịu được. Một điều cần lưu ý làĐôi dép còn có số”, Thiên Chúa luôn khôn ngoan hơn chúng ta nên cái gì Ngài trao ban cũng đều có ích cho chúng ta, chỉ có điều chấp nhận hay không là do sự tự do của mỗi người.

11/ Những ai bước vào cuộc sống gia đình và nhất là những ai đã có một lần đỗ vỡ, đều thấu hiểu một điều thật đơn giản: Hạnh phúc gia đình thật mỏng manh và rất dễ vỡ, cái giá của nó cũng thật là đắt. Vì thế, chúng ta cần hết sức cẩn trọng và chớ bao giờ coi thường.

12/ Đời sống gia đìnhMột điều cần nữa là phải biết “điều chỉnh, đây quả là điều tối cần cho những cặp vợ chồng mới về sống chung với nhau, đây là thời kỳ ráp nối, thời kỳ lắp ghép. Tất cả những điều tốt xấu mà trong lúc tìm hiểu nhau, chúng chưa bộc lộ ra; thì ở thời kỳ này chúng sẽ lộ ra hết, được phơi bày cách rất rõ nét. Vì thế nếu không muốn hôn nhân tan vỡ, thì cả hai phải tự điều chỉnh những thứ không phù hợp, những cá tính quá khác biệt của từng người.

13/ Nếu ai cũng khăng khăng giữ cái “tôi” của mình“Tôi thế đấy! Ai sống được thì sống, không được thì chia tay”. Nghĩ như thế thì rõ ràng là hư bột, hư đường hết , không chia tay mới là chuyện lạ.

14/ Cuối cùng, vợ chồng phải biết “thích ứng”. Bởi vì sống có đôi sẽ khác hẳn với sống độc thân, vợ chồng đòi hỏi phải biết thích ứng, phải từ bỏ những thói quen của mình để hòa nhập với nếp sống mới. Cũng như khi đã có con thì sinh hoạt gia đình cũng sẽ khác hẳn, rồi thì bà con bên vợ, bà con bên chồng, phải đối xử với nhau sao cho hài hòa. Có biết bao nhiêu thứ xảy ra đòi hỏi hai người phải biết thích ứng thì cuộc sống mới ổn định.

15/ Sống với nhau đến “răng long đầu bạc”, là ước vọng của vợ chồng và cũng là lời chúc của bạn bè, bà con nhân ngày cưới. Cả hai hãy cố gắng thực hành 4 nguyên tắc trên để đạt được hạnh phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Là Thiên Chúa tình yêu. Đối với loài người chúng con thì yêu nhau một ngày rất dễ, nhưng yêu nhau một đời thì cực kỳ khó. Nếu không có ơn trợ giúp, chúng con chẳng thể làm gì được. Xin Chúa thương ban hạnh phúc trăm năm cho chúng con. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1584
Tin tức liên quan
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 03: Tác hại của rượu (Giuse Luca)
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 02: Hòa hợp trong hôn nhân (Giuse Luca )
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 01: Hôn nhân và Tình dục (Giuse Luca )
  • NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẤT LƯỢNG CAO ,ĐÂU RỒI ?
  • Còn Đó Những Nỗi Lo về gia đình
  • ĐỒNG TIỀN TRONG HÔN NHÂN
  • NGẪM NGHĨ VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
  • GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ
  • GIA ĐÌNH SỐNG TRONG ƠN CHÚA
  • MỘT LỜI KHUYÊN NHỎ / MỘT LỜI NHẮC NHỚ VỚI CÁC ÔNG .
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  2348
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11405164
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top