Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5- Tình Và Tiền Trong Hôn Nhân

1/ Bi kịch của Thế giới hôm nay là "ly hôn": Theo báo cáo tại tòa án TP.HCM, thì hiện tượng ly hôn gia tăng đáng kể. Năm 1980, theo báo cáo, có 2000 vụ ly hôn, thì đến năm 1999 con số đã tăng lên gấp 5 lần là 10.000 vụ.

2/ Theo báo cáo năm 2009, thì số đơn ly hôn của các cặp vợ chồng trẻ đã tăng lên rất nhiều, thường là của các đôi vợ chồng ở độ tuổi 25->35. Phần đông của các cặp vợ chồng mới lấy nhau khoảng 5 năm đổ lại.

3/ Phần đông khi ra tòa, họ đều tỏ ra cay đắng, thậm chí còn thù ghét người bạn đời của mình, người mà theo Giáo lý Công giáo thì đã trở nên một một xương, một thịt với họ . Thế mà bây giờ thì “đường ai nấy đi”. Thật là tệ!

4/ Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ly hôn, nhưng ở đây chúng ta chỉ bàn đến nguyên nhân tiền bạc thôi. Tiền bạc được xem như là nguyên nhân hàng đầu gây nên mối bất hòa, xích mích, lục đục, cơm không lành, canh không ngọt. Từ đó khiến cho vợ chồng phải chia tay nhau.

5/ Trong một tờ báo phụ nữ, ở mục hôn nhân và gia đình vào năm 1990, một bài viết có tựa đề: “Massage! Nguyên nhân mới của vấn đề ly hôn”. Tuy nói về vấn đề massage, nhưng vấn đề đưa đến ly hôn không ngoài vấn đề tiền bạc. Xin được tóm tắt 2 lá đơn ly hôn như sau:

Anh L. kể trong lá đơn thứ nhất: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh đồng ý cho vợ đi làm massage. Hằng đêm đi làm về, vợ anh đem về nhiều thức ăn và một số tiền lớn từ 200-500 ngàn mỗi đêm; anh gạn hỏi thì chị cho biết là được khách “Boa”, được khách mời ăn, chị không ăn nên mang về cho con.

6/ Tình trạng này cứ kéo dài, anh L. đâm ra nghi ngờ, theo dõi, thì biết được vợ anh đang hành nghề mại dâm. Cuối tờ đơn anh ta ghi rõ: “Phần tôi, tôi đã giải quyết bằng cách ra tòa ly hôn, nhưng về phía Báo Phụ Nữ, tôi mong Báo hãy lên tiếng báo động cho những gia đình sắp sửa bước vào hoàn cảnh của tôi, hãy nên sớm tìm ra lối thoát.

7/ Lá đơn thứ hai là một phụ nữ tên Y., tố cáo một nhà xông hơi xoa bóp chứa gái mại dâm, là nơi chồng chị thường hay lui tới. Nguyên nhân dẫn đưa đức ông chồng tới đây, bởi vì ông phát tài, có nhiều tiền. Có tiền thì sinh tật, cuộc sống gia đình ngày càng căng thẳng, cuối cùng chị phải đưa đơn ra tòa ly dị.

8/ Bài báo kêu gọi Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh Niên nên khẩn trương phối hợp với nhau để giáo dục thanh niên nam nữ, giúp họ có một nếp sống tốt, lối sống: “nghèo cho sạch, rách cho thơm”.

9/ Những câu chuyện tiêu biểu trên đây là một trong những muôn vàn dẫn chứng cho thấy sự quan trọng của tiền bạc trong đời sống gia đình. Nhưng kiếm tiền bằng cách nào? Tiêu tiền ra sao? Đây là những câu hỏi cần có lời giải đáp ngay từ khi mới đính hôn, nhất là thời kỳ mới chung sống.

10/ Vợ chồng phải có một quan niệm đúng đắn về tiền bạc, đừng coi tiền là ông chủ của mình. Ngược lại, vợ chồng phải làm chủ tiền bạc . Đừng coi tiền là tất cả, đừng để cho tiền bạc bóp chết tình yêu.

11/ Vợ chồng phải thỏa thuận để cho tiền bạc phục vụ tình yêu vợ chồng, chứ không phải cho riêng cá nhân mình. Muốn công khai tiền bạc để phục vụ gia đình, vợ chồng phải lập ngân sách chung . Nhiều người cho rằng làm như vậy sẽ mất công, mất thời giờ, mất tự do, chẳng lợi ích gì.(*)

12/ (*) Lập luận như trên là sai! Vì để mình biết rõ các khoản thu chi, để có thể dự tính các món chi tiêu thật hữu hiệu cho mỗi phần tử trong gia đình. Nói cho rõ: Lập ngân sách để cho mình biết cái gì cần, cái gì thật hữu ích, cái gì dư thừa, và tìm cách để thu hoạch khá hơn để đủ tiền chi dùng, và nhất là không tiêu xài hoang phí, hoặc tiêu quá số tiền mình kiếm được.

13/ Cách dễ nhất là lập một cuốn sổ thu chi, rồi hàng quý đưa ra đối chiếu. Nhờ đó mình biết được túi tiền mình có được bao nhiêu? Chi tiêu bao nhiêu? Thiếu hụt bao nhiêu? Nhu cầu cần bao nhiêu?.

14/ Ngân sách gia đình là một dấu hiệu của tình yêu, vợ chồng biết dùng tiền bạc vật chất để phục vụ gia đình, vợ chồng cùng có trách nhiệm trong việc thu chi tiền bạc, cùng giúp nhau loại bỏ tính xấu : tiêu xài tiền bạc cách bừa bãi, hoặc quá keo kiệt, bủn xỉn. Muốn tránh được hai thói xấu này thì vợ chồng cần có ngân sách gia đình.

15/ Muốn có hạnh phúc, muốn duy trì tình yêu bền lâu, đòi hỏi cả hai người cùng cố gắng về nhiều phương diện, ở đây chỉ mới đề cập đến tiền mà thôi. Chúng ta cần nhớ tình cảm trong gia đình quan trọng hơn là tiền bạc, tiền có thể ít cũng đủ, vì khéo ăn thì no,khéo co thì ấm , nhưng tình mà thiếu thì hạnh phúc sẽ lung lay.

16/ Đương nhiên tình cảm không thể thay thế cho tiền bạc, thế nhưng tiền bạc cũng đâu mua được hạnh phúc. Đừng bao giờ đặt tiền bạc lên trên tình yêu, vì như thế hạnh phúc sẽ không lâu dài được.

17/ “Túp lều tranh hai quả tim vàng” chỉ là câu chuyện hài hước. Nhưng cũng đừng: “Có tiền vợ vợ chồng chồng, hết tiền hết gạo vợ đông, chồng đoài”. Hãy quý con người của nhau, vì có những thứ không thể nào mua bằng tiền.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Yêu quý nhau, không rời xa nhau, vui cùng hưởng, buồn cùng chia sẻ, đó là cái quý hiếm của tình yêu vợ chồng. Xin Chúa giúp chúng con đừng vì tiền mà “cắn đắng” nhau, đừng vì tiền mà tan đàn xẻ nghé. Xin Chúa ban cho đời sống vợ chồng của chúng con luôn yêu thương và hiệp nhất. Chúng con cầu xin, nhờ Thánh Gia Thất chuyển cầu.    Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1577
Tin tức liên quan
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 03: Tác hại của rượu (Giuse Luca)
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 02: Hòa hợp trong hôn nhân (Giuse Luca )
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 01: Hôn nhân và Tình dục (Giuse Luca )
  • NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẤT LƯỢNG CAO ,ĐÂU RỒI ?
  • Còn Đó Những Nỗi Lo về gia đình
  • ĐỒNG TIỀN TRONG HÔN NHÂN
  • NGẪM NGHĨ VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
  • GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ
  • GIA ĐÌNH SỐNG TRONG ƠN CHÚA
  • MỘT LỜI KHUYÊN NHỎ / MỘT LỜI NHẮC NHỚ VỚI CÁC ÔNG .
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  1555
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11351859
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top