Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

1- Thánh Phê-rô & Quyền Lãnh Đạo Tối Cao

Cơ cấu Hội Thánh:

1) +Đức Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ, dạy dỗ họ mọi điều như nhau, trao cho họ quyền giảng dạy, làm các Bí Tích và chăn giữ đoàn chiên của Chúa ( Mt 28,16-19).

Nhưng trong số 12, Phêrô giữ địa vị đặc biệt. Ông được Chúa kêu gọi đầu tiên (Mt 4,18). Ông là người độc nhất được Chúa đổi tên: Từ Kêpha ra Phêrô, lúc ông xưng ra: Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời: “Con là Phêrô, nghĩa là đá, và trên đá này Thầy xây hội thánh của Thầy, và quyền phép hỏa ngục sẽ không bao giờ thắng được. Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời, điều gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, điều gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở"(Mt 16,17). Ông là người độc nhất được nộp thuế chung với Chúa (Mt 17, 24). Lúc Chúa sống lại, bảo các bà: Hãy về nói với các Phêrô và các môn đệ: Ngài sẽ đi trước để đón các ông ở Galilêa (Mc 16, 7). Lúc trao quyền chung cho các tông đồ, Chúa nói riêng với Phêrô 3 lần là: Hãy chăn dắt đoàn chiên con của ta và chăn dắt đoàn chiên mẹ của ta ( Yn 21, 15).

2) Dựa vào các lời đó, các tông đồ hiểu rõ ý Chúa trao quyền điều khiển tối cao cho Phêrô, nên lúc Chúa sống lại rồi, chính Phêrô chủ tọa việc cầu nguyện trông đợi Đức Chúa Thánh Thần. Chính ngài chủ tọa việc bầu Matthia thay thế Giuđa (TĐCV 1, 15) và mở miệng đầu tiên rao giảng đạo Chúa (TĐCV 2, 14). Từ đó, mọi việc cần giải quyết trong đạo Chúa đều đòi quyền phán quyết của Phêrô (TĐCV 11), nên toàn thể tín hữu đầu tiên đều nhận Phêrô là đầu Hội Thánh, là nền tảng dân Chúa.

3) Phêrô đã đi giảng nhiều nơi, làm giám mục ở Alexandria, ở Antiokia và để lại các vị giám mục kế vị ngài, nhưng ngài vẫn còn giữ chức làm đầu Hội Thánh. Ở La Mã, nơi ngài chịu tử đạo, vị giám mục kế ngôi ngài mới lãnh quyền cai trị Hội Thánh. Từ sơ khai, toàn thể Giáo Hội đều tin vị Giám mục La Mã làm đầu Hội Thánh, mọi việc thắc mắc, mọi vấn đề quan trọng cần xét xử đều viện đến quyền ngài. Ngài là Giáo hoàng, nghĩa là vua độc nhất của Giáo Hội, là Cha Thánh, vì là Cha cả đoàn con Chúa.

4) Được quyền tối cao giảng dạy, các Giáo hoàng kế vị Phêrô có quyền vô ngộ (không sai lầm) khi tuyên bố một điều gì thuộc về tín lý và luân lý. Trong việc ban các Bí Tích, ngài cũng như các giám mục khác, nhưng có toàn quyền trên cả Giáo Hội. Trong việc điều khiển ngài có quyền cắt đặt các vị giám mục, và ra luật lệ cho cả Hội Thánh.

4) Giáo Hội càng ngày càng rộng lớn, và công việc cai trị phiền phức nên các vị Giáo hoàng lập ra bậc Hồng Y. Ban đầu bậc Hồng y gồm có: 6 vị giám mục, 50 vị linh mục và 14 vị phụ tế của thành La Mã về sau trở thành cấp bậc cố vấn và phụ tá tối cao của Đức Giáo Hoàng, một phần giữ các chức vụ cao cấp ở Giáo đô, phần lớn làm Giáo chủ, Tổng giám mục trong các nước. Các Hồng y đều có chức giám mục, nhưng vẫn giữ 3 bậc: Hồng y giám mục, Hồng y linh mục và Hồng y phụ tế. Công việc của Trung ương Giáo Hội chia làm 11 bộ và 3 tổng tòa. Ngày nay đang cải tổ cho thích hợp với tình thế hiện tại.

(trích sách: Trường Chúa Dạy trang 202/ Dòng Chúa Cứu Thế)


Trở lại      In      Số lần xem: 1686
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  2317
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11352621
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top