I. Sống đạo tiêu cực:
1/ Đừng dập tắt Thánh Linh (1 Thess 5,19). Phạm tội trọng là xua đuổi Thánh Linh và rước quỷ dữ vào thống trị linh hồn.
2/ Đừng làm cho Thánh Linh buồn phiền (Eph 4,30).Cần xa tránh các thứ tội nhẹ vì phạm tội nhẹ thường xuyên thì linh hồn đó bị khống chế từ từ, sau đó ma quỷ dẫn dụ tới tội trọng cách dễ dàng/
3/ Sống đạo máy móc: Làm việc đạo theo thói quen, không có sức sống, làm như bình thường, tự nhiên. Lâu dần việc đạo đức trở nên vô nghĩa/
4/ Sống đạo tầm thường: Ngày nào cũng đều đều, cảm thấy lương thực thiêng liêng quá dư thừa khiến tâm hồn nhàm chán, chẳng còn tha thiết nữa.
5/ Sống khô khan nguội lạnh: Khi mắc tật này, linh hồn đâm ra chán nản việc đạo đức, dần dần đi đến chỗ bỏ cuộc => đường đi tới cách sống trụy lạc không còn xa/
II. Sống đạo tích cực:
1/ Giữ tâm hồn trong sạch: Không vướng mắc tội lỗi, không đam mê các nết xấu, không phạm tội trọng/
2/ Chủ tâm ngay thẳng: Luôn sống ngay thẳng trong các việc làm hằng ngày dù là việc phần xác hay việc phần hồn. Lương tâm luôn ngay chính dựa trên đức tin, lòng mến và luật pháp.
3/ Trái tim ngoan thảo: Có trái tim nồng nàn, yêu mến, ngoan ngoãn, nhạy cảm trước ơn soi sáng của Chúa Thánh Linh, mau vâng lệnh Chúa, mau nghe lời giáo huấn của Giáo hội. Tâm hồn luôn đơn sơ, thuần thục, hăng hái, nhiệt thành, khi cần hy sinh cho Chúa thì không quá đắn đo, suy nghĩ.