Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

4- Mở Rộng Sự Hiểu Biết

Mở rộng sự hiểu biết để nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa (Pierre Rousseau). Để thấy được một chút xíu cái kỳ lạ của vũ trụ, chúng ta hãy nghe các nhà bác học nguyên tử giải thích về vật chất như sau:

=> Cái bút, viên gạch, nước uống, không khí, lưỡi dao, quần áo, con người… v.v..

Đem tất cả các chất có trong vũ trụ, phân tích cho kỹ, chúng ta có 92 đơn chất tự nhiên. Chính nhờ 92 đơn chất này hợp lại với nhau mà thành ra muôn vàn vật chất trong vũ trụ. Đơn chất này kết hợp với đơn chất kia, kết hợp nhiều, kết hợp ít, kết hợp với muôn vàn hình thái mà chúng ta có chất: gỗ, nước, thịt, vải, vôi..v.v..

Thiên nhiên thật đơn giản, nhưng từ đơn giản đã đi đến cực kỳ biến đổi và phức tạp. Nguyên tử thì đơn giản mà vật chất thì phức tạp. Thí dụ

- Hydro ( khinh khí) + oxy ( dưỡng khí) cho ta nước H2O

- Hydro với chất khác cho ta đường C6H12O6: Hydro + oxy + carbon

- Hydro hợp cách khác cho ta tinh bột (C6H10O5)n.

- Rượu Étylic = C2H5OH = 46.

- Acid Acetic = CH3-COOH = 60

- Hydro hợp cách khác nữa cho ta giấy, áo. Thay đổi n một tý (C6H10O5)n’

- Acid Stéanic (Xà phòng, đèn cầy) C17H35-COOH          

- Đường Glucose = C6H12O6 = 180

- Đường Saccarose = C12H22O11 = 342

NGUYÊN TỬ: Đây là thanh sắt, nó là một đơn chất, cưa thanh sắt này chúng ta có những hạt mạt cưa, rồi dùng cưa nhỏ cưa hạt mạt cưa ấy, rồi cưa mạt cưa của mạt cưa, cưa cắt nữa, cắt nữa,… cắt cho đến lúc thực thế không thể cưa cắt được nhưng lý thuyết vẫn còn cắt nhỏ nữa. Thế rồi đến một lúc nào đó ngay trên lý thuyết cũng phải nhận rằng: nếu muốn còn giữ là chất sắt thì không thể cắt được nữa… Cái đơn vị nhỏ bé ấy gọi là nguyên tử, hay là hạt nhân.

KÍCH THƯỚC NGUYÊN TỬ:

Đường kính = 1/10.000.000 (một phần mười triệu)mm, nhỏ quá, kính hiển vi cũng không thể trông thấy được, 5 kính hiển vi chỉ trông được 1 vật 2/10.000mm (hai phần mười ngàn mm). Để nhìn thấy nguyên tử bằng kính hiển vi, nguyên tử phải to hơn 2.000 (hai ngàn) lần nữa. Đây là đồng hào (1 hào) muốn có một chuỗi nguyên tử bằng chiều dày của đồng hào này (1/5cm), chúng ta phải xếp lên nhau 15.000.000 nguyên tử (mười lăm triệu).

CƠ CẤU NGUYÊN TỬ:

Nguyên tử nhỏ xíu như vậy nhưng nó không đặc, nó rỗng, trong chính giữa có cái nhân và chung quanh nhân có điện tử, điện tử là những hạt nhỏ quay tít chung quanh nhân, như Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Nguyên tử rỗng tức là vật chất rỗng, sắt rỗng, nước rỗng, rỗng lắm, rỗng tương đương như ví dụ dưới đây:

- Nếu nguyên tử là một GIAN NHÀ thì điện tử chỉ là một hạt bụi 2/10mm. Rỗng tới mức muốn đặc phải đổ vào 1.000.000 tỷ (một triệu tỷ) điện tử mới đầy. Ta hãy tưởng tượng cái nhân là một quả cầu cao bằng đầu người thì điện tử bằng quả táo tây đặt cách đó 10 cây số (10Km).

Giáo sư Joliel quả quyết nếu ép được nguyên tử thân thể của một người nặng 70kg, ép hết khoảng trống thì con người chúng ta bị thu lại bằng hạt bụi chỉ trông thấy bằng kính lúp, cố nhiên hạt bụi ấy vẫn nặng 70kg. Vật chất thật là kỳ diệu.

NGUYÊN TỬ ĐỘNG:

Kỳ thú hơn nữa: nguyên tử luôn hoạt động vì các điện tử xoay tít chung quanh nhân với một tốc độ chóng mặt. Cái tóc của cô nàng óng mượt thế kia, óng ánh thế kia, nhưng chính trong sợi tóc đang cuồn cuộn như một dòng sông, sợi tóc đang ùn ùn hoạt động, cảnh hoạt động của một sợi tóc còn nhộn nhịp hơn cảnh hoạt động của một nhà máy.

* Tôi không trông thấy nguyên tử, Bác học với những kính phóng đại tinh vi, cũng chẳng nhìn thấy nguyên tử, nhưng chúng ta tin rằng có nguyên tử. Vô lý không? – Không! Cũng vậy, tôi không trông thấy Thiên Chúa nhưng tôi tin có Ngài. Vô lý không? – Không! Vì tôi nhìn thấy tác phẩm của Ngài, cũng như tôi nhìn thấy phản ứng của nguyên tử mà tin có nguyên tử đó.

SỨC NẶNG:

Nguyên tử nặng tùy theo chất, nhưng mỗi hạt điện tử nặng bao nhiêu? – Thưa! Nó cho ta một sức nặng nhỏ quá, nặng không tưởng được. Một điện tử nặng: 0,gram000.000.000.000.000.000.000.000.000.9 (27 số zéro). Trọng lượng 1 điện tử so với 1 gram cũng ví như 5gram so với trọng lượng Quả Đất.

ĐƠN CHẤT: Tất cả vật chất đều do 92 đơn chất tự nhiên, các nhà bác học tìm hiểu và xếp đặt như sau:

- Khinh khí chỉ có 1 điện thử, nó nhẹ nhất.

- Bélium có 2 điện tử, nặng gấp đôi.

- Lilitum có 3 điện tử, nặng gấp ba.

Cứ như vậy, có chất nặng bằng 4, bằng 5.

- Sắt có 26 điện tử, nặng bằng 26

- Bạc có 47 điện tử, Radium bằng 88, cuối cùng là Uranium 92 nặng bằng 92 lần khinh khí.

Nhìn tổng quát, nguyên tử nào cũng có nhân, chỉ khác nhau ở số lượng điện tử, chất này khác chất kia chỉ vì ít hay nhiều điện tử. Vậy thì rất có thể một ngày nào đó các nhà bác học sẽ tìm được cách chuyển điện tử từ nguyên tử này sang nguyên tử khác và lúc ấy rất là thú vị -> khinh khí biến thành Bélium, chì đen hóa ra vàng (?). Thiên nhiên là một cuốn sách lạ lùng vô tận.

CÔNG DỤNG: Hiện thời, người ta chỉ mới đập vỡ được nguyên tử như là bom nguyên tử => 1 gram Uranium chứa đựng đến 2.570.000 tỷ tỷ nhân, cho nên khi cho nổ vỡ nguyên tử bởi phản ứng dây chuyền, ta được một năng lượng 23.000Kw/giờ tức là 1 gram phát ra năng lượng bằng sự đốt cháy 2 tấn, 5 than! Thật ra bom nguyên tử chỉ là bom của trẻ con chơi trận giả nếu so sánh với bom khinh khí. Biến dịch khinh khí thành Bélium mạnh bằng 20.000.000 (20triệu) tấn tolit (chất nổ của quả bom thường), gấp 1.000 lần và trên phương diện năng lực thì chỉ một tờ giấy này nếu biến hết mức sang năng lượng, năng lượng ấy bằng đốt cháy 3.000 tấn than (1 gram vật chất 20 triệu calori (sức nóng)).

* Tìm hiểu vật chất kỳ lạ như vậy, tôi suy ra rằng: “không thể vô tình mà có sự KỲ DIỆU ấy được”.

 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 1600
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  139
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11405548
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top