Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY / TUẦN V / NGÀY 04 APRIL / MC A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY / SAU TUẦN V / MC A   

      ĐỀ TÀI :   ĐỨC GIÊSU SẼ LÀ NGƯỜI CHẾT THAY CHO TOÀN DÂN.

Thứ bảy / ngày 04 / April / 2020  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 11, 45-56.
 
Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta". Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: "Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.
Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?" Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.     
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  / 
Đa số con người ai cũng sợ chết, nhưng cũng có rất nhiều người không sợ chết, cụ thể như là các thánh tử đạo, như là các chiến sĩ bảo vệ tổ quốc ,như những bà mẹ hết lòng bảo vệ sự sống của con mình và cũng có một số người đi tìm cái chết chỉ vì họ không còn tìm thấy con đường nào để sống. Hôm nay Chúa Giêsu đã cứu sống anh Lazarô, một con người đã chết và an táng trong mồ đã 4 ngày. Bình thường thì đây là khoảng thời gian mà thân xác người chết đã bắt đầu thối rữa / Phép lạ nầy đã cho thấy Chúa Giêsu là Đấng đầy quyền năng. Từ trước tới nay chưa từng có ai làm được điều nầy. Chính vì Chúa làm quá nhiều phép lạ, thêm vào đó Chúa đã không ngừng chê bai lối sống giả hình của các lãnh đạo Do Thái. Vì thế đám người nầy luôn cảm thấy mất mặt với dân chúng. Uy tín của họ ngày càng xuống thấp , trong khi đó danh tiếng của Chúa Giêsu ngày càng dâng cao. Phép lạ cứu sống nầy đã làm rúng động trong dân chúng, khiến cho nhiều người càng thêm tin vào Chúa Giêsu và nhận ra chân lý trong các giáo huấn của Chúa . Vì sao phép lạ nầy khiến cho cuộc thương khó của Chúa Giêsu ngày càng gần kề hơn. Nguyên do là ở chỗ : con người tội lỗi luôn là những con người bất chính, càng sống bất chính thì họ càng sợ hãi, càng sợ hãi thì càng phát sinh lòng ghen ghét. Thay vì nhận ra tội lỗi, nhận ra sự yếu đuối, khiếm khuyết của mình để mà ăn năn sám hối, để chừa bỏ đàng tội / thì các lãnh đạo Do Thái lại có xu hướng viện lý do để chữa mình, để biện bác, để che dấu, để chối tội và cũng là lý do để họ tìm cách tiêu diệt đối thủ, mà cụ thể là Chúa Giêsu, một cái gai to trong con mắt họ.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Bất cứ ai sau khi phạm tội thì cũng mang tâm trạng bất an, sợ hãi. Tổ tiên sau khi ăn quả cấm, ông bà sợ hãi xấu hổ khi nhận ra mình trần truồng. Họ lấy lá che thân, trốn chạy Thiên Chúa và đổ lỗi cho nhau. Trước đây Adam hốn hở bao nhiêu khi thấy bà Eva, còn hôm nay ông thản nhiên dồn vợ vào chỗ chết. Người  Pharisêu càng sợ hãi hơn khi thấy Chúa Giêsu làm phép lạ cứu sống Lazarô. Họ hốt hoảng sợ hãi vì thấy ngày càng có nhiều người tin vào Chúa. Họ vừa muốn khử trừ Chúa, lại vừa muốn thủ tiêu Lazarô, một nhân chứng sống động khiến họ mất mặt. Họ quyết định ghép Chúa vào một tội chính trị vì biết rằng quyền kết án tử Chúa Giêsu không nằm trong thẩm quyền họ mà là của đế quốc Roma. Rõ ràng họ liều mình làm càn, khi đưa ra bộ mặt giả nhân, giả nghĩa và cho rằng: Giết Chúa là một hành động yêu nước, một người chết thay cho dân. Ôi! Tấm lòng họ …cao cả thật.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Ngày xưa lãnh đạo Do Thái vì muốn giết Chúa nên đã đổ lỗi cho Chúa là phạm thượng và ghép Chúa vào một tội chính trị. Ngày nay trong dịch cúm Corona, con thấy nhiều nước không tỏ chút gì thương nhau, mà họ chỉ chực chở đổ lỗi cho nhau và còn tìm mọi sơ hở để lừa hại nhau. Hôm nay cũng còn có rất nhiều người có kiểu sống tinh thần Kinh Lạy Cha ,nhưng chỉ một vế, còn vế thứ hai thì họ không thi hành. Vậy thì biết đến bao giờ Thiên Chúa mới nhận lời những kẻ đó cầu xin.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, con biết muốn lên thiên đàng thì con phải sống cao thượng ,bác ái ,vị tha. Vì con biết nơi đó không có chỗ dành cho những con người hèn hạ. Xin giúp con dám nhận điều thiệt thòi để mang lại điều lợi ích cho anh em con. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 471
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  1867
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11407276
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top