Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU / SAU LỄ TRO / NGÀY 28 FEB / MC A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU / SAU LỄ TRO / MC A   

      ĐỀ TÀI :        PHẢI GIỮ CHAY SAO CHO ĐÚNG NGHĨA.

Thứ sáu /  sau LỄ TRO / MC A - 28 / Feb / 2020  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo: Mt 9, 14-15.
Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay".   Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  / 
Có 3 lý do để ăn chay: a) Ăn chay vì luật của từng tôn giáo / b) Ăn chay vì lý do sức khỏe, do bị thầy thuốc cấm đoán / c) Ăn chay vì muốn có thân hình đẹp, duyên dáng, thẩm mỹ. Phật giáo thì ăn chay trong những ngày mồng một, ngày rằm. Họ không ăn thức ăn có nguồn gốc thịt động vật. Người Hồi giáo thì ăn chay suốt tháng Ramadan. Người Công giáo thì ăn chay kiêng thịt thứ Tư lễ tro và thứ Sáu Tuần thánh. Hay còn tùy vào luật chay của từng giáo hội địa phương. Người không tôn giáo thì cũng có nhiều lý do khác để ăn chay. Ngày xưa các thầy ẩn sĩ tu rừng thì từ bỏ thế giới nhộn nhịp ở xã hội để vào rừng sâu, từ bỏ các tiện nghi vật chất để ăn chay cầu nguyện và sống kết hợp với Thiên Chúa. Những người nầy có vẻ ngoài thanh thoát, thánh thiện, vui tươi và bình an. Trong Kinh thánh có ghi lại trường hợp vua Đavit ăn chay để cầu nguyện cho con ông khỏi đau ốm. Dân thành Ninivê ,từ vua quan cho đến thứ dân đều đáp lại lời mời gọi của tiên tri Giona, nên họ đã ăn chay sám hối mong thoát khỏi tai họa mà Thiên Chúa sắp giáng phạt họ. Sang thời Tân Ước, Gioan tẩy giả cũng sống chay tịnh, khổ hạnh trong hoang địa để chuẩn bị làm tiền hô cho Đấng cứu thế. Chúa Giêsu ngay từ đầu sứ vụ, Chúa cũng sống chay tịnh và cầu nguyện suốt 40 đêm ngày. Sau khi chịu phép thanh tẩy, Chúa Giêsu đã ăn chay và cũng dạy các môn đệ phải ăn chay cầu nguyện nếu các ông muốn chiến thắng được ma quỷ.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Hiễu rõ việc ăn chay mang lại nhiều ý nghĩa và lợi ích như thế nên khi dạy các môn đệ ăn chay, Chúa Giêsu đã lên án cách giữ chay tịnh của người Pharisêu. Họ làm bộ rầu rĩ, thiểu não để mọi người thấy và biết là họ đang ăn chay. Ở đây Chúa muốn nhấn mạnh mục đích của việc ăn chay là để diễn tả lòng tôn kính và khao khát Thiên Chúa / vì Ngài là Đấng thánh thiện lại rộng lượng, còn chúng ta là những kẻ tội lỗi, lại bội bạc vong ân. Vì thế khi ăn chay, chúng ta hãy tỏ lòng khiêm tốn, hối lỗi nên tốt nhất là phải ẩn dấu nỗi lòng chay tịnh của mình để chỉ mong một mình Thiên Chúa biết đến /để Ngài thi ân giáng phúc cho chúng ta chứ không nên ăn chay cầu nguyện mà có ý khoe khoang ,kể lể , phô trương như đám Pharisêu / ăn chay như vậy không mang lại lợi ích gì .
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Ăn chay là mong Chúa đến để Ngài thứ tha tội lỗi và thi ân giáng phúc cho chúng ta. Nếu ăn chay mà có dáng vẻ bề ngoài mâu thuẫn với lòng mình thì rất là không thích hợp / có khác gì lấy vải mới mà vá vào chiếc áo cũ. Ăn chay có ý hãm dẹp tính mê tật xấu, từ bỏ lối sống xấu xa ,đê tiện để sống chân thành, liên đới, yêu thương anh em / như thế việc chay tịnh mới mang lại lợi ích cứu độ cho bản thân ta và cho tha nhân theo đúng với Tin mừng.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin ban cho con lòng khát khao sống thánh đi kèm với việc chay tịnh, hãm mình để góp phần đền tội bản thân con và xoa dịu những nỗi đau mà Chúa phải chịu vì tội lỗi mọi người . Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA
 

Trở lại      In      Số lần xem: 536
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2580
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11352884
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top