Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ TƯ TUẦN 26 TN A / NGÀY 30 SEPT 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ TƯ / SAU TUẦN 26 / TN  A   

     ĐỀ TÀI :   TIÊU CHUẨN PHẢI CÓ ,DÀNH CHO CÁC MÔN ĐỆ.

Thứ tư /  trong tuần  XXVI  / TN A - ngày 30 Sept 2020  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca : Lc 9, 57-62.
 
Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".     Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  / 
Trước hết ta tìm hiểu xem định nghĩa của chữ “môn đệ’ là gì. Môn đệ là người muốn từ bỏ lối sống, tương lai sự nghiệp của đời mình, để đi theo một người nào đó mà mình có lòng ngưỡng mộ , muốn học hỏi và sống theo . Như vậy cụ thể chúng ta có thể hiểu: Môn đệ là người ngưỡng một một ai đó và muốn có một lối sống giống như vị thầy của mình. Như vậy chúng ta đã biết gì về Đức Giêsu. Chúa Giêsu là một Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể trong thân xác phàm nhân . Ngài xuống trần gian như một người nghèo khó tầm thường. Ngài là Đấng thực thi lời hứa của Thiên Chúa với tổ phụ Abraham. Chúng ta có thể lấy câu nói mà Chúa Giêsu tự minh định mình : Con chồn có hang, chim trời có tổ. Nhưng Đấng Thiên sai lại không có chỗ tựa đầu. Đây chính là thân phận, cũng là tinh thần sống của Đức Giêsu và cũng là thái độ mà những người muốn đi theo Chúa để làm môn đệ cần phải có. Ở đây Chúa cho ta thấy rõ ý muốn của Thầy Giêsu khi muốn tuyển chọn các môn đệ: Kẻ ấy phải có thái độ dứt khoát, không đam mê bất cứ thứ gì, ngay cả của cải cũng như bản thân mình. Nghĩa là kẻ ấy phải có thái độ dứt khoát, chấp nhận thiệt thòi ,khổ đau và có thể mất mạng vì Chúa. Qua bài tin mừng, chúng ta thấy người môn đệ cần có thái độ dứt khoát, cụ thể là ở cả 3 trường hợp: Thứ nhất không sống dính bén với của cải trần thế. Thứ hai ,không nặng nề đến tình cảm gia đình . Thứ ba ,không lo lắng điều gì khác ngoại trừ việc đi làm vinh danh Thiên Chúa. Chúng ta có thể cụ thể hóa điều kiện theo Chúa như sau: Đi theo Chúa thì tương lai sẽ rất bấp bênh. Đi theo Chúa thì phải đặt ưu tiên việc rao giảng tin mừng lên hàng đầu. Đi theo Chúa là như ta đang đi trên con đường một chiều, không thể đi lui, mà chỉ chạy tới. Nghĩa là không luyến tiếc quá khứ, cũng không mơ ước tương lai, tình cảm cá nhân và mạng sống cũng phải hy sinh
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúng ta có thể hiểu ý muốn của Chúa Giêsu qua 3 sự kiện trong kinh thánh : Thứ nhất Abraham từ bỏ mọi sự để đi đến vùng đất mà Thiên Chúa hứa sẽ chỉ cho. Thứ hai dân Do Thái phải từ bỏ đất Ai Cập để đi về miền đất hứa. Thứ ba khi Chúa mời gọi và các môn đệ đã bỏ mọi sự và đi theo Chúa ngay / Cái khó của người công giáo chúng ta hôm nay chính là sự lựa chọn và quyết định : chúng ta phải từ bỏ mọi sự thoải mái thế gian . Ngay khi lãnh nhận bí tích rửa tội ,Chúa Giê-su cũng muốn chúng ta phải từ bỏ những thứ không phù hợp với tư cách làm con Chúa và sứ mạng mà chúng ta vừa lãnh nhận. Từ bỏ ở đây chúng ta phải hiểu là trong hành trình chúng ta đi thì không được mang vác theo những thứ nặng nề, lỉnh kỉnh, cũng giống như khi ta bắt cá hai tay, ta sẽ không bắt được con nào, và mọi sự sẽ ...dở dang .
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Đã là môn đệ thì phải sống giống Thầy, Thầy sống sao thì mình cũng sống như vậy. Thầy làm gì thì mình cũng làm theo. Thầy chết sao thì chúng ta cũng phải chết như vậy. Chúng ta không thể làm theo ý riêng, không thể thích gì làm nấy / không thể thuận thì làm theo, thấy khó thì từ bỏ. Đi theo Chúa không phải như người ta đi làm theo hợp đồng, cũng không giống như một nghề kinh doanh. Khi thấy công việc không thuận lợi liền bỏ ngang. Tóm lại: Ai đi theo Chúa thì phải từ bỏ tham vọng, danh vọng, dục vọng. Cho nên đi theo Chúa thì phải tính toán, lựa chọn và dứt khoát. Đi theo Chúa phải từ bỏ, phải dứt khoát, phải bền đỗ, cái gì làm cho ta xa Chúa thì ta phải khước từ ngay. Cho nên yêu Chúa là phải yêu tha nhân, yêu mọi người chứ không phải chỉ yêu một số người ,cũng có nghĩa là chúng ta không được vô cảm với bất cứ ai . Đó mới là yêu Chúa thật.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, muốn yêu Chúa cho sâu đậm, chúng con phải biết rõ đường lối và giáo lý của Chúa. Muốn thế con phải học hỏi, tìm hiểu, chọn lựa và quyết định cho dứt khoát. Xin Chúa ban ơn can đảm và ơn bền đỗ cho con. Amen. **R
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG .
 

Trở lại      In      Số lần xem: 429
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  386
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350690
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top