Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BA / NGÀY 22 OCT / TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 TRONG TUẦN  29  THƯỜNG NIÊN  / C 

      ĐỀ TÀI :   PHÚC CHO TÔI TỚ NÀO LUÔN SẴN SÀNG. 

Thứ ba / Trong tuần  XXIX  TN  / C - 22 / Oct / 2019  

I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 12, 35-38.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Trong đời con người luôn xảy ra những điều bất ngờ/ có thể là vui, buồn, sướng khổ, cũng có khi là tai họa bất chợt ập đến / thông thường chỉ những người lớn tuổi mới lo lắng về sự chết, còn những người trẻ thì không bao giờ. Thế nhưng ở đời đâu phải cứ lá vàng là rụng trước đâu. Thời đại hôm nay cũng như mọi thời, cái chết luôn đến thật bất ngờ. Cho nên hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra lời cảnh báo sớm / thật ra nếu là một chuyến đi xa mà có chuẩn bị thì vẫn rất tốt / Có người sáng nay đi làm, nhưng chiều không thấy về / Có người chuẩn bị ra khơi, nhưng mãi mãi cũng không bao giờ thấy anh ta trở lại. Anh ra đi độ ngột như vậy, còn người ở lại thì sao? Cho nên ở đời sống hiền lành vẫn hơn là những người sống mà bất chấp hậu quả. Cuộc đời Kitô hữu chúng ta cho dù có đạo hay là anh em ngoại giáo / hễ có khởi đầu thì cũng sẽ có điểm kết thúc, có sinh thì phải có tử. Cho nên người xưa có câu: Sinh ký tử quy / sống gửi thác về, nhưng về là về đâu / đâu là điểm đến mà mỗi người phải tự chọn / chọn thì phải dự trù, phải tiến hành để đạt được mục tiêu, người sống có chủ đích vẫn hơn những con người sống không định hướng.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Người Kitô hữu tin Chúa, phải luôn biết rằng: Họ là con cái Chúa, sống đời cõi tạm / mai ngày khi xong bổn phận tại trần thế, Họ phải quay về với Cha mình và nộp bản báo cáo. Chúa sẽ xét xử chúng ta theo cáo trạng của mỗi người. Chúa bảo chúng ta: Hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúa phú ban cho chúng ta khối óc khôn ngoan để ta phân định việc lành dữ, phải trái. Mọi thứ ta làm hôm nay đều sẽ bị sự chi phối bỡi luật pháp Nước Trời / Ai có công thì được thưởng, ai có tội sẽ chịu phạt. Điều này thật phổ quát cho nên bất cứ ai cũng hiểu, cũng biết. Chúng ta quá biết Thiên Chúa muốn điều gì, và mỗi việc chúng ta đã làm hôm nay đều mang lại hậu quả. Vậy cho nên nếu ta khôn thì hãy ghi cho nhiều điểm tốt, để mai này sẽ được Chúa ban thưởng, đừng sống bất chấp kẻo lại bị phạt khốn khổ .
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Chủ sẽ về bất thình lình / đừng ỷ y để rồi chè chén say sưa, đánh đập tôi trai tớ gái, không chịu phân phát lương thực đúng thời đúng buổi. Đó là những lời cảnh báo của Chúa, mà ta cứ nghe mãi rồi hóa nhàm, nên chỉ để nó ở ngoài tai. Chúa ơi, con sẽ không ngu dại đâu.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, Chúa nói: Ơn Cha đủ cho con, xin cho con biết tận dụng ơn Chúa ban như một người quản lý tốt, luôn làm lợi cho Chúa. Xin Chúa bỏ qua mọi thiếu sót và giúp con luôn chu toàn, luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Amen. **R
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 520
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  4644
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11422478
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top