Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY / NGÀY 15 JUNE / TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY / TRONG TUẦN  10  THƯỜNG NIÊN  / C 

ĐỀ TÀI :  KHÔNG ĐƯỢC THỀ.

 

Thứ bảy / TUẦN  X  TN / C - 15 / June / 2019  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu: Mt 5, 33-37.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: 'Đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".       Đó là lời Chúa.
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /   
Thiên Chúa là Đấng chân thật, vì Ngài là Đấng cực Thánh, con người chúng ta được làm từ bụi đất, lại mang trong người biết bao nhiêu thứ tội. Toàn bộ con người của chúng ta cân nặng chỉ từ 700gr-1kg bụi đất, mạng sống của chúng ta do Thiên Chúa nắm giữ. Vậy thì chúng ta dựa vào thứ gì để mà thề thốt ? Chúng ta vẫn có thể nghe những câu thề rất rùng rợn, nhưng chẳng có gì để bảo đảm sau đó / có người nói: Một nửa sự thật của chúng ta chính là sự giả dối. Chúa Giêsu tự giới thiệu: Ta là đường, là sự thật và là sự sống, rồi trước khi về trời, Chúa còn hứa ban Thánh Thần, là Thần chân lý, Đấng ấy sẽ dẫn chúng ta đến sự thật vẹn toàn (Ga 16, 13). Chúa bảo chúng ta mỗi người hãy ra đi làm chứng cho Chúa, mà muốn trở thành chứng nhân, chúng ta phải là những người yêu mến và sống chân thật / người đời theo bản chất, chỉ là những kẻ yêu thích sự gian dối, cho nên có mấy ai không bội ước. Bởi thế Chúa Giêsu mới căn dặn: Có thì nói có, mà không thì nói không, đừng có sống gian dối theo đường lối của ma quỷ.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Lời thề của người đời cho dù có hiểm ác hay độc địa đến đâu, thì nó cũng không thể trở thành hiện thực, Chúa Giêsu đã nhắc nhở và nhấn mạnh rằng: Nếu chúng ta dám lấy danh Chúa ra mà thề, thì chúng ta đã phạm thánh. Tội này sẽ bị phán xét rất nặng. Bản chất chúng ta là phàm nhân tội lỗi, mỏng dòn, yếu đuối. Chúng ta cứ thích lối sống quanh co, gian dối, lừa đảo / lại nhiều khi còn tự cho mình là khôn lanh, dối trá, có thể qua mặt người khác. Nếu chúng ta sống xa sự chân thật, thì rõ ràng chúng ta đang đi theo đường lối của ma quỷ. Chúa Giêsu đã chết để làm chứng cho sự thật, cho nên Chúa cũng không muốn chúng ta sống đạo kiểu nửa vời. Trái lại chúng ta phải luôn sống triệt để, dứt khoát , vì chúng ta là con của Chúa.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Con đang sống giữa một thế gian rất thực dụng, con người thực dụng đến độ thứ gì họ cũng muốn chứng minh. Điều nào không thấy thì không tin, không có lợi thì không làm. Bởi thế ai cũng muốn tự khẳng định mình, ai cũng cho rằng: Lời tôi nói là đáng tin, sản phẩm của tôi làm ra là tốt nhất. Vậy thì tất cả những điều kia phải được chứng minh. Cho nên dù lợi lộc thế nào thì con cũng sẽ không bán rẻ lương tâm. Nếu con yêu thích sự chân thật thì con phải sống chân thật với mọi người, đó mới chính là điều Chúa muốn.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin thương ban Thần khí sự thật cho con, xin biến đổi con để con sống đạo tốt hơn hầu có thể làm chứng cho Chúa. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 553
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  1448
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11417127
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top