Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY / NGÀY 28 SEPT TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 TRONG TUẦN  25  THƯỜNG NIÊN  / C 

      ĐỀ TÀI :  HỌC TRÒ PHẢI ĐỒNG QUAN ĐIỂM VỚI THẦY MÌNH.

Thứ bảy / Trong tuần  XXV  TN  / C - 28 / Sept / 2019  
 
I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh: Lc 9, 43b-45.
Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông ai không dám hỏi Người về lời ấy.
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO ?  
Hiểu là vui vẻ đón nhận những điều mà thầy mình dạy . Ngoài ra hiểu còn phải hành động theo các điều mà Thầy mình muốn truyền đạt, cho nên người đời vẫn nói: Học hỏi, học thì phải hỏi. Hỏi và được trả lời thì sau đó ta mới có thể nắm được vấn đề. Học mà không hỏi thì không bao giờ hiểu, đã không hiểu thì chắc chắn khi thực hành, mình sẽ làm sai. Một khi ta hiểu Đức Ki-tô là Thiên Chúa, là Đấng đến để giải thoát mọi người. Chính vì thương yêu chúng ta nên Ngài mới tìm mọi cách để cứu chúng ta. Chính vì yêu đến độ chết vì chúng ta cho nên Ngài không bao giờ ban cho hay gửi đến những điều xấu. Nếu Ngài ban cho ta những điều xấu thì Ngài đã làm sai với bản chất của mình / vì Thiên Chúa vốn dĩ là Đấng  rất nhân lành / đã nhân lành thì Ngài sẽ không bao giờ kết tội hay xử phạt vu vơ, mà Ngài sẽ dụ dỗ, cảnh báo, mong chờ chúng ta hiểu ra và ăn năn quay về.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúa Giê-su là một Thiên Chúa với nhiều mâu thuẫn, nói rằng : mâu thuẫn để cho ta dễ hiểu. Nhưng thật ra những lời Chúa nói, những việc Chúa làm đều chân thật, đều phát xuất từ tâm tình yêu thương. Cho nên các điều mâu thuẫn của Chúa thật đáng yêu. Nếu ta chưa hiểu Chúa thì chúng ta cho rằng Chúa mâu thuẫn, nhưng một khi ta đã hiểu Chúa thì ta sẽ sẵn sàng chết vì yêu mến Ngài. Chúa Giê-su là Thiên Chúa quyền năng, lẽ ra khi giáng trần, Ngài phải đầu thai thành một thái tử trong hoàng cung, hay ít ra cũng là con của một vị đại gia giàu có nhất thế giới, lẽ ra với quyền năng chữa bệnh, trừ quỷ, làm phép lạ hóa bánh, làm cho kẻ chết sống lại thì Ngài sẽ là Hoàng đế quyền uy mà không cần phải mời gọi ai đi theo Ngài. Nếu Ngài quyền năng thì có lẽ không có ai dám chống đối, kết án hay xử phạt. Vậy mà hôm nay Chúa lại mạc khải những điều trái ngược khiến các tông đồ phải …ngỡ ngàng.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Nhiệm vụ của Chúa đến trần gian là để cứu độ nhân loại, con đường mà Chúa phải đi chính là con đường thập giá. Lẽ ra Chúa phải trường sinh bất tử, nhưng Ngài lại phải chết khổ nhục. Con đường Chúa đi là con đường khó nghèo, hy sinh, từ bỏ. Đón nhận mọi đau khổ, chết và sau đó mới được phục sinh vinh quang. Đời người không ai có thể thoát được đau khổ, Chúa chỉ mong chúng ta đừng ngã lòng thất vọng mà phải kiên nhẫn, bền lòng. Nếu chúng ta đón nhận mọi khổ đau vì lòng mến Chúa thì chúng ta sẽ được bình an hạnh phúc với Chúa . Vì có qua khổ giá mới tới được vinh quang.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng: Muốn ở được với Chúa chúng con phải đi cùng con đường Chúa đã đi, là con đường hy sinh đau khổ. Xin Chúa giúp con trung thành với lòng mến Chúa cho đến cùng. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 576
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  30
 Hôm nay:  3238
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11353542
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top