Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU , NGÀY 14 JUNE / TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU / TRONG TUẦN  10  THƯỜNG NIÊN  / C 

ĐỀ TÀI :  TỘI DÂM DỤC NẶNG CỠ NÀO  ?

 

Thứ sáu / CN  X  TN / C - 14 / June / 2019  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu: Mt 5, 27-32.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.
"Có lời dạy rằng: 'Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO /  
Dưới nhãn quan của con người ngày nay thì tội dâm ô là đáng khinh nhất. Dâm ô với trẻ con, dâm ô với phụ nữ, ngoài ra còn lại là tội ngoại tình, tội bán dâm, tội mua dâm .../một định nghĩa chung cho tội này là tội không thanh sạch với chính bản thân mình . Nhiều người nhìn bên ngoài tỏ vẻ đạo đức, thánh thiện, nhưng bên trong luôn đi tìm dịp để phạm tội tà dâm, còn gọi là tội bất khiết. Riêng trong lãnh vực Kitô Giáo thì tội dâm dục là nặng vì nó đứng hàng thứ ba trong bảy mối tội đầu. Tội thứ nhất xúc phạm đến Thiên Chúa nên nó là tội nặng nhất. Tội thứ hai là hà tiện, nó nặng vì trực tiếp gây hại đến anh em. Tội thứ ba cũng nặng là tội dâm dục vì nó trực tiếp xúc phạm làm dơ bẩn chính thân thể mình, mà thân thể mỗi người chính là đền thánh cho Thiên Chúa ngự trị. Con người dù có đạo mạo, cao sang cỡ nào, nhưng nếu đã dính bén đến thứ tội này thì người ấy đã trở thành con thú vật, sẽ bị mọi người dè bỉu, khinh khi, người có tư tưởng dơ bẩn thì luôn có đôi mắt bất chính, cho nên người đời ví đôi mắt như cửa sổ của tâm hồn. Cho nên tia nhìn của đôi mắt có thể nói lên một con người công chính, ngược lại nó cũng có thể cho ta thấy một con người bất chính. Cho nên các nhà Tu Đức khuyên chúng ta đừng nhìn vào những hình ảnh lõa lồ dâm ô, đừng xem những loại phim đen bẩn thỉu dung tục, để rồi tư tưởng bị nhuốm màu bệnh hoạn, được tỏ lộ ra bằng những tia nhìn bất chính.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Câu chuyện trừ quỷ trong Phúc Âm, các tông đồ đã không thể trừ quỷ cho một người bị quỷ câm ám, các tông đồ hỏi và Chúa đã trả lời: thứ quỷ này muốn trừ thì phải ăn chay, cầu nguyện. Đây chỉ mới là quỷ câm thôi, nếu là quỷ dâm ô thì càng đáng sợ hơn. Trong câu chuyện một vị thánh tu rừng mà quỷ đã lấy hình một thiếu nữ lõa lồ hiện đến bên cạnh, Ngài đã chống trả bằng cách đưa bàn tay vào trong lò lửa đang cháy, ma quỷ thấy vị thánh ấy quá quyết liệt nên đã biến đi. Khi đã bị quỷ dâm ô cám dỗ thì con người sẽ mất hết lý trí, chúng ta nghĩ gì khi thấy báo chí đưa tin một ông cụ 73 tuổi phạm tội ấu dâm với một bé gái chỉ mới 3 tuổi. Đây không phải là người, cũng chẳng được là dã thú, mà là một con quỷ.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Để thanh lọc con tim khỏi những điều xấu xa ô uế, con phải chống trả quyết liệt, cầu nguyện, giảm bớt nhu cầu ăn uống, tránh xa báo chí phim ảnh dâm ô. Hãy tôn trọng mọi người phụ nữ và luôn cảm ơn Chúa thay cho họ.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Xin Chúa ban cho con một tâm hồn trong trắng, một trái tim biết ơn Chúa, và một tâm tình không bao giờ dám làm buồn lòng Chúa. Xin ban cho con biết sống trong sạch như Chúa Giêsu, như Mẹ Maria , như thánh Cả Giuse. Amen.**R
 
KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 599
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1797
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11352101
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top