Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ TƯ / NGÀY 03-JULY / TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ TƯ / TRONG TUẦN  13  THƯỜNG NIÊN  / C 

 

ĐỀ TÀI :   LỄ KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ / 

TIN KHÔNG PHẢI LÀ CỨ NHẮM MẮT, LIỀU MÌNH.

Thứ tư / Trong tuần  XIII  TN / C – 03 / July   
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an: Ga 20, 24-29.
Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO 
Chữ tín là điều kiện tối cần trong cuộc sống, con người là động vật xã hội, sống trong xã hội mà không có chữ tín thì người chung quanh không có một ai muốn đến gần. Cho nên chữ tín là nền móng cho các mối tương quan trong xã hội. Chúng ta bán quán ăn, chúng ta cần có mặt bằng thoáng mát, sạch đẹp, thức ăn phải ngon, phải vệ sinh, giá cả phải hợp lý, cung cách cũng phải niềm nở tôn trọng. Cách quảng bá du lịch cho một địa danh cũng thế, du khách họ cần môi trường an ninh, sạch đẹp, người dân văn minh nhã nhặn, lịch thiệp. Tình hình an ninh phải bảo đảm, họ không muốn thấy cảnh cướp giật, lừa đảo, lường gạt. Ở lãnh vực tôn giáo cũng thế, Đức tin phải rõ ràng, minh bạch, nói được thì làm được, đừng để cho tư lợi, lừa dối chen vào. Nói chung ở mọi lãnh vực sống của con người đều cần phải có chữ tín. Cho nên chữ tín luôn là nền tảng của mọi hoạt động giao tiếp của con người.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Có nhiều người vội vàng cho rằng: Ông Toma là con người cứng tin, nhưng nếu ngày xưa Toma cứng tin, thì con người ở thời đại hôm nay họ còn cứng tin như thế nào nữa. Ngày xưa ở thời cha ông chúng ta thì chữ tin là nền tảng. Nhưng ở thời đại hôm nay thì chữ tiền mới là nền tảng của các thứ giúp đưa đến thành công. Ngày xưa Toma nói: Thấy mới tin, vì chưa có ai dám chết cho đức tin . Ngày nay có nhiều người tin, tuy người ta không thấy Chúa, nhưng người ta thấy các tông đồ tử đạo, thấy Chúa Giesus chết, thấy các thánh tử đạo chết vì đạo, và còn có biết bao vị thánh chết trong đời sống tu thân tích đức của mình. Tuy ở thời đại chúng ta đang sống, luôn có thật giả lẫn lộn. Thế nhưng bất cứ ai biết suy luận, biết lãnh nhận ơn soi sáng, biết nhìn vào các gương sống thánh, biết suy niệm về cuộc sống của mình, biết nhận ra những logic qua lời Chúa phán dạy trong Kinh Thánh, trong các giáo huấn của Giáo Hội, nên dù không thấy, chúng con cũng vẫn tin.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Lạy Chúa, khi nhỏ chúng con theo Chúa, chỉ được học giáo lý qua các sách đã soạn sẵn, và vào ở thời đó Kinh Thánh là những gì cao siêu mà tầng lớp giáo dân không có khả năng với tới. Nhưng hôm nay Kinh Thánh đã đi vào lòng người. Nhờ đó chúng con đã học, đã hiểu rất nhiều về đạo Chúa . Vì thế chúng con không phải nghi ngại khi tin và đi theo Chúa, chúng con quyết tâm dùng cuốn Kinh Thánh như kim chỉ nam, giúp con đến gần Chúa hơn.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, ở vào thời đại chúng con thật giả lẫn lộn, còn có rất nhiều những con người chuyên đi gieo rắc sự giả dối, nên thường người ta luôn nghi ngờ nhau / họ nghi ngờ các lãnh đạo tôn giáo vì người nói thì nhiều mà người dám thực thi lại quá ít. Xin Chúa thương ban thêm đức tin cho con. Amen **R
 
KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.
 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 530
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2343
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11420177
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top