Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 16 / CN 1 Mùa Chay - A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

CHÚA NHẬT   1   MÙA CHAY    A-   05/03/2017

ĐỀ TÀI:  ĐỨC GIÊ-SU CHỊU CÁM DỖ

Lời Chúa: Mt 4, 1-11

Tung hô Tin Mừng:  Mt 4, 4b

Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

PHÚC ÂM:  Mt 4, 1-11

Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu.

1 Sau khi chịu phép rửa tội, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi! " 4 Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."

7 Đức Giê-su đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi."10 Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Đó là lời Chúa.

 

NHỮNG CÂU GỢI Ý CHIA SẺ :

 

1/ Kiếp con người, nếu còn sống là còn phạm tội ,vì chúng ta mỗi ngày phải đối diện với biết bao cơn cám dỗ. Hôm nay Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách chống trả.

2/ Ma quỷ dựa vào những yếu điểm của chúng ta như là: Của ăn vật chất, lòng tự mãn và tính ham mê quyền lực, danh vọng.

3/ Sau 40 ngày chay tịnh, ma quỷ cứ nghĩ rằng Chúa Giêsu rất đói, đang cần ăn ,nên có thể dễ dàng đánh ngã Chúa / ma quỷ cứ tưởng Chúa Giêsu trong lúc bí thế có thể sẽ làm phép lạ để có của ăn. Nhưng Chúa nói cho chúng biết, Chúa sống được là do căn tính, vì Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa nên không bị lệ thuộc vào của ăn phàm tục.

4/ Cám dỗ thứ nhất , nhìn lại lịch sử dân Do Thái, chúng ta thấy nhiều lần họ phạm tội chỉ vì cái ăn, như Esau bị mất chức chỉ vì tô cháo / như dân Do Thái kêu ca với món Manna nhàm chán, hay như khi họ thèm thịt heo, củ hành, củ tỏi lúc đang còn ở trong hoang địa.

5/ Con người ở thời nào cũng cần cơm bánh để duy trì sự sống, vì chúng ta là thụ tạo. Tuy nhiên thường chúng ta quên rằng: mọi của cải vật chất hay tinh thần đều là ơn Chúa ban / chính vì không tin Chúa cho nên chúng ta cứ chạy theo nhu cầu vật chất bằng mọi giá, để rồi chúng ta lại gây hại cho người khác như là : làm thực phẩm bẩn, trộn hóa chất gây ung thư…,những tội này phát sinh do tính tham lam, ích kỷ, ác độc của con người.

6/ Vì miếng cơm mà chúng ta đánh mất lương tri, bán rẻ linh hồn mình, vì lòng tham nên chúng ta chỉ đi tìm của hư nát mà đành lòng bỏ Thiên Chúa, lìa xa anh em.

7/ Cám dỗ thứ hai là tính tự kiêu / khi làm được chút gì thì lại nổi lên tính kiêu căng, tự mãn. Nhiều khi ta cầu nguyện, không chịu sấp mình khiêm tốn kêu xin, mà chỉ là muốn sai khiến Chúa, bắt Chúa phải làm theo ý mình, vì nghĩ rằng mình thánh thiện, có nhiều công trạng và đòi Chúa phải khen thưởng, ban ơn này nọ / cầu xin chưa được thì bất mãn, bỏ Chúa, thách thức Chúa. Chúng ta nên nhớ: Chúa không nợ chúng ta điều gì, tốt hơn hết, chúng ta chỉ nên xin những điều đẹp ý Chúa.

8/ Chúng ta đừng sống đạo theo kiểu các cậu ấm, cô chiêu, luôn đua đòi, phóng khoáng, sống ngông cuồng, bất tuân lề luật, chỉ muốn hành xử mọi việc theo ý mình / luôn sống ỷ lại ,rằng: Cứ gieo mình xuống ,sẽ có Chúa lo.*

9/ Cơn cám dỗ thứ ba: Tính ham mê quyền lực, những người trần gian thường cảm thấy vui thỏa khi họ có được nhiều của cải vật chất, và đỉnh cao của nó chính là quyền lực. Bỡi thế ,thay vì thờ lạy ma quỷ thì con người ngày nay đã bán rẻ lương tâm mình, làm bao điều ác độc để có được quyền lực , tiền của .

10/ Vinh quang của Thiên Chúa giá trị gấp ngàn vạn lần vinh quang thế gian. Vì tất cả những gì thuộc trần thế đều sẽ qua đi, chính vì thế nên Chúa Giêsu đã từ chối, Chúa từ chối vì những của cải hay vinh quang trần thế cũng đều là của Thiên Chúa chứ không phải của ma quỷ.

11/ Các Thánh trên thiên đàng,  nhất là các Thánh tử đạo đã thừa biết điều này nên các Ngài thà chịu mất tất cả chứ không chịu mất Chúa. Con người ngày nay thì dễ dàng sấp mình trước cái xấu, cái ác để có được quyền lực, của cải.

12/ Từ bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta nhận ra rằng:  Những chức vụ trong đạo, trong cộng đoàn là để thực thi trách nhiệm, để phụng sự Chúa, phục vụ anh em, có được quyền lực là để làm ích cho anh em .

13/ Tóm lại, mọi quyền hành chúng ta có được hôm nay đều là của Chúa, Chúa muốn nhắc chúng ta trong Mùa Chay thánh năm nay: Chúng ta cần có một thái độ thật dứt khoát, chúng ta phải chọn Chúa và những gì thuộc về vinh quang Thiên Chúa.

14/ Ma quỷ vẫn đeo bám ,nên ngày nào chúng ta còn sống,  chúng ta phải dựa vào quyền năng của Chúa để chống lại nó, chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa và sẽ không bán rẻ lương tâm với bất cứ giá nào, chỉ khi nào chúng ta không bị ràng buộc bởi danh -lợi -thú, lúc đó chúng ta mới có được bình an, hạnh phúc.   **R

 

 

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1197
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  996
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11403812
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top