Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 27 / CN 5 Phục Sinh A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

CHÚA NHẬT   5  PHỤC SINH   A  /  14/05/2017

ĐỀ TÀI:  CHÚA GIÊ-SU TRẤN AN CÁC MÔN ĐỆ

Lời Chúa:  Ga 14, 1- 12

 

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 27 / CN 5 Phục Sinh A 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an.

1 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."

5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."

8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.     

 

NHỮNG CÂU GỢI Ý CHIA SẺ :

1/ Xao xuyến là một cảm xúc sâu lắng từ mỗi trái tim của con người. Tâm trạng này ai cũng có đôi lần cảm nhận được. Chúa Giêsu cũng đã có nhiều lần xao xuyến, Chúa xao xuyến khi thấy Maria khóc nức nở vì em trai mình là Lazaro chết, Chúa Giêsu xao xuyến trong bữa tiệc ly khi thấy mình sắp từ biệt các môn đệ, hay khi cảm nhận được sự sầu khổ trong vườn cây dầu. Chúa cũng run rẩy, sợ hãi khi cảm nhận được sự cô đơn của mình, và nỗi xao xuyến tột tỉnh trên thánh giá khi tất cả mọi người đều bỏ Chúa, kể cả Chúa Cha.

2/ Chúa Giêsu cũng xao xuyến trong nhiều tình huống. Chứng tỏ rằng Ngài không phải là con người sắt đá, Chúa không vô cảm trước nỗi đau của bản thân cũng như của tha nhân. Ngược lại, Chúa cũng có trái tim như chúng ta, trái tim ấy xao xuyến vì biết khổ đau, xót thương, lo lắng cho người khác. Chứng tỏ rằng Chúa rất cảm thông cho tình cảm của con người.

3/ Các môn đệ cũng xao xuyến khi Chúa tiên báo: Phêrô chối Thầy, Giuđa bán Thầy, các Môn đệ còn lại thì bỏ trốn hết. Các ông thấy trước viễn cảnh nên lo sợ cho Thầy mình, và các ông cũng lo sợ cho bản thân mình bị liên lụy.

4/ Các ông cũng sao xuyến vì lo sợ nỗi bơ vơ, cô đơn. Các ông đã bỏ mọi sự để đi theo Thầy, và kỳ vọng rất nhiều vào Thầy khi các ông bỏ cả gia đình, nghề nghiệp, vợ con. Ấy vậy mà giờ đây các ông sắp sửa trắng tay, mất Thầy đâu khác gì rắn mất đầu, cuộc đời các ông sẽ đi về đâu ?

5/ Xao xuyến chính là cảm xúc của con người trước những điều không may, trước những nỗi khổ đau biệt ly, bệnh tật. Tuy nhiên, trước những điều gây xao xuyến đó, Chúa đã trấn an các ông: Hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào Thầy. Chỉ có niềm tin tuyệt đối này mới giúp các ông vượt qua mọi cơn gian nan, thử thách xảy đến trong kiếp phàm trần.

6/ Chính lúc các ông cảm thấy bơ vơ nhất, thì Chúa Giêsu đã nói với các ông: Thầy đi để dọn chỗ cho các con…../ để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó. Rồi khi các ông không biết cách định hướng cuộc đời, thì Chúa Giêsu lại mách bảo các ông: Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.

7/ Chúa không có ý nói “con đường” theo nghĩa đen. Nhưng Chúa muốn nói: Ai yêu mến, vâng nghe và tuân giữ lời Ngài, thì chắc chắn đến được với Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha và Chúa Giêsu là một. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.

8/ Cuối cùng Chúa muốn trấn an các Môn Đệ: Sự ra đi của Chúa Giêsu đem lại lời hứa hẹn tràn ngập niềm vui, bình an, và hy vọng. Khi Chúa Giêsu hứa trao ban Thánh Linh cho các ông, như vậy Chúa Giêsu ra đi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các công hơn, nhờ vậy nên Chúa Thánh Linh sẽ đến hướng dẫn, dạy dỗ các ông có thể hiểu được mọi điều (Ga14,26).

9/ Qua lời trấn an, Chúa muốn các Môn đệ hiểu rằng: Quê hương của các ông ở trên trời, Chúa Giêsu sẽ là người đầu tiên trở về nguồn cội, nơi mà Chúa Giêsu phát xuất ra đi. Ngài sẽ dọn chỗ cho các ông, vậy nên các ông đừng có xao xuyến, vì Nhà Cha Thầy rộng lắm.

10/ Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những điều trái với lòng mình mong muốn: Tâm trạng chúng ta cũng lo lắng, sầu buồn, xao xuyến như các Môn đệ ngày xưa. Tâm trạng này luôn đi theo ta như hình với bóng, chúng ta đừng mong loại bỏ được nó, nhưng hãy chấp nhận những xao xuyến ấy bằng một niềm tin yêu phó thác vào Chúa Cha và vào Thầy mình.

11/ Chính niềm tin yêu phó thác ấy sẽ mang lại cho chúng ta ơn bình an, mọi thứ nguy hiểm khốn khó, bất an luôn chực chờ, luôn ở cạnh chúng ta, nhưng chúng ta hãy an tâm vì biết rằng: quyền năng và tình thương của Thiên Chúa còn lớn lao hơn mọi sóng gió của cuộc đời, cho dù nó có khủng khiếp thế nào thì nó cũng không thể nhấn chìm chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu đã từng nói với các Môn đệ: Thầy đây, đừng sợ! **R

Câu hỏi gợi ý:

1) Đứng trước những khổ đau thử thách, vì sao chúng ta không nên sợ ?

2) Làm sao chúng ta có thể chiến thắng, chúng ta có nên bắt chước Thánh Đaminh để chạy đến với Đức Mẹ bằng Kinh Mân Côi không ?

3) Kinh nghiệm chiến đấu với bè rối Albigeois giúp chúng ta hiểu được điều gì? **R

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1807
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  16
 Hôm nay:  789
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11406198
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top