Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 3 / CN 27 TN C (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

BÀI   CHIA SẺ LỜI CHÚA SỐ   3 

DÀNH CHO HUYNH ĐOÀN  ĐA MINH – TÂN THÁI SƠN

CHÚA NHẬT   27   THƯỜNG NIÊN   C    02/10/2016

ĐỀ TÀI: ĐỨC TIN VÀ SỰ PHỤC VỤ TRONG KHIÊM TỐN

Tung hô Tin Mừng:   1 Pr 1, 25

Haleluia. Haleluia. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Lc 17, 5-10

Nếu anh em có lòng tin!

Tin Mừng Chúa Yesus Kitô theo Thánh Lu-ca.

5 Khi ấy, các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." 6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.

7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", 8 chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

Đó là lời Chúa.

 

NHỮNG CÂU HỎI GỢI Ý:

 

1/ Đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa muốn nhắc nhở gì ? Chúa muốn nói đến niềm tin yếu kém của các Môn Đệ. Cụ thể ở Luca, Đoạn 8, Câu 25: Đức tin anh em ở đâu. Ở Luca Đoạn 12, Câu 22: Đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn. ở luca 12, câu 28  :hoa cỏ ngoài đồng nay còn ,mai quăng vào lò mà Thiên Chúa còn cho ăn mặc như thế …./

2/ Ta cần có đức tin chừng nào ? Chỉ cần một niềm tin bé xíu thôi, như hạt cải thì Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho các Tông Đồ , giúp các ông thực hiện những điều mà người bình thường không ai có thể làm được.

3/ Đức tin của chúng ta đã lớn mạnh hay đang chết dần ? Nhờ có đức tin, chúng ta sẽ làm được nhiều thứ, cho nên đức tin là điều kiện tiên quyết, nó quyết định sự thành bại của lời chúng ta cầu xin.

4/ Chúng ta tuyên xưng đức tin vào lúc nào? Lúc đọc Kinh Tin Kính / lúc ta sống giữa đời mà hoàn cảnh đòi buộc chúng ta phải làm chứng cho Chúa.

5/ Những điều nào khó tin nhưng có thật ? Những người ở vào thế kỷ 19, nếu họ nghe ai đó nói rằng: Tôi có thể đứng đây nói chuyện với người bên kia quả đất : tôi có thể thấy họ, tôi có thể lên cung trăng, tôi có thể bay như chim,…hoặc con người có bộ nhớ siêu phàm, có kiến thức vượt trội nhờ vào vi mạch điện tử, có thể chế ra robot biết nói, biết ca hát, biết làm việc do chủ sai khiến. Thì hôm nay tất cả những điều kỳ lạ đó, chúng ta đã làm được.

06/ Thế giới đang tin những thứ không đáng tin ,nó không có thật nhưng họ vẫn cứ tin .

7/ Các Tông Đồ xin Chúa ban thêm đức tin, Chúa đã bảo gì ? Chúa bảo không cần đâu, chỉ cần có đức tin bằng hạt cải thôi là chúng ta có thể dời núi, lấp sông, làm được những việc mà người khác không làm được.

8/ Đức tin của Mẹ Thánh Terexa như thế nào ? Mẹ thánh tin Chúa Yesus, Mẹ tin có Chúa trong các bệnh nhân nghèo, thế là Mẹ phục vụ, Mẹ tin rằng: Bệnh nhân đau đói ,là Chúa đau đói. Mẹ có đức tin nên Mẹ đã làm những việc bình thường một cách hết sức phi thường.

9/ Tin vào Chúa, chúng ta sẽ được gì ?  Nếu chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Kito, nếu có Chúa ở với chúng ta, thế giới sẽ có bình an hạnh phúc. Vậy hãy đi gieo rắc yêu thương khắp các dân tộc.

10/ Nếu có đức tin, ta sẽ làm được gì ? Khi có đức tin thì Thiên Chúa sẽ ban quyền năng, khi có quyền năng thì điều gì chúng ta cũng có thể làm được .

*****

11/ Thiên Chúa là ai và ta là ai ? Thiên Chúa là Đấng tạo hóa, là ông chủ. Chúng ta là thọ tạo, là tôi tớ, chúng ta phải phục vụ ông Chủ trong tinh thần khiêm tốn.

12/ Chúng ta thường phạm phải điều lỗi nào? Chúng ta thường cướp công của Chúa khi cho rằng kết quả đạt được là do tài năng riêng và sự cố gắng của mình. Khi ta giúp đỡ ai, ta thường cho rằng mình là ân nhân của họ, khi ta làm việc phục vụ cho cộng đoàn, ta thường đòi hỏi mình phải có một địa vị, một chỗ đứng xứng đáng.

13/ Một điều chúng ta không được phép quên là gì ? Tất cả mọi thành tích ta có được đều là do ân huệ Chúa ban, vậy ta phải phục vụ cách nhiệt tình và khiêm tốn.

14/ Khi về hưu, Mẹ Terexa Calcutta sẽ làm gì ? Mẹ đã trả lời cánh báo chí phỏng vấn rằng: khi về hưu ,Tôi sẽ đi dọn nhà vệ sinh để cho các chị khác có thời giờ phục vụ bệnh nhân nghèo.

15/ Vai trò của người tôi tớ là gì ? Là phải phục vụ ông chủ, và ông chủ không cần phải biết ơn anh ta.

16/ Bổn phận người Kito hữu phải làm gì ? Người Kito hữu phải sống đạo, phải phụng thờ Chúa. Thiên Chúa không mắc nợ gì chúng ta, chúng ta đừng đòi Chúa phải trả công.

17/ Thái độ của Kito hữu phải như thế nào ? Khi chúng ta làm được ít việc thiện, chúng ta phải khiêm nhu, đừng tự mãn. Phariseu đã sống đạo sai, họ chỉ có ý khoe khoang, kể công ,bề ngoài .

18/ Có ba thứ mà người Môn Đệ không được thấy là gì ? Đó là: công trạng, công đức, công nghiệp. Nếu ta thấy nó, nó sẽ làm mờ mắt chúng ta, chính nó làm cho ta tự tôn, kiêu ngạo, nó che mắt không cho chúng ta thấy Chúa. Vì nó mà Chúa cất ơn đi !

19/ Làm sao chúng ta có thể sống khiêm hạ ? Chúng ta có 04 bổn phận phải làm: a/ Thụ tạo đối với Thiên Chúa; b/ Con cái với Cha trên trời; c/ Môn đệ với Thầy Yesus; d/ Là anh em tốt với mọi người. Nếu nhận ra bốn điều này chúng ta mới khỏi kiêu căng.

20/ Vì sao ta được lên thiên đàng ? Không do công trạng nhưng do lòng tốt của Thiên Chúa. Thiên Chúa không ký hợp đồng để phải cho ai lên Thiên đàng, đây là do ơn Chúa quảng đại thương ban.

21/ Chúng ta phải đối với Chúa như thế nào ? Đức Tin và mọi ân huệ khác đều do Chúa thương ban. Cho nên chúng ta không được yêu sách, ta chỉ nên cảm tạ chứ đừng đòi Chúa phải trả công.**R

22/ Cách chúng ta thể hiện niềm tin như thế nào ? Chúng ta phải kính mến Chúa hết lòng, phải yêu thương anh em như chính mình, và phải hết lòng làm vinh danh Chúa. **R

 

Yuse Luca

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1458
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  27
 Hôm nay:  3159
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11353463
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top