Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 3 / CN 3 M V A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh) /Giuse Luca

CHÚA NHẬT   III   MV  A   /   11/12/2016

ĐỀ TÀI :  CÁCH CHÚA GIÊ-SU THỰC HIỆN Ơ N CỨU ĐỘ .

(Lời chúa: Mt 11,2-11)

Tung hô Tin Mừng:   Is 61, 1 (x. Lc 4,18)

Alleluia, alleluia! Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 11,2-11

"Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác".

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matheu.

2 Đang ngồi tù, ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3 " Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? " 4 Đức Giê-su trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: 5 Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."

7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

11 "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

Đó là Lời Chúa

 

CÂU HỎI GỢI Ý:

 

1/Tin Mừng hôm nay cho thấy hình ảnh và cách hành xử của Đấng Thiên Sai không giống như những gì Tiên Tri Isaia đã loan báo / ngay cả Gioan Tẩy Giả  cũng không nhận ra.

2/Theo quan niệm của người Do Thái thì Đấng Messia rất uy quyền chứ không giống với Đức Giê-su, nên ông và các Môn Đệ của ông hoài nghi. Vì thế nên họ đến để hỏi xem thực hư như thế nào ?

3/Chúa Giê-su trả lời : Hãy  nhìn những việc bác ái Chúa làm. Đây chính là dấu chỉ thật sự của Đấng Messia, và chỉ những ai khao khát tìm kiếm Chúa, thì mới có thể nhận ra những dấu chỉ này.

4/Sứ vụ của Chúa khi đến trần gian là cứu con người khỏi ách thống trị của Satan, của tội lỗi, khỏi cái án chết. Nhằm đưa tất cả chúng ta về với Thiên Chúa đầy yêu thương.

5/Muốn nhận ra Đấng Cứu Thế, chúng ta phải tỉnh táo, bởi vì Chúa cũng đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài không ồn ào, uy nghiêm như vua chúa thế gian; nhưng Chúa lại đang ẩn mình trong thân phận người nghèo khó, ốm đau, bệnh tật. Và cứ như thế đến ngày cùng tận.

6/Chúa muốn chúng ta đón nhận Ngài qua hình ảnh những người anh em bé nhỏ đói khát, trần trụi, không nhà, ốm đau, bệnh tật, tù đày. Nếu không tỉnh táo, chúng ta sẽ đón hụt Chúa.

7/Người Kito hữu hôm nay có quá nhiều thứ để lo, để làm; nên nhiều người quên mất Chúa. Cho nên chúng ta cũng có mắt mà như mù, có tai nhưng vẫn điếc; vì chúng ta chạy đi kiếm tiền bằng mọi giá, sau đó là đóng cửa lòng lại để hưởng thụ, không thèm nhìn ai.

8/Chúng ta vẫn cứ cho rằng: Mình sống đạo như vậy là đủ. Ăn chay, cầu nguyện, đi lễ lần hạt, nguyện ngắm; Mà lơ đi , không muốn nhìn thấy những anh em khốn khổ chung quanh ta. Như vậy làm sao chúng ta có thể nhận ra Đấng Cứu thế ?

9/Vậy chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta là những người tội lỗi, cần được Chúa cứu độ. Vì thế chúng ta cần quay lại, nhìn vào chính mình, quay về với Thiên Chúa là Cha. Chúng ta nhận ra mình tội lỗi, nhận ra Chúa là Đấng tốt lành thánh thiện. Hãy khiêm tốn xin Chúa tha thứ, đừnh vênh vang tự mãn, không ghen ghét, giận hờn, phải biết nhẫn nại tha thứ và sống bác ái yêu thương với hết mọi người. Có như thế khi Chúa đến, chúng ta mới có thể nhận ra Ngài.

10/Làm chứng cho Tin Mừng là bổn phận của mỗi người. Chúng ta phải sống Lời Chúa trong môi trường gia đình, cộng đoàn, xã hội, chợ búa, công sở, trường học. Chúng ta cần sống gương sáng, và đây chính là lời chứng sống động nhất.

11/Sống Mùa Vọng: là cố gắng sống đời Kito hữu tốt hơn, ý Chúa muốn là chúng ta phải làm cho mọi người biết Chúa, nhận ra Chúa để Chúa cũng cứu chúng ta và cứu tất cả mọi người.  **R

 

Câu hỏi:  Chúng ta cần làm gì để minh chứng rằng mình là Kyto hữu thật sự ?

Đức Giê-su đã kể ra những việc Ngài làm để cho ta thấy Ngài là Đấng Messia / vậy nếu bạn là Kyto hữu , bạn đã làm được những gì rồi ?

1) Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ , ông thấy mình đã lãnh nhận muôn vàn ơn lành cho nên ông liền tỏ lòng cảm ơn Thiên Chúa qua việc : sống chay tịnh để hãm dẹp dục tình / vào hoang địa để tìm Chúa / sau đó ông ra rao giảng ,làm phép rửa ,kêu gọi mọi người sám hối / giới thiệu Chúa Cứu Thế cho mọi người được biết / ông đã làm chứng cho Chúa qua việc không thỏa hiệp với cái xấu dù phải trả giá bằng mạng sống của mình / đó là cách ông trả ơn .
2)Chúa Giê-su là Đầng cứu độ , Chúa đã bỏ trời , nhập thể làm người / sống chay tịnh / rao giảng tin mừng , nói cho mọi người biết Thiên Chúa là ai / Ngài luôn cảm tạ Thiên Chúa / luôn tìm biết và thực thi ý muốn của Thiên Chúa / tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật cho nhân loại / Ngài chọn con đường thập giá để giải thoát nhân loại khỏi án chết đời đời.
3)Chúng ta là Kyto hữu , chúng ta đã làm gì ? Đã sám hối chưa ? Đã thay đổi gì chưa ? Có sống đúng Lời Chúa dạy không ? Có cọng tác với Giáo hội không ? Có sống bác ái trong gia đình mình và với tha nhân không ? Có làm chứng cho Chúa bằng đời sống Kyto hữu gương mẫu không ? Nếu chưa , hãy làm mau đi , vì Chúa Cứu Thế đang đến , nếu không làm ngay thì e là không còn kịp .**R

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1415
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  1077
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11406486
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top