Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 5 CN Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

CHÚA NHẬT MỪNG CHÚA GIÁNG SINH   A   /   25/12/2016

ĐỀ TÀI : MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

(Lời chúa: Lc 2, 15-20 )

 

Tung hô Tin Mừng:   Lc 2, 14

Alleluia, alleluia! - Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Lc 2, 15-20

"Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: "Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra  mà Chúa đã cho chúng ta được biết". Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria,  Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa  về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.  Đó là lời Chúa.

Đó là Lời Chúa

 

CÂU HỎI GỢI Ý:

 

1/  Vì sao Chúa Giêsu phải đến trần gian ? Ngài đến vì lời hứa đem lại ơn cứu độ cho nhân loại, để đưa nhân loại ra khỏi bóng đêm của sự dữ và thoát khỏi cái chết để được sống đời đời.

2/  Chúa Cứu Thế đến với chúng ta bằng cách nào ? Ngài là Ngôi Lời vĩnh cửu, là Con một Thiên Chúa. Ngài bỏ trời, trút bỏ vinh quang để đến với chúng ta. Ngài thật sự là Đấng Emmanuel qua thân phận một trẻ thơ nghèo hèn.

3/  Đấng Cứu Thế mang đến điều gì ? Ngài mang đến niềm vui và ơn cứu độ cho khắp địa cầu, mà ơn cứu độ chính là ơn tái sinh, được làm con Thiên Chúa. Nhưng chỉ có một số rất ít đón nhận, cụ thể là các Mục đồng và 3 đạo sĩ, còn khắp cõi miền Giuđêa thì vẫn chìm trong bóng đêm tăm tối ,nặng nề.

4/  Dịp Giáng Sinh ngày nay mang đến cho chúng ta những gì ? Ngày nay Giáng Sinh không còn là mùa chúng ta chờ đón Chúa đến nữa, bởi vì chúng ta quá bận rộn với những việc chuẩn bị bề ngoài. Hay nói cho rõ hơn, chúng ta chỉ dùng dịp lễ Giáng Sinh để kiếm tiền, để vui chơi giải trí, hơn là chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa đến. Chúng ta cũng dùng dịp tĩnh tâm ,xưng tội cho có lệ, còn chuyện sám hối, chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng đón Chúa thì chúng ta không mấy quan tâm !!

5/  Thánh Gioan đã quở trách chúng ta như thế nào? Ngài nói: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà lại không muốn đón nhận”.

6/  Thiên Chúa mặc lấy xác phàm cụ thể như thế nào? Chúa yêu thương nên đã đến viếng thăm dân người, Người bỏ trời đến đây, xem trái đất như là nhà của mình, Ngài đã mặc lấy xác phàm để trở nên một thụ tạo như chúng ta. Nhưng để đáp lại tình yêu thương ấy là sự khước từ, là hình thức sửa soạn bề ngoài , chỉ là chiếu lệ mà thôi.

7/  Chúng ta có thói quen đón Giáng Sinh như thế nào? Chúng ta chỉ cần hoa đèn rực rỡ, quà cáp, tiệc tùng linh đình. Còn ý nghĩa và những việc cần làm để đón Chúa thì chúng ta chẳng quan tâm. Cho nên bao nhiêu mùa Giáng Sinh cứ qua đi mà không có gì thay đổi nơi bản thân của mỗi người, hang đá thì đèn nến sáng choang, rực rỡ, nhưng tâm hồn chúng ta thì vẫn cứ mù tối.

8/  Chúa Cứu Thế đã đến qua hình dạng nào ? Chúa vẫn đến trong thân phận các tù nhân, những người nghèo đói, người cô thân cô thế, những trẻ mồ côi, những người già lão tàn tật. Chúa đến nhưng lại mang hình dáng của những người như vậy, khiến chúng ta chẳng mấy để ý, quan tâm, để rồi khi đến ngày chung thẩm, chúng ta lại bị phạt vì sự vô tình này: “Vì xưa Ta đói, các người không cho ăn…”.

9/  Hành động nào cho thấy ta khước từ Thiên Chúa rõ nhất ? Con người ngày nay đang cố tình khước từ sự sống do Thiên Chúa ban, đó là việc chúng ta giết chết hàng vạn thai nhi, là do sự độc ác và ích kỷ của các bác sĩ và các bậc cha mẹ. Còn có hàng ngàn người già muốn quyết định sự sống của chính mình, mà quyền sống hay chết chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Có quá nhiều cách không đón nhận Chúa qua việc từ bỏ giáo hội, sống buông thả và sống vô tâm độc ác với anh em .

10/ Chúng ta phải đón Chúa cách nào ? Khi nào lòng chúng ta khép kín sẽ trở thành chướng ngại không cho Chúa Hài Đồng ngự đến, lúc đó chúng ta trở thành kẻ khước từ Chúa. => Chỉ khi nào chúng ta trở nên chứng nhân của tình thương, lúc đó chúng ta mới chứng tỏ cho mọi người thấy: Chúng ta đang vui mừng đón Chúa đến.

11/ Chúng ta cần sửa soạn theo cách nào ? Chúng con xin mời Chúa đến, xin Chúa hãy ở lại với chúng con và biến đổi tâm hồn chúng con trở nên một máng cỏ sạch đẹp, ấm cúng, xứng đáng làm nơi Chúa ngự trong mùa giáng sinh này .**R

 

*****

Tóm ý :

 

1/ Chúa Giêsu đến trần gian để làm gì ? Để thực hiện lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ, để cứu con người thoát khỏi án chết đời đời.

2/ Có bao nhiêu người đón nhận ? Chỉ có các Mục Đồng và 3 Đạo sĩ, còn đại đa số Do Thái thì không nhận. Thế giới hôm nay cũng vậy.

3/ Tại sao ngày nay cũng có ít người đón nhận ? Người ta nô nức mừng Giáng Sinh chứ không phải là họ mong chờ Chúa đến. Đây là dịp họ kiếm tiền, ăn chơi, hẹn hò.

4/ Là Kito hữu chúng ta phải làm gì ? Chúng ta phải dùng dịp này để tĩnh tâm, xưng tội, chuẩn bị tâm hồn sạch tội để đón nhận và mang Chúa Hài Đồng đến cho anh em bằng những món quà bác ái yêu thương .

5/ Thánh Gioan Tông Đồ quở trách thế nào? Ngài đã đến nhà, nhưng người nhà lại không đón nhận.

6/ Chúng ta đón Chúa như thế nào? Chúng ta chỉ chuẩn bị quà cáp, đèn nến, tiệc tùng, còn việc đón Chúa thì ta chẳng quan tâm. Bao nhiêu năm tâm hồn chúng ta cũng vẫn tối mù như cũ.

7/ Chúa đến bằng hình dạng nào ? Người nghèo, người bệnh, người cô thế. Còn chúng ta vẫn cứ là những kẻ vô tình.

8/ Những hành động từ khước Thiên Chúa: Người trẻ thì muốn phá thai, người già thì muốn có cái chết êm ái / họ sống vô cảm, khép kín lòng mình, độc ác với anh em.

9/ Chúng ta cần phải biến mình thành những chứng nhân của tình thương, lúc ấy chúng ta mới là người tích cực đón mừng Chúa đến.

 

=> Câu hỏi:

1. Chúng ta có khước từ Chúa không ?

2. Chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn chưa ?

3. Chúng ta cần làm gì để Chúa được sinh ra tại nơi chúng ta đang ở ?

 

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1368
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  580
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11403396
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top