Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 9 CN 3 Thường Niên - A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

CHÚA NHẬT 3 – THƯỜNG NIÊN A  -  22/01/2017

ĐỀ TÀI: CHUẨN BỊ THI HÀNH SỨ VỤ

Lời Chúa: Mt 4,12-23

Tung hô Tin Mừng: Mt 4, 23

Haleluia. Haleluia. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 4, 12-23

"Đức Giê-su đến ở Ca-phác-na-um, để ứng nghiệm lời Ngôn sứ Isaia."

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu.

12  Khi Ðức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. 13  Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácna-um, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14  để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: 15  Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! 16  Ðoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17  Từ lúc đó, Ðức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần".

18  Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19  Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá". 20  lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

21  Ði một quảng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Yacôbê và người em là ông Yoan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22  lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. 23  Thế rồi Ðức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân.        

Đó là lời Chúa.

 

CÂU HỎI GỢI Ý:

1/  Thế nào là một quan niệm xưa cũ ? Hãy sám hối! Từ thời xa xưa, cách nay hơn 2.000 năm, Chúa Giêsu đã nói câu này. Thế nhưng mãi đến hôm nay, tư duy của mỗi chúng ta cũng đều cho rằng: Nước trời đã đến gần, chúng ta vẫn bị quan niệm này ru ngủ và vẫn cho rằng nước trời không có ảnh hưởng gì đến đời sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa tin có đời sau và lời kêu gọi của Chúa Giêsu vẫn bị thế gian quên lãng.

2/  Chúng ta đang sống trong thời đại nào ? Tuy trong thâm tâm mỗi người, ai cũng lên án hàng nhái, hàng giả; nhưng sở dĩ nó có đất sống là vì giá nó rẻ, mẫu mã nó đẹp, mọi người cứ nhắm mắt mua liều. Và cái giá mà chúng ta phải trả cho những hàng hóa, thực phẩm kém chất lượng ấy là số bệnh nhân ung thư ngày càng cao.

3/  Con số đáng báo động này là gì ? 200 nghìn người mắc bệnh, 70 nghìn người chết vì ung thư => đây là con số đáng báo động. Theo dự đoán, con số này sẽ ngày càng tăng, và Việt Nam nằm trong danh sách các nước dẫn đầu về tỷ lệ mắc ung thư.

4/  Một thực trạng nào khác cũng đang ở mức báo động ? Đó là tình trạng bạo lực học đường càng ngày càng trầm trọng và thường xuyên hơn. Có nhiều em sợ hãi, tủi nhục quá nên đã tự tử ,do không dám thổ lộ tâm tình ra với gia đình hay thầy cô.

5/  Đây là vấn nạn cho thấy sự tàn nhẫn và vô giáo dục của một bộ phận học sinh đương thời. Nhiều học sinh nữ đã lột quần áo nhau , quay phim và tung lên mạng để sỉ nhục bạn mình; điều đáng trách hơn là có những người lớn ở đó, lẽ ra họ phải can ngăn, ngược lại họ còn hò reo, cổ vũ.

6/  Điều đáng buồn ở đây chính là: Con người ngày càng mất đi cảm nhận về tội. Con người ngày nay cho rằng: họ có quyền tha hồ hưởng thụ những gì họ kiếm được, bất chấp hậu quả sau đó là gì / họ đưa lợi ích cá nhân lên hàng đầu, chưa bao giờ tình trạng chủ nghĩa cá nhân lên ngôi nhanh như hiện nay.

7/  Vì sao tình trạng này lại xảy ra như vậy ? Con người ngày nay không muốn mất công để tưởng nghĩ những thứ xa vời (như cuộc sống đời sau, như hạnh phúc nước Trời) mà Thiên Chúa hứa dành sẵn cho những ai tin Ngài và sống theo lời Ngài dạy.

8/  Nguyên do dẫn đến tình trạng này là gì ? Một phần nguyên do là cách sống đạo của người Kitô hữu chưa chứng minh cho mọi người thấy Thiên Chúa là có thật và lòng Ngài tràn ngập yêu thương.

9/  Một lý do khác nữa là gì ? Do thế giới hôm nay quá thiếu những tâm hồn nhiệt tâm để đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Do đó, điều mà chúng ta cần làm ngay, chính là thức tỉnh lương tâm của mỗi người có ý thức về sự tội, biết phân biệt đâu là phải, đâu là trái và hiểu rõ về đời sống hạnh phúc mai sau.

10/ Chúa Giêsu hôm nay đã loan báo điều gì ? Ngài nói: Nước trời đã đến gần. Người Do Thái sợ phạm húy nên dùng chữ “Trời” thay cho tiếng “Thiên Chúa”. Nước trời đã đến, có nghĩa là Thiên Chúa đã đến, và đang ngự giữa chúng ta, từ xa xưa cho đến hôm nay và mãi mãi.

11/ Chúa Giêsu đã hành xử như thế nào? Chúa Giêsu đã đến và đang sống giữa mọi người. Ngài đã đi khắp miền Palestine, giảng dạy khắp nơi, loan báo Tin Mừng nước trời, chữa các loại bệnh tật. Ngài đã dùng lời nói và hành động để minh chứng tình yêu của Thiên Chúa, Ngài trở nên mẫu gương cho những ai tin Chúa, đi theo Chúa và sống Tin Mừng.

12/ Thế nhưng: Thế giới hôm nay đã đem giá trị Tin Mừng của Chúa Giêsu để so sánh với khoa học kỹ thuật và công nghệ ảo, làm cho nhân loại ngày càng rời xa Thiên Chúa. Vì mọi người hôm nay đang chạy theo chủ nghĩa thực dụng, do ai cũng thấy lợi ích của tiện nghi vật chất. Cho nên mạnh ai nấy sống, họ tìm và thu ích cho thật nhiều của cải => Vì thế cho nên mới phát sinh các tệ nạn và bất công xã hội ngày càng gia tăng.

13/ Hậu quả mà thế giới phải lãnh nhận là gì ? Những vụ giết người hàng loạt, do trộm cướp, đánh ghen giữa ban ngày ,không còn là chuyện lạ nữa. Án tham nhũng ngày càng phổ biến, trật tự xã hội và thế giới không còn / chân lý chỉ là những điều mờ ảo, xem ra không có thật.

14/ Lời Chúa có lỗi thời hay không ? Chúa cảnh tỉnh: hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Lời Chúa không bao giờ lỗi thời, lời Chúa luôn hữu hiệu và sống động. Thiên Chúa đã đến, Ngài muốn con người phải mở lòng mở trí, mở mắt ra để đón nhận chân lý qua việc sám hối và tin Chúa.

15/ Vậy theo ý Chúa, sám hối là gì ? Sám hội là nhận ra cái sai của mình, và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc hoán cải nội tâm do sự thúc đẩy và trợ giúp của ơn Chúa Thánh Thần.

16/ Người Kitô hữu cần ngộ ra điều gì ? Người Kitô hữu cần sống tâm tình của một tín hữa biết đón nhận và thực thi lời Chúa dạy, và làm cho lời Chúa trổ sinh hoa trái qua lời nói việc làm qua cách sống đạo của mình và làm cho nó lan tỏa ra nhiều người chung quanh như là cách chúng ta giới thiệu Chúa qua việc đem Tin Mừng đến cho tha nhân.   **R

 

Câu hỏi gợi ý:

-   Chúng ta có bổn phận cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng như thế nào?

-   Năm xưa Chúa Giêsu rao giảng và chữa bệnh. Kitô hữu hôm nay cần làm gì để anh em lương dân có thể nhìn thấy và đón nhận Tin mừng ?

 

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1095
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2551
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11420385
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top