Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Gợi ý Chia sẻ Lời Chúa số 41 / CN 20 TN A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

GỢI Ý CHIA SẺ /  Bài số :   41

(Dành cho Dòng Ba Đaminh)

CHÚA NHẬT XX  THƯỜNG NIÊN A

ĐỀ TÀI: SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU

Lời Chúa: Mt 15, 21-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu.

21  Khi Đức Giê-su lui về miền Ti-a và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng tôi mà kêu mãi!” 24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" 26 Người đáp: "Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." 27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

 

GỢI Ý CHIA SẺ:

1. Tình yêu là sợi dây liên kết, giúp mọi người xích lại gần bên nhau. Tình yêu là một sức mạnh vô địch, đến nỗi Chúa Giê-su dám chết vì bạn hữu của mình.

2. Chúa Giê-su thể hiện tình yêu của Ngài bằng cách chữa trị cho con người hết mọi thứ bệnh tật ở thể lý, mà Ngài còn chữa trị những bệnh tật nơi tâm hồn, nơi trái tim ta và Ngài đã hy sinh tính mạng của mình để đưa chúng ta về quê trời.

3. Tội là sản phẩm của vương quốc bóng tối, nó làm cho con người bị thương tổn, nó giam hãm chúng ta vào thế giới của ác tà. Chỉ có một giải pháp duy nhất chính là chúng ta phải đón nhận ơn chữa lành bằng sức mạnh nơi tình yêu của Chúa Giê-su.

4. Sức mạnh từ tình yêu Chúa đã hoàn toàn phá đổ bức tường ngăn cách của bọn ác thần, như trong bài tin mừng Chúa đã chữa lành cho đứa con gái của người đàn bà Ca-na-an, cho dù theo lẽ thường thì bà không được thương ban như thế.

5. Tình yêu của Chúa Giê-su cho thấy Thiên Chúa luôn đi bước trước vì Ngài rất cảm thông nỗi khổ của con người, nghĩa là tâm can của Chúa đã bị sự đau khổ cùng cực của người phụ nữ làm cho Chúa rung động, và cũng chính vì tình yêu này mà người phụ nữ đã vượt qua mọi thử thách để đặt trọn niềm tin vào Chúa Giê-su. Lạy Ngài, xin dủ lòng thương tôi..../

6. Sức mạnh tình yêu từ con tim của Chúa không những đã chạnh lòng thương mà còn có thể chữa lành và biến đổi vận mệnh con người. Qua phép lạ này, chúng ta thấy lời nói của Chúa đem lại sự sống cho con người. Còn hành động thì Chúa ban sức mạnh Thần linh cho họ.

7. Phép lạ xảy ra là do sự tin tưởng, kiên nhẫn và khiêm nhường/ Sức mạnh ở người phụ nữ không có gì khác hơn là một tình mẹ yêu thương con và một niềm tin trọn vẹn vào Đức Giê-su. Nhờ đó con gái bà đã được cứu chữa.

8. Trong sứ vụ rao giảng tin mừng, Chúa Giê-su luôn dành trọn vẹn sự ưu ái cho những con người bé mọn, nghèo hèn, yếu đuối. Ngài cũng luôn quan tâm nâng đỡ những con người bị áp bức, bị coi khinh, bị gạt ra ngoài xã hội.

9. Thiên Chúa yêu thương và tôn trọng sự tự do của con người. Tình thương của Ngài luôn ban phát nhưng không cho mọi người cho dù là dân Chúa hay dân ngoại.

10.  Điều kiện duy nhất để con người có thể sống trong cộng đoàn dân Chúa, chính là tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Ai không tin thì bị án phạt. Đây chính là phần thưởng cao quý nhất dành cho những ai biết đón nhận tình yêu của con Thiên Chúa.*

11.  Lời Chúa hôm nay cũng muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng: Dù đời sống của chúng ta hiện tại có đầy những khó khăn, phức tạp , phải lo cho bản thân, gia đình. Nhưng với một niềm tín thác vào Thiên Chúa cũng như phải chu toàn sứ vụ ngôn sứ của mình. Với ý thức mình là Con Thiên Chúa, Chúa bảo chúng ta phải nỗ lực xây đời sống của mình sao cho xứng với những ân huệ mà chúng ta đã lãnh nhận. Lạy Chúa xin phục vụ hồi sức sống nơi thân xác chúng con và ban  sức sống thần linh cho linh hồn chúng con. Xin Chúa hãy dùng quyền năng Chúa Thánh Thần mà biến đổi chúng con. Amen   **R   

 

Gợi ý:

1/ Chúng ta phải là gì khi đang sống trong một thế giới mà sự dữ đang thống trị. Đây cũng là dấu chứng cho thấy thế giới này đang xua đuổi Thiên Chúa. Còn chúng ta thì sao ?

2/ Chúng ta cần phải sống ra sao khi tất cả thế giới đang quy hướng mọi sự về cái bụng của mình và họ tự đang đặt mình làm chúa tể của mọi sự. Như vậy chúng ta chứng tỏ như thế nào để cho thế giới này nhìn thấy có sự hiện diện của Thiên Chúa ?

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 976
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  1951
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11407360
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top