Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Gợi ý Chia sẻ Lời Chúa số 50 / CN 29 TN A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

GỢI Ý CHIA SẺ /  Bài số :  050

(Dành cho Dòng Ba Đaminh)

CHÚA NHẬT   XXIX  THƯỜNG NIÊN   A

Đề tài:  PHẢI NỘP THUẾ CHO AI  ?

Lời Chúa: Mt 22, 15-21

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo Thánh Mattheu:

15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy.

16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? "

18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế! " Họ liền đưa cho Người một quan tiền.20 Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây? "21 Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

GỢI Ý CHIA SẺ

1/ Tin Mừng cho thấy Phariseu và phe Herode đối lập nhau, nhưng vì cả hai cùng ghét Chúa Giêsu nên bọn họ đã hợp tác cùng nhau để mong gài bẫy và bắt Chúa Giêsu.

2/ Câu hỏi họ đặt ra là “Có nên nộp thuế cho hoàng đế Cesar không ?”. Thời bấy giờ có 2 loại thuế phải nộp: là thuế trực tiếp và thuế gián tiếp. Thuế trực tiếp có thuế thân bắt buộc mọi người phải nộp / chỉ trừ người già và trẻ em.

3/ Người Do Thái thấy thứ thuế này là nỗi ô nhục, vì phải nộp thuế cho hoàng đế Roma, tức là phải phục tùng, phải làm nô lệ cho đế quốc Roma. Nhục bởi vì phải dùng đồng tiền mang hình ảnh và danh hiệu của hoàng đế Roma, hơn nữa họ nhục vì phải dùng đồng tiền của kẻ thù để nộp thuế cho chính kẻ thù.

4/ Cả hai nhóm đều coi nhau như kẻ thù, nhưng lại hùa nhau để hãm hại Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu không đóng thuế thì họ tố cáo Chúa là phản động, còn nếu Chúa đóng thuế thì đám Phariseu sẽ rêu rao là Chúa Giêsu phản quốc. Cả hai đều mang trọng tội.

5/ Chúa Giêsu không dễ bị sụp bẫy họ. Chúa bảo họ: mỗi người chúng ta đều có hai bổn phận: tốt đạo nhưng cũng phải đẹp đời. Làm công dân một nước thì ở đâu cũng phải nộp thuế, không thể xài luật rừng. Thuế của vua thì phải nộp cho vua, nhưng thuế của Thiên Chúa thì phải nộp cho Thiên Chúa. Thế là cái bẫy của họ đã bị gãy.

6/ Ở đời luôn có hai thứ quyền bính: Ngoài quyền bính trần gian còn có quyền bính của Thiên Chúa. Do đó thuế là nghĩa vụ của người công dân trần thế. Nếu dân không đóng thuế thì nhà nước lấy đâu ra để chi trả cho các dịch vụ công ích xã hội.

7/ Cả hai quyền bính quốc gia và Thiên Chúa đều hoàn toàn độc lập, hoàn toàn quan trọng như nhau.  Mỗi loại thuế có lãnh vực riêng của mình, Chúa Giêsu cũng công nhận vai trò của nhà nước trong việc xây dựng xã hội trần thế, nhưng cũng đừng vì thế mà vi phạm chủ quyền của Thiên Chúa, vì tất cả mọi ân ban đều là của Thiên Chúa ban cho.

8/ Như thánh Phaolo nói: Mỗi người phải phục tùng chính quyền, và không có quyền bính nào mà không do bởi Thiên Chúa, cho nên những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập (Rm 13,1).

9/ Cho nên quyền bính trần gian không thể phủ nhận hoặc đi ngược lại với quyền bính của Thiên Chúa. Và luật Thiên Chúa thì chủ trương công bình bác ái, và giao quyền cho con người thống trị trái đất và làm cho trái đất phải tốt đẹp hơn, dễ sống hơn. Cho nên quyền bính trần gian không được đi ngược lại.

10/ Chúa Giêsu là Thiên Chúa bỏ Trời để nhập thể, Ngài đã chịu chết trên Thập Giá. Điều này nói lên rằng: Chúa Giêsu chấp nhận quyền bính của nhà nước, mặc dù Ngài đã nhận một bản án oan sai, nhưng vì cái chết này nói lên sự đón nhận Thánh ý Chúa Cha . Nhờ vậy mà con người mới được giải thoát.

11/ Làm tròn nghĩa vụ công dân, nhưng cũng phải biết kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta là Kito hữu, ngoài việc làm con chiên ngoan đạo, chúng ta cũng cần phải sống như một công dân tốt nữa .**R

 

Câu hỏi gợi ý:

=> Chúng ta là đoàn viên Đaminh, chúng ta có nên chu toàn trách nhiệm Chúa giao mà không than van, kêu trách hay không ?

Giuse Luca/ Trưởng nhóm Kinh Thánh Emmaus  


Trở lại      In      Số lần xem: 1144
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  1482
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11406891
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top