Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

TÀI LIỆU HUẤN ĐỨC / Dòng Ba Đa Minh (Bài số 04)

TÀI LIỆU HUẤN ĐỨC /  Bài số :  04

(Dành cho Huynh đoàn Giáo dân ĐaminhTân Thái sơn)

Đề tài:

TIỂU SỬ THÁNH PHỤ ĐAMINH

TIỂU SỬ THÁNH NỮ CATARINA SIENNA

HIỆU QUẢ CỦA KINH MÂN CÔI TRONG GIÁO HỘI

-----oOo-----

 

TIỂU SỬ THÁNH PHỤ ĐAMINH

1/ Xuất thân Thánh Đaminh: Thánh Đaminh, thuộc dòng họ Guzman, sinh tại Calaruega nước Tây Ban Nha, ngày 24/6/1170. Thụ phong Linh mục 1194, gia nhập hội Kinh sĩ giáo phận Osma vào năm 1199. Năm 1203 Ngài có nhiệm vụ đi rao giảng để chống lại lạc thuyết bè rối Albigeois và giúp cải tổ Dòng Xitô. Năm 1206 Ngài lập Dòng nhì cho các chị em thuyết giáo chiêm niệm ở thành Prouille, Ngài khai sinh phong trào đạo đức tông đồ giáo dân, tức là Dòng ba Đaminh vào năm 1210.

2/ Ngài lập Dòng Anh em thuyết giáo, những chiến sĩ đức tin vào 22/12/1216 – Do Đức Giáo Hoàng Honorius III phê chuẩn, tức là Dòng Đaminh bây giờ.

3/ Thánh Đaminh qua đời ngày 06/08/1221 tại Bologna, hưởng dương 51 tuổi. Tính đến thời điểm này, Ngài đã lập được 20 nhà Dòng với tổng số 300 Tu sĩ.

4/ Thánh Đaminh được phong hiển thánh vào ngày 11/07/1234 do Đức Giáo Hoàng Gregorio tuyên phong. Hàng năm lễ kính Ngài vào ngày 08/08.

5/ Đôi nét về lạc thuyết Albigeois. Là thuyết nhị nguyên được dựa theo 2 nguyên tắc: sự thiện và sự dữ. Sự dữ là vật chất được coi là xấu xa và người tạo nên thế giới vật chất này là ma quỷ. Do đó học thuyết nhập thể của Chúa Cứu Thế bị khước từ, Cựu ước và các bí tích đều bị tẩy chay. Thuyết này cho rằng: Muốn trở nên tinh tuyền thì con người phải loại bỏ tình dục, kiêng cữ ăn uống, ai nhịn đói đến chết thì được coi là hành động cao quý. Chính vì hình thức thái quá này mà bè rối Albigeois bị coi là nguy hiểm cho xã hội loài người.

 

TIỂU SỬ THÁNH NỮ CATARINA SIENNA

6/ Thánh nữ Catarina sinh tại Siena vào năm 1347, Ngài là con gái út trong gia đình có 23 người con.

7/ Thánh Catarina gia nhập tổ chức Matellate, là một hội phụ nữ có liên hệ với Dòng Đaminh. Họ cũng mặc áo Dòng ,nhưng lại sống ở nhà, chuyên phục vụ người nghèo và những người đau yếu, bệnh tật.

8/ Sau 2 năm tự cấm phòng, cô đã phá bỏ đời sồng cô độc bằng việc hăng say chia sẻ công việc trong nhà và săn sóc giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, cạnh đó Thánh nữ sống cuộc sống thinh lặng và chiêm niệm.

9/ Chúa ban cho Ngài đặc ân: Ngài đọc được tâm hồn người khác nên có rất nhiều thành phần đến với Ngài để được dạy dỗ, khuyên bảo. Từ đó tổ chức tông đồ giáo dân được hình thành.

10/ Vì sự hòa đồng và gần gũi với người đời, với những lời nói bộc trực và uy quyền nên đã bị xã hội dị nghị dèm pha, nhưng mọi cáo buộc vào Ngài đều đã bị bác bỏ trong tổng công Hội dòng Đaminh năm 1374.

11/ Ngài hoạt động giúp đỡ giáo hội nên có ảnh hưởng rất sâu đậm với Đức Giáo Hoàng, nhất là trong công cuộc thập tự chinh chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ, và cho sự hòa giải giữa thành phố Florence với Đức giáo hoàng.*

12/ Thánh nữ thành công trong việc thuyết phục Giáo hoàng Gregorio XI trở về Roma, từ Avignon pháp quốc.

13/ Thánh nữ đã từ trần năm 1380, lúc mới có 33 tuổi. Ngài được phong thánh vào năm 1461. Vào năm 1970, Đức Phaolo 6 đã tuyên Ngài làm tiến sĩ Hội thánh, là phụ nữ thứ hai sau Thánh Terexa Avila được vinh dự này.

 

HIỆU QUẢ CỦA KINH MÂN CÔI TRONG GIÁO HỘI

14/    Các sự hiệu nghiệm của Kinh Mân Côi mà trong lịch sử Kito giáo có ghi lại.

a_ Vào năm 1203, Thánh Đaminh chống lại bè rối Albigeois nhờ Kinh Mân Côi mà 150.000 người theo bè rối đã quay lại với giáo hội.

b_ Thế kỷ 16, Châu Âu thoát khỏi ảnh hưởng của Tin Lành, cụ thể là dân Thàn Luxembourg.

c_ Thế kỷ 16, đạo binh Thánh Giá đã chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepante, nhờ sự hưởng ứng của giáo dân trên toàn thế giới hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng là “Lần hạt Mân Côi”.

d_ Vào thế kỷ 20, năm1917 , Đức Mẹ đã cứu nước Bồ Đào Nha đang suy sụp về mọi lĩnh vực, nhờ vào Kinh Mân Côi.

15/    Nước Việt còn được Đức Mẹ thương hiện ra ở nhiều địa danh khác như là: Lavang, Trà Kiệu, Tà pao…. Chúng ta hãy một lòng tin tưởng và vâng nghe lời kêu gọi của Mẹ để lần hạt Mân Côi mỗi ngày. **R

Giuse Luca/ Trưởng nhóm Kinh Thánh Emmaus  


Trở lại      In      Số lần xem: 1151
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1632
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11407041
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top