Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI TRONG TUẦN 5 TN B / NGÀY 08 FEB 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ  HAI  / TRONG TUẦN  V  TN / B 

ĐỀ TÀI :     CON NGƯỜI LUÔN CẦN THIÊN CHÚA.

Thứ hai /  trong tuần  V  TN B – ngày  08 / Feb / 2021  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô: Mc 6, 53-56.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.    Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO 
Cuộc đời là bể khổ, kiếp người lắm gian truân, chả thế mà tổ tiên chúng ta có câu nói: Sinh lão bệnh tử. Cả 4 thứ này đều bao gồm cả những khổ đau của kiếp người . Vì thế cho dù là người giàu sang, bậc quyền quý hay người khố rách áo ôm. Chỉ những ai biết đủ thì người đó mới có hạnh phúc. Còn những ai lòng đầy tham vọng thì kẻ đó không bao giờ thỏa lòng / người xưa có câu: Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Còn Chúa Giê-su thì nói một câu sát nghĩa hơn : hãy bỏ tất cả để được tất cả. Mang hành trang nhiều chỉ thêm nặng. Khát vọng sống tốt thì tốt. Nhưng nếu có mộng làm bá chủ thiên hạ thì càng cao danh vọng, càng nhiều gian truân. Ngày xưa dân chúng khao khát Chúa, vì ai cũng thấy ở nơi Thiên Chúa có một kho tàng mà Chúa Giê-su chính là cửa kho tàng. Đổi lại Thiên Chúa cũng khát khao con người. Con người thì khát khao hạnh phúc, còn Thiên Chúa thì cũng khát khao để ban hạnh phúc cho con người. Chúa Giê-su là Thiên Chúa quyền năng, Ngài có tất cả, ai chạm đến Ngài là đã chạm đến kho ân sủng / con người qua muôn thế hệ luôn gặp bế tắc / người thì muốn sống lâu, kẻ khác muốn giàu sang, kẻ khác nữa thì muốn tột đỉnh danh vọng. Dân Do Thái ngày xưa luôn khổ đau vì bệnh tật. Họ mừng rỡ khi thấy Chúa có thể chữa lành mọi thứ bệnh tật. Thế nhưng thể xác dù mạnh khỏe cũng vẫn phải chết. Họ đã tìm thấy ở nơi Chúa những thứ họ đang rất cần nên đã hồ hởi chạy theo Chúa. Chúa đã giúp họ được như ý, ngoài ra Chúa còn chỉ cho họ cách đạt được sự sống vĩnh cửu. Cho nên chạm đến Chúa là chạm đến lòng thương xót, mà bí tích hòa giải chính là giải pháp giúp con người có thể đến bên Chúa.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúng ta biết Chúa quyền năng nhưng không thể thấy Chúa. Vì thế Chúa đã ban lời Chúa cho chúng ta. Chúng ta luôn có lời Chúa bất cứ lúc nào. Thiên Chúa hiện diện bên chúng ta bằng lời của Ngài. Lời Ngài có thể tạo dựng, chữa lành, trừ quỷ và ban ơn cứu rỗi. Vì vậy, yêu mến Lời Chúa rất có lợi. Chỉ có điều Chúa đi đến đâu thì nơi đó như bị xáo trộn. Bởi lẽ người ta tuôn đến nơi nào có Chúa, bất kể là ngày hay đêm. Đã có Chúa thì không cần thuốc, cũng chẳng cần thầy lang, không cần thầy pháp. Chúa có thể làm được mọi sự cho nên mọi người đều xác tín vào quyền năng của Chúa.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Người ta nhận ra Chúa nhờ những đặc điểm nào? Chúa dạy chân lý, rao truyền lẽ phải, gieo rắc tình yêu thương. Chữa lành bệnh tật phần xác, cứu sống phần linh hồn, xua trừ ma quỷ. Đây là những thứ làm nên sức hút của Chúa. Nhờ đó chúng ta có thể tin Chúa mà không cần phải thấy. Vì phép lạ chỉ xảy ra khi ai đó có lòng tin. Vậy chúng ta theo Chúa đã lâu, chúng ta theo vì tin hay chỉ là hiệu ứng của đám đông. Nếu chúng ta tin, vậy chúng ta đã sống lời Chúa hay chưa? Ai theo Chúa, tin Chúa thì người ấy thuộc trọn về Chúa. Vậy bất cứ ai tin Chúa thì cũng cần phải biết sống nhân bản, mà nhân bản chính là: Nhân nghĩa lễ trí tín. Nói nôm na, ai theo Chúa thì phải sống theo tinh thần đạo đức và có những việc làm thể hiện đức bác ái. Cho nên sống tin mừng là sống mối tương quan giữa người với người, giữa người có và người không có. Ngoài ra môn đệ của Chúa phải yêu kẻ mình không ưa, yêu cả kẻ thù. Sống công bằng và hết mực yêu thương 
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa con biết Chúa là Thiên Chúa. Ngài có tất cả những thứ con cần mà trên hết chính là sự sống vĩnh cửu. Xin Chúa ban cho con đức tin, để con có thể tin Chúa và yêu thương mọi người chung quanh con . Amen. **R
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 368
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  1
 Hôm nay:  19
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11402835
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top