CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY
THỨ TƯ / TRONG TUẦN V TN / B
ĐỀ TÀI : NHỮNG THỨ CÓ THỂ LÀM CHO CON NGƯỜI RA Ô UẾ.
Thứ tư / trong tuần V TN B – ngày 10 / Feb / 2021
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô: Mc 7, 14-23.
Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".
Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo các ông: "Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra". Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: "Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".
Đó là lời Chúa.
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO /
Những người Pha-ri-sêu cho rằng thanh sạch tâm hồn là do cách ta rửa sạch bên ngoài , như là rửa tay , rửa chén bát / nhưng Chúa Giesus lại cho rằng những thứ ta cho vào miệng thì không dơ / chỉ những thứ ta cho ra , mới dơ . Ví dụ như những ý xấu , tâm tình lệch lạc mưu mô gian ác từ trong lòng con người mới là thủ phạm làm cho ta mất ơn nghĩa Chúa , mất mối tương quan tốt đẹp với tha nhân .Bỡi lẽ tà dâm ,trộm cắp ,giết người , ngoại tình ,tham lam ,độc ác , ghen tỵ ,kiêu căng ,ngông cuồng ,là do dã tâm mà ra .Tâm lòng quá dơ thì không thể rửa sạch , nhưng phải cần nước của cả một con sông .Cho nên ta phải tu tâm dưỡng tánh ,cộng với ân sủng Chúa ban , mới giúp cho tâm hồn ta thanh sạch . Hành động tốt mới chứng minh lòng ta tốt ,giúp đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân .
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Khởi đầu Chúa tạo nên ta rất tốt đẹp / nhưng do ma quỷ xúi dục ,làm cho tính kiêu ngạo trổi dậy , phát sinh ra những suy nghĩ lệch lạc , rồi ta có những hành động ngược lại với lời Chúa dạy .Chúng ta chỉ nghi đến những thứ làm lợi cho bản thân / bất chấp điều đó gây thiệt hại cho kẻ khác , như là danh ,lợi thú .Chúng làm cho tâm hồn ta ra ô uế trước mặt Chúa / Bỡi thế đứng ai tự cho mình là tốt lành ,đạo đức hơn người / chỉ có Chúa mới biết rõ thôi ,nên ta hãy xin Chúa làm chủ ,hướng dẫn và thống trị linh hồn mình
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Các thánh đều là những mẫu gương mến Chúa / thánh nữ Scholastica không màng danh lợi / sắc đẹp / khinh chê phú quý / từ chối mọi lời cầu hôn của các chàng trai quý tộc ,chỉ để gắn bó với Chúa / ngài biểu lộ lòng mến Chúa bằng các việc bác ái và sống theo giáo huấn của thánh Benedicto / chị thánh chọn lánh xa bụi trần ,nên chỉ muốn sống làm vinh danh Chúa thôi .
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa ,xin cho con biết quy hướng mọi sự về Chúa, lắng nghe Lời Chúa dạy ,để tâm hồn con tránh được mọi thứ ô uế trần tục / hầu xứng đáng là nhân chứng của Chúa . Amen .**R
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.