Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài 65: KINH LẠY CHA

"Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời..."  (Mt 6,9).

1. H. Trong đời sống Kitô-giáo, Kinh Lạy Cha có quan trọng không?

T. Rất quan trọng, vì đó là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là lời kinh của Chúa, và là lời kinh của Hội Thánh.

2. H. Tại sao gọi "Kinh Lạy Cha" là lời "kinh của Chúa"?

T. Vì đó là lời kinh duy nhất mà Chúa Giêsu đã trực tiếp dạy các môn đệ.

3. H. Tại sao gọi "Kinh Lạy Cha" là lời "kinh của Hội Thánh"?

T. Vì trong Phụng vụ của Hội Thánh, Kinh Lạy Cha là thành phần không thể thiếu, luôn chiếm ưu thế đặc biệt trong các Giờ kinh Phụng vụ, trong Thánh lễ và trong các Bí tích gia nhập Kitô-giáo.

4. H. Kinh Lạy Cha gồm mấy phần chính?

T. Gồm ba phần chính này:

Một là hướng ta lên Thiên Chúa là chủ tể mọi thụ tạo,

Hai là tôn vinh Danh Chúa, Nước Chúa và thánh ý Người,

Ba là nguyện xin cho những nhu cầu của con người.

5. H. Khi đọc Kinh Lạy Cha, ta nên có tâm tình nào?

T. Ta phải đọc kinh này trong niềm tin tưởng, phó thác như Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, và làm cho cuộc sống ta hòa nhập theo lời kinh Chúa dạy.

Chia sẻ kinh nghiệm sống đạo:

1) Kinh Lạy Cha là kinh căn bản của Kitô giáo / Có một lần khi Chúa Yesus cầu nguyện ở một nơi kia, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như Yoan đã dạy môn đệ ông” (Lc 11, 1) / Thánh Luca đưa ra bản văn ngắn của lời kinh này gồm có 5 lời cầu xin / Thánh Matthe-ô đưa ra bản văn giải thích nhiều hơn, gồm có 7 lời cầu xin / Truyền thống phụng vụ của Giáo Hội đã giữ bản văn của Thánh Mattheô (Mt_6,_9-13).

2) Lời Kinh Chúa dạy là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng / Sau khi dạy mẫu kinh này, Chúa Yesus nói thêm: cứ xin đi, anh em sẽ được (Yn 16, 24) / Mỗi người có thể dâng lên Chúa những lời kinh khác nhau tùy theo nhu cầu, nhưng trước hết phải bắt đầu bằng kinh nguyện căn bản là lời kinh mà Chúa đã dạy.

3) Lời Kinh Lạy Cha là lời kinh tâm điểm của Sách Thánh, là lời kinh Chúa dạy vì kinh này đến với chúng ta từ miệng Chúa Yesus, vì Ngài là Thầy, là mẫu mực cho việc cầu nguyện của chúng ta.

4) Lời kinh Chúa dạy cũng là lời kinh của Hội Thánh, lời kinh này là thành phần không thể thiếu của các giờ kinh phụng vụ chính của các Bí Tích khai tâm Kitô giáo như là: Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể.

5) Khi đưa lời kinh này vào trong Thánh Lễ, lời kinh này biểu lộ tính cách cánh chung của lời cầu xin trong khi Giáo Hội đang mong đợi Chúa đến / và cho tới khi Chúa đến (1 Cor 11, 26).

Đúc kết: Qua lời kinh Chúa dạy, Con Một Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những lời mà Chúa Cha đã ban cho Người / Người là Thầy dạy chúng ta cầu nguyện / Cũng vì là Ngôi Lời Nhập Thể, nên bên trong trái tim nhân loại của Người, Người biết quá rõ những nhu cầu của anh chị em loài người của Người / và Người đã bày tỏ những nhu cầu đó cho chúng ta / cho nên Người là mẫu mực trong việc cầu nguyện / Chúng ta hãy cầu nguyện theo gương mẫu đó.


Trở lại      In      Số lần xem: 6910
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  1132
 Hôm qua:  7763
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11349622
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top