1/ Thông minh, xinh đẹp, khỏe mạnh, thành đạt, họ sẽ tự tin và sống rất hạnh phúc mà không phải lệ thuộc vào một người khác. Đó là lối sống tự do chứ không phải là cô đơn/ nhưng nếu họ gặp được một người đàn ông chính hiệu, thì họ đâu có dại dột mà chối bỏ một con người như thế.
2/ Nhìn những bạn nữ khác đỗ vỡ hạnh phúc do đã chứng kiến tình yêu của họ đi từ đam mê nhau đến đỗ vỡ/ và họ tự rút kinh nghiệm cho bản thân -> điều hay, điều dở về hôn nhân gia đình/ và quyết định sống độc thân cho khỏe/
Tuy sống một mình buồn nhưng không phải đau khổ/ thú thật vì “tôi không tìm được niềm tin nơi người đàn ông nên lấy đâu ra việc quyết định cùng sống chung với họ?” Thà rằng buồn một mình/ còn hơn đau khổ, và gây bao phiền phức cho người thân và xã hội.
3/ Nam nữ bình quyền/ đó là cảm nghĩ và xu hướng của phụ nữ ngày nay/ phụ nữ ngày này càng ngày càng tỏ ra bản lĩnh không thua kém gì đàn ông khi ra ngoài xã hội/ vì thế nên trong gia đình họ muốn được đối xử công bằng/ trong khi phần lớn đàn ông vẫn nghĩ và quan niệm như cũ: người chồng thì kiếm tiền,còn vợ thì bếp núc, con cái/ vì thế phụ nữ ngày nay ngại lập gia đình/ tuy họ không muốn sống độc thân nhưng là vì họ sợ phải sống với một người đàn ông không hiểu biết và cảm thông họ/ Họ sợ khi lập gia đình mà vướng phải cái suy nghi cũ rich kia ,sẽ khiến họ không còn là chính mình nữa!
Đàn ông nên suy nghĩ kỹ về những phản kháng kia (nêu ở trên) để khỏi bị mang tiếng là đàn ông độc tài và thủ cựu.