Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

10- Lắng Nghe Nhau Bằng Con Tim

1/ Người ta cho rằng, cuộc đời mỗi người phải di chuyển bằng 3 chuyến xe: Chuyến xe thứ nhất là khi ta sinh ra, đi vào đời bằng tiếng khóc “oe oe…”; chuyến xe thứ hai là khi hai người bước lên xe hoa để đi vào cuộc sống hôn nhân; chuyến xe thứ ba là lên xe để đi về nơi yên nghỉ cuối cùng.

 2/ Người ta cũng lập luận rằng: Ở chuyến xe thứ nhất ta không có quyền lựa chọn (chọn ngày, chọn nơi, chọn dòng giống, chọn quốc gia dân tộc,…). Chuyến xe thứ ba ta cũng không được chọn  (không chọn ngày, không chọn được người khiêng để đi vào đời sau…). Chúng ta chỉ có được một chút lựa chọn ở chuyến xe thứ hai mà thôi.

3/ Trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng, đó là luật tự nhiên của tạo hóa. Lập gia đình là điều không đáng để nói, nhưng điều quan trọng, điều cần nói là hai người phải sống hòa hợp với nhau để duy trì tình cảm và xây dựng hạnh phúc gia đình.

4/ Bởi khi đã quyết định đến với nhau bằng đời sống hôn nhân, thì hai người không chỉ sống với nhau trong một thời gian ngắn, mà là suốt đời. Từ lúc tóc đen cho đến lúc bạc đầu, phải chịu đựng cái hay, cái dở của người bạn đời. Phải nhận lấy “quả bóng trách nhiệm” của mình, dù muốn hay không muốn cũng phải gánh chịu, không thể né tránh.

5/ Hôn nhân là một cuộc hành trình mà cả hai người cùng đi tìm sự tâm đầu ý hợp. Lễ cuới chỉ là Lễ mở đầu, ngày Thành hôn là ngày kết thúc một câu chuyện mà hai người vừa tìm hiểu nhau. Lại cũng là ngày khởi đầu của một câu chuyện khác, hay nói theo kiểu đạo diễn phim, thì nó là tập 2 của phim truyện tình yêu nhiều tập.

6/ Tập một tìm hiểu nhau, kết thúc bằng Lễ cưới. Tập 2 là cả hai người đi tìm sự hòa hợp / ly dị là do diễn viên vai chánh không chịu diễn nữa, họ “hủy hợp đồng”.

7/ Một sự thật mà hai người cần phải hiểu, đó là Thiên Chúa tạo dựng nên mỗi người một bản tính, không ai giống ai, mỗi người mỗi vẻ, mỗi nết, mỗi thói quen riêng. Vì vậy, vợ chồng phải biết chấp nhận nhau, phải chịu đựng khuyết điểm của nhau.

8/ Không có những con người lý tưởng, cũng không có những cặp vợ chồng lý tưởng như nhiều người vẫn nghĩ một cách đơn giản đâu. Lý do là đâu có phụ nữ nào hoàn toàn công dung ngôn hạnh, cũng không có người đàn ông nào tài đức vẹn toàn, không có ai 100% quân tử tàu. Chính vì thế hai người cần chấp nhận nhau, biết lắng nghe nhau nói, đừng mạnh ai nói nấy nghe. Hãy cố gắng xây dựng gia đình, đừng cứ than thân trách phận, cũng đừng đứng núi này mà trông núi nọ.

9/ Có người tiếc rẻ, phàn nàn rằng: Giá như tôi cưới vợ trễ một chút để có nhiều thời gian ăn chơi, kiếm tiền// hoặc giá như tôi đừng lấy chồng thì đâu có cực khổ thế này. Bởi tình yêu như dòng sông cuồn cuộn chảy nên không có chỗ cho kẻ lội ngược dòng.

10/ Nhiều người muốn chống chế: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề”. Cũng có người tếu rằng: “Đàn ông có 2 ngày vui, ngày cưới vợ và ngày đưa vợ đi chôn”. Lý do đơn giản là khi chưa lấy nhau thì thấy cái gì của nhau cũng muốn chiếm lấy, nhưng khi lấy nhau rồi thì duyên tình cũng biến mất và người này trở thành món nợ của người kia.

11/ Chúng ta là những người đang chung sống với nhau, hãy thử kiểm điểm xem, hiện giờ chúng ta đang ở trong giai đoạn nào, đã trở thành món nợ của nhau chưa? Hãy hát: “Nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có chúng mình…

12/ Đời sống vợ chồng nếu có vướng mắc thì cả hai phải bình tĩnh ngồi lại, tìm cách tháo gỡ hơn là ngồi đó mà tuyệt vọng, mà than vắn thở dài. Đừng lấy câu “bụt nhà không thiêng” để mà chì chiết nhau.

13/ Đừng đem hình ảnh của người khác ra mà so sánh với người bạn của mình: Phải chi anh giỏi như anh A, phải chi em giỏi như chị B thì nhà đỡ cực. Đèn nhà ai nấy sáng, mỗi người mỗi khả năng, mỗi nhà mỗi cảnh, đừng bao giờ than thở, so bì, hay chê bai như thế, chỉ là gây buồn khổ cho nhau mà thôi.

14/ Mỗi người trời ban cho khả năng và hoàn cảnh khác nhau, chúng ta chỉ nên bằng lòng với những gì mình đang có, vì nếu cao vọng quá sẽ rất khó sống. Tôi nhớ có câu hát mang nhiều ý nghĩa: “Tìm về trong tầm tay nhau, mơ chi núi cao ngút gió. Em ơi! Tìm đâu xa nữa em ơi?”

15/ Không phải vợ chồng nào cũng tâm đầu ý hợp, nhưng phải biết chấp nhận nhau theo kiểu “nồi nào úp vung nấy”. Hãy biết xóa bỏ cái tôi, bỏ ý riêng của mình thì mới vượt qua được khó khăn để tìm được hạnh phúc.

16/ Gia đình nào cũng có “sóng gió ba đào”. Muốn xây dựng thì rất lâu, rất khó, nhưng muốn phá đổ thì rất nhanh. Cãi nhau, lý sự với nhau nhiều, có nghĩa là họ không muốn nghe nhau, mà hạnh phúc gia đình là hai người cần phải hiểu nhau, cần phải lắng nghe nhau, bởi lắng nghe cũng là một nghệ thuật.

17/ Dù có Tôn giáo hay không, dù có đạo Chúa hay không? Người ta vẫn có thể yêu nhau và sống hạnh phúc. Nhưng đối với người Ki-tô hữu, những người tin vào Thiên Chúa, thì phải sống khác hơn, nghĩa là vợ chồng phải sống quảng đại hơn với Chúa và với nhau.

18/ Ai cũng có một số tính tốt và nết xấu, như lúa với cỏ lùng mọc chung. Nên vợ chồng phải đón nhận nhau bao gồm những tính tốt cần phát huy và những nết xấu cũng cần phải  loại bỏ.

19/ Vợ chồng cần phải hy sinh ý riêng mình, những cá tính của mình để có thể sống nhường nhịn nhau, yêu thương nhau; nhất là phải biết cầu nguyện cho nhau, để xin ơn trợ giúp và thánh hóa mình và cả bạn mình nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn khắc ghi lời đã hứa trước mặt Chúa, Hội Thánh và Cộng đoàn, để chúng con luôn tôn trọng lời hứa ấy suốt đời hôn nhân trần thế.****

Chúng con cầu xin, nhờ Thánh Gia chuyển cầu. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1752
Tin tức liên quan
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 03: Tác hại của rượu (Giuse Luca)
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 02: Hòa hợp trong hôn nhân (Giuse Luca )
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 01: Hôn nhân và Tình dục (Giuse Luca )
  • NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẤT LƯỢNG CAO ,ĐÂU RỒI ?
  • Còn Đó Những Nỗi Lo về gia đình
  • ĐỒNG TIỀN TRONG HÔN NHÂN
  • NGẪM NGHĨ VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
  • GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ
  • GIA ĐÌNH SỐNG TRONG ƠN CHÚA
  • MỘT LỜI KHUYÊN NHỎ / MỘT LỜI NHẮC NHỚ VỚI CÁC ÔNG .
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  3151
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11420985
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top