Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

12- Hạnh Phúc Gia Đình

1/ Các nhà Giáo dục Hôn nhân cho rằng: Những mối tình chân thành khi đi vào đời sống gia đình sẽ không gặp được kết quả tốt ở các cặp có đời sống tình dục sôi nổi, nhưng là nằm ở sự hòa hợp tâm lý, tánh tình đằm thắm, tình yêu thương bền bỉ lâu dài.

2/ Khi người ta phỏng vấn một số cặp vợ chồng trẻ mới kết hônCác anh chị nghĩ thế nào về một gia đình hạnh phúc? Đa số đã trả lời: Gia đình hạnh phúc là gia đình mà hai vợ chồng hợp nhất lại với nhau; hay là, khi người vợ hay người chồng biết nghĩ đến nhau và biết bổ túc cho nhau.

3/ Khi nhìn vào những cặp đôi hạnh phúc, chúng ta dễ dàng nhận ra họ nhờ một vài dấu hiệu: Như là hòa hợp, đồng tình, đồng ý, dễ dàng cảm thông, biết nhường nhịn, tha thứ, mặc dù đôi khi các dấu hiệu ấy âm thầm, kín đáo.

4/ Chúng ta cũng dễ dàng nhận ra những gia đình không hạnh phúc, vì vợ chồng thiếu sự cảm thông, thường xuyên bất hòa, hay cãi vã tranh chấp nhau. Nhiều khi những mối bất hòa do thiếu kiềm chế sẽ đưa họ đến chỗ sống ly thân, ly dị. Xã hội ngày nay rất đông những hạng người này.

5/ Tất cả chúng ta nên biết rằng: Hạnh phúc và sự hòa hợp lứa đôi sẽ không thể phát sinh một cách máy móc do việc thành hôn, do Bí tích Hôn phối nơi nhà thờ, do những đám cưới to, những của hồi môn lớn hay do gia đình 2 bên môn đăng hộ đối, giàu có quyền hành.

6/ Thành công trong hôn nhân chắc chắn không hề đơn giản như vậy! Bằng chứng cụ thể chúng ta vẫn thường thấy, có những đôi bạn mạnh miệng thề hứa trước mặt Thiên Chúa là sẽ yêu thương và trung thành với nhau suốt đời, nhưng họ vẫn không thể trở thành những cặp đôi hoàn hảo, hợp nhất và hạnh phúc.

7/ Những ràng buộc Tôn giáo hay ràng buộc pháp lý được ký kết trước mặt một nhân viên hành chính, những đòi hỏi sự tuân thủ của Bộ Dân Luật, cũng không đủ để bảo đảm hạnh phúc hôn nhân. Bởi vì mối dây ràng buộc của Bí tích hôn phối chỉ liên kết đôi vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và loài người, nhưng lại không phải luôn luôn kết hợp mật thiết hai vợ chồng lại với nhau, mà đòi hỏi hai người phải tự kết dính đời mình với nhau trong tình yêu thương.

8/ Một khía cạnh khác là những gia đình hạnh phúc không phải là những người Thánh hay vì họ không bao giờ gặp thử thách. Trái lại họ cũng có biết bao khó khăn, bệnh tật, nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua, cố gắng thích hợp với nhau, cố gắng tha thứ cho nhau. Cho nên họ vẫn có được sự đồng tâm nhất trí.

9/ Tình yêu của họ không bị tổn thương vì những mối nghi ngờ. Những khó chịu vì nết xấu của nhau, những khó khăn, những thử thách. Nhưng nếu có, họ vẫn lướt thắng, dù lúc gặp may hay lúc đen tối, tình yêu của họ vẫn nẩy nở tốt đẹp theo thời gian.

10/ Muốn sống được như thế đâu phải là điều dễ dàng, bởi vì nó đòi hỏi hai người phải vượt qua rất nhiều cửa ải, muốn được như vậy họ cần phải theo đuổi 3 yếu tố:

Yếu tố thứ nhất: Vợ chồng phải cùng chung chí hướng, phải thỏa thuận với nhau về hướng đi của cuộc đời, là hướng “chân thiện mỹ”, không được mạnh ai nấy nghĩ, mạnh ai nấy làm; nhưng phải đồng tâm nhất trí, cho dù có xa mặt nhưng không cách lòng, không thể ông ăn chả bà ăn nem, hai người nhìn về hai hướng, như thế sẽ đi đến kết cục là chia lìa nhau, đường ai nấy đi. Hai người cần phải trao đổi với nhau về hướng đi của cuộc sống (như là: tư cách sống, địa vị, tiền bạc, công ăn việc làm, giao tế xã hội, giáo dục con cái,…) và sau cùng là bàn về vấn đề sống đạo đức trong gia đình, nếu cả hai cùng nhất trí như vậy thì cả hai sẽ là một mái nhà, một trái tim, một cuộc sống, thì gia đình sẽ hạnh phúc.

11/ Yếu tố thứ hai: Gia đình hạnh phúc, hòa hợp khi hai vợ chồng giúp đỡ nhau, bổ túc cho nhau. Hai người cần thể hiện trong cách xưng hô (anh em, mình ơi, nhà tôi, bà xã, ông xã tôi,…), không thể gọi nhau cách xa lạ (ông, bà,. .tui…) nghe khô khan và xa cách quá.

12/ Vợ chồng là gia đình, là mái nhà: Chồng mái trước, vợ mái sau. Mục đích của mái nhà là để che mưa che nắng cho nhau và cho các con, các cháu. Hai mái nhà phải dính liền nhau mới có thể che mưa che nắng và giữ ấm cho nhau, nếu hai mái rời nhau thì chẳng còn là mái nhà nữa.

13/ Yếu tố thứ ba: Đây là điều rất quan trọng và cần thiết để duy trì hạnh phúc => Đó là phải hòa thuận thương yêu nhau, nếu không muốn hạnh phúc bị sứt mẻ, mất mát thì phải sẵn sàng tha thứ cho nhau. Những người trong gia đình vì phải sống chung với nhau nên làm sao có thể tránh va chạm, xích mích, hờn giận, đánh lộn nhau nữa.

14/ Người ta thường nói: Năm thứ nhất anh nói em nghe, em nói anh nghe; năm thứ hai anh nói anh nghe, em nói em nghe; năm thứ ba anh nói hàng xóm nghe, em nói hàng xóm nghe. Vì thế khi vợ chồng sống chung với nhau, phải tập cho được nhân đức nhẫn nại và tha thứ, chịu đựng nhau, phải cố gắng chín bỏ làm mười, phải châm chước cho nhau, hãy làm hòa, hãy xin lỗi nhau, hãy nhắc lại lời hứa ban đầu và hãy ráng giữ lời mình đã hứa trong ngày lãnh Bí tích hôn phối.

15/ Kết luận: Nếu các thành viên trong gia đình đều luôn nghĩ đến nhau, săn sóc, yêu thương và cầu nguyện cho nhau, thì chắc chắn có Thiên Chúa đang ở giữa họ và hạnh phúc của họ sẽ bền lâu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban bình an hạnh phúc cho gia đình chúng con. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1421
Tin tức liên quan
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 03: Tác hại của rượu (Giuse Luca)
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 02: Hòa hợp trong hôn nhân (Giuse Luca )
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 01: Hôn nhân và Tình dục (Giuse Luca )
  • NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẤT LƯỢNG CAO ,ĐÂU RỒI ?
  • Còn Đó Những Nỗi Lo về gia đình
  • ĐỒNG TIỀN TRONG HÔN NHÂN
  • NGẪM NGHĨ VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
  • GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ
  • GIA ĐÌNH SỐNG TRONG ƠN CHÚA
  • MỘT LỜI KHUYÊN NHỎ / MỘT LỜI NHẮC NHỚ VỚI CÁC ÔNG .
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  826
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11351130
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top