Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

13- Điều Vụn Vặt Có Thể Phá Nát Hôn Nhân

1/ Kết hôn đối với nhiều người như là tù giam lỏng, là mang ách vợ chồng. Người ta thường đúc kết cuộc đời hôn nhân bằng ba vòng oái oăm:

Yêu thương 3 tháng, cãi nhau 3 năm, chịu đựng nhau 30 năm, còn có thể lâu hơn nữa. Con số 3 ấy có thể là rất đáng yêu, có thể là rất gai góc, mà cũng có thể là rất đáng trân trọng. Nhiều người nghe nó cũng tỏ ra có đôi chút khiếp sợ.

2/ Nhiều người mới nghe qua, cũng muốn tỏ ra là mình có đủ dũng khí, cũng thích nhào vô để thử vai làm chồng, làm vợ. Nhưng sau một thời gian thử sức cho biết cuộc sống hôn nhân sẽ gai góc thế nào, nhiều người cảm thấy chán nản, buồn phiền, không còn lý tưởng như họ đã từng mong ước, từng nghĩ như thưở ban đầu, thậm chí có một số còn muốn đi đến rã đám luôn.

3/ Người Ả rập đã ví cuộc sống hôn nhân như là một tiền đồn bị bao vây => Kẻ ở ngoài muốn vô, còn người ở trong thì muốn thoát ra. Hôn nhân như cái vòng lẩn quẩn: “kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào”. Hôn nhân như cái lồng đẹp, người ta hăm hở chui vô, kẻ thì rầu rĩ muốn bước ra.

4/ Nhìn vào đời sống hôn nhân có vẻ bi quan, buồn chán quá. Sự thường vẫn luôn như thế, nhất là đối với đám thanh niên trẻ hôm nay, họ cưới nhau và mới sống với nhau có vài năm và khám ra rằng mình đã chọn lầm, chính vì thế mà án ly dị mỗi năm mỗi tăng. Nhiều gia đình không có hạnh phúc, chưa có, có rất ít, cũng luôn là điều đáng ngại!

5/ Chúng ta thử tìm hiểu các nguyên nhân chính cũng như phụ: Nguyên nhân thì có nhiều, dưới nhiều góc cạnh, dưới nhiều hình thức, đây cũng là điều mà các đôi vợ chồng cần phải quan tâm. Nguyên nhân chính là: ngoại tình, vô trách nhiệm, cờ bạc rượu chè, nghề nghiệp, tiền bạc. Bên cạnh những người chân chính còn tiềm ẩn những nguyên nhân rất nhỏ, rất đơn giản mà nhiều người lại cho là nó quá vặt vãnh. Nhưng chính những điều xem ra rất bé nhỏ ấy lại có một sức công phá rất lớn, mỗi ngày nó xói mòn một ít, rồi dần dà nó sẽ bóp chết tình yêu, làm tan vỡ tình vợ chồng.

6/ Một vài ví dụ cụ thể(1) Chị A nhờ chồng chở đi khám bệnh, ông chồng liền rút ra một xấp tiền và vô tư nói: Em cầm tiền mà đi xích lô, khám bệnh và mua thuốc, anh bận lắm, không thể đưa em đi được. (2) Chị B, khi bị ốm, nhờ chồng xoa cho chút dầu, anh từ chối thẳng thừng: Em tự xoa lấy đi, nếu xoa cho em một lần là phải xoa hoài, phiền lắm. (3) Chị C trách chồng: Sống với nhau bao nhiêu năm, anh chưa hề tặng em một món quà nào cả. Anh chồng trả lời rất logic “Có bao nhiêu tiền, anh đưa hết cho em, sao còn bắt anh phải đi mua quà”. (4) Anh A thường không tiếc lời để khen tặng các cô gái hay các bạn nữ đồng nghiệp về màu áo đang mặc, màu son trên môi cô ta, vậy mà đối với vợ anh, anh không bao giờ chú ý đến màu son của vợ. (5)Anh B khi ốm, anh thường thích ăn bát cháo hành, nhưng bà vợ không bao giờ quan tâm, anh đành phải ra ăn tô cháo của bà tư bán ở đầu hẻm. (6) Trong một bữa cơm đãi dăm ba người bạn, anh C nói với vợ: “Em xuống lấy thêm chút nước mắm”, bà vợ đáp ngay “Ông muốn lấy thêm, cứ xuống mà lấy, sao cứ ngồi đó sai tôi”.

7/ Có rất nhiều điều nhỏ nhặt khiến các đôi vợ chồng đã bỏ nhau. Cũng có biết bao nhiêu đôi vợ chồng khác đã vì con cái, vì gia phong, vì đạo nghĩa, đã phải cắn răng chịu đựng nhau đến suốt đời.

8/ Tình yêu dù có mãnh liệt, nồng nàn đến đâu, thì cũng sẽ bị mài mòn, bị sứt mẻ, đi dần đến chỗ bế tắc, đổ vỡ, chỉ vì những chuyện vặt vãnh, thiếu tế nhị ấy!

9/ Tất cả những khía cạnh trên đây mới chỉ là một phần của bức tranh nói lên mặt trái của tình yêu vợ chồng, mọi người hãy cố gắng phòng tránh, đừng tự mình gây đổ vỡ cho chính mình.

10/ Hai người xa lạ khi chấp nhận sống chung nhau, rất khó tránh khỏi những va chạm, xích mích, cãi nhau, giận nhau, có khi còn đánh nhau. Vì thế mọi người nên bỏ chín làm mười, hãy ráng nhân nhượng, châm chước cho nhau một chút, cần phải hy sinh cho nhau, loại bỏ hết ý riêng, đừng xử sự độc tài cố chấp.

11/ Vợ chồng sống với nhau phải biết quên mình, chỉ nghĩ đến bạn mình, phải tìm hiểu giá trị của nhau, phải biết nhận ra khuyết điểm của mình, bởi vì “nhân vô thập toàn”, được mặt này thì thiếu mặt kia.

12/ Nếu chẳng may có chút bất bình hay va chạm, hãy sẵn lòng tha thứ cho nhau, sẵn sàng sửa đổi, sẵn sàng phục thiện, sẵn sàng bỏ qua cho nhau.

13/ Sau cùng, phải đặt tình yêu gia đình trong tay Chúa, bằng cách cùng nhau cầu nguyện sớm tối, nhất là đừng bao giờ bỏ Lễ ngày Chúa Nhật.

14/ Hãy nhớ lại quyết định quan trọng là lời cam kết trước mặt Thiên Chúa trong ngày cử hành hôn lễ, hai đứa đã hứa yêu thương nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào và sẽ chung thủy với nhau suốt đời, và hãy nhớ lời Chúa phán: “Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hạnh phúc gia đình thật mỏng manh như lớp vỏ trứng /xin chúa thương gìn giữ và chúc phúc cho tình yêu đôi lứa của chúng con, hôm nay và mãi mãi.    Amen.

(Yuse Luca)


Trở lại      In      Số lần xem: 1930
Tin tức liên quan
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 03: Tác hại của rượu (Giuse Luca)
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 02: Hòa hợp trong hôn nhân (Giuse Luca )
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 01: Hôn nhân và Tình dục (Giuse Luca )
  • NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẤT LƯỢNG CAO ,ĐÂU RỒI ?
  • Còn Đó Những Nỗi Lo về gia đình
  • ĐỒNG TIỀN TRONG HÔN NHÂN
  • NGẪM NGHĨ VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
  • GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ
  • GIA ĐÌNH SỐNG TRONG ƠN CHÚA
  • MỘT LỜI KHUYÊN NHỎ / MỘT LỜI NHẮC NHỚ VỚI CÁC ÔNG .
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  426
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350730
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top