Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

7- Ly Hôn, Tình Yêu Tan Vỡ

1/ Ly hôn là một điều Luật tuyệt đối của Giáo Hội Công Giáo, là Luật bất khả phân ly của Thiên Chúa. Nói theo nghĩa thế gian: Vợ chồng phải chung thủy với nhau suốt đời. Nói chung, không được viện dẫn bất cứ lý do nào để ly hôn, ly dị.

 

2/ Điều Luật này thật quan trọng dành cho tất cả thanh niên nam nữ đang muốn tìm hiểu nhau, đang muốn tiến tới bậc Hôn nhân và nhất là dành cho những ai đang sống trong bậc vợ chồng đều phải hiểu biết.

3/ Chúng ta càng hiểu rõ, chúng ta sẽ càng cẩn thận hơn trong cuộc sống hôn nhân của mình, để không phải xảy ra tình trạng đáng tiếc, đổ vỡ nào?

4/ Ly hôn là gì? Là từ bỏ cuộc đời hôn nhân mà mình đã chọn, đã sống. Ly hôn có 2 mức độ: Một là sống ly thân, hai là ly hôn.

5/ Ly thân là gì? Khi hai vợ chồng cảm thấy không còn hợp nhau nữa, hay một lý do nào khác để không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng cách bình thường, nhất là về mặt tình cảm và đời sống riêng tư. Tuy họ chưa công bố bỏ nhau, nhưng trên thực tế họ không còn sống khắng khít, thân mật với nhau nữa, họ có thể ở cùng nhà nhưng khác phòng, hoặc ở xa nhau mỗi người một nơi.

6/ Ly dị là mức độ cuối cùng khi hai người không còn có thể chấp nhận được nhau nữa. Nghĩa là không còn có thể duy trì cuộc sống chung với nhau. Họ đem nhau ra tòa, xin hủy bỏ hôn thú và công khai lìa bỏ nhau. Đối với Đạo Công Giáo, không chấp nhận ly dị => Bởi vì sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly.

7/ Ở Việt Nam, nếu đem so với một số nước trên thế giới thì tỷ lệ có thấp hơn, nhưng so với thời gian trước đây thì con số ly hôn mỗi ngày một gia tăng đáng sợ.

8/ Theo con số báo cáo: Trước năm 1975, con số ly dị rất thấp, hầu như không đáng kể; chỉ trừ trường hợp đặc biệt, họa hoằn lắm người ta mới đi đến ly hôn. Bởi vì phong tục Á Đông, Việt Nam đều mang nặng đạo lý ,vợ chồng phải giữ tiết nghĩa, thủy chung với nhau cho đến trọn đời.

9/ Từ sau năm 1975, bất đầu từ 1980 mỗi năm có hơn 1000 vụ. Riêng năm 1985 có số vụ ly hôn bằng 4 năm trước cộng lại, năm 1986 có 5.200 vụ, năm 1987 có 6.000 vụ, năm 1991 có 10.000 vụ,..

10/ Đối với cuộc sống hôn nhân, ly hôn nhiều là một tình huống xấu nhất, một thảm trạng, một bất hạnh cho xã hội. Nó kéo theo rất nhiều hậu quả tai hại cho chính đương sự, cho gia đình và  trở nên gánh nặng cho xã hội.

11/ Một lời khuyên chân thành cho các thanh niên nam nữ: Nên tìm hiểu và nắm vững điều kiện cần thiết cho hôn nhân như là: Phù hợp tính tình, độ tuổi thích nghi, sức khỏe phù hợp, trình độ học vấn, công ăn việc làm đảm bảo. Lại phải chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống hôn nhân, không phải chỉ riêng tiền bạc mà còn phải trang bị đầy đủ kiến thức, biết nghề làm vợ, làm chồng. Học biết cách sống, tổ chức gia đình, biết cách nuôi dạy con cái, biết cách quan hệ vợ chồng, cách sống trong xã hội.

12/  Đời sống vợ chồng rất phức tạp, khó khăn, phải nắm vững bí quyết xây dựng, bảo vệ và duy trì hạnh phúc. Nhiều thanh niên coi thường vấn đề này / đây mới chỉ là lãnh vực vật chất.

13/ Lãnh vực tình thần: Vợ chồng phải biết sống niềm tin cậy ,yêu mến Chúa, nên cầu nguyện cùng Thiên Chúa luôn luôn. Chúa sẽ hỗ trợ, giúp đỡ và ban ơn cho ta có thể vượt mọi trở ngại khó khăn trong việc hệ trọng này.

14/ Sau cùng phải cầu nguyện cho ly rượu mừng ngày Hôn Lễ luôn đầy ắp trong cuộc đời. Tình yêu mãi mãi mặn nồng, thắm tươi trong đời sống hôn nhân.

15/ Yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày. Trong cuộc đời, tình yêu sẽ liên kết hai người với nhau nên một, đó là “tôn chỉ” của cả hai, là ước muốn của hai gia đình, là lời cầu chúc trăm năm của bạn bè, lối xóm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Hôn phu, là đầu của Hội Thánh, xin giúp chúng con, các bậc vợ chồng biết noi gương Chúa sống yêu thương, tôn trọng nhau suốt cuộc đời. Chúng con cầu xin, nhờ Thánh Linh, Chúa chúng con. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1711
Tin tức liên quan
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 03: Tác hại của rượu (Giuse Luca)
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 02: Hòa hợp trong hôn nhân (Giuse Luca )
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 01: Hôn nhân và Tình dục (Giuse Luca )
  • NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẤT LƯỢNG CAO ,ĐÂU RỒI ?
  • Còn Đó Những Nỗi Lo về gia đình
  • ĐỒNG TIỀN TRONG HÔN NHÂN
  • NGẪM NGHĨ VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
  • GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ
  • GIA ĐÌNH SỐNG TRONG ƠN CHÚA
  • MỘT LỜI KHUYÊN NHỎ / MỘT LỜI NHẮC NHỚ VỚI CÁC ÔNG .
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  23
 Hôm nay:  1984
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11428249
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top