Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

8- Biết Yêu!

1/ Hôn nhân là một vấn đề thật quan trọng, có khi cũng quan trọng như vấn đề sinh tử. Cho nên có người bảo rằng “Phải cầu nguyện 10 lần trước khi lập gia đình”.

2/ Mọi công việc quan trọng đều được chuẩn bị trước: Ví dụ chuẩn bị làm Linh Mục có Đại Chủng Viện, chuẩn bị làm Bác sĩ có Đại học Y Khoa, chuẩn bị làm Giáo viên có Đại học Sư phạm. Riêng chuẩn bị làm vợ chồng, làm cha mẹ thì chẳng có ai dạy dỗ hay chuẩn bị gì cả.

3/ Đây quả là một thiếu sót lớn lao, bởi cuộc sống Hôn nhân được phổ quát trên toàn thế giới. Nhìn kỹ lại người ta đang phiêu lưu khi muốn bước vào đời sống vợ chồng, vào nghề làm cha mẹ. Như vậy, sẽ có bao nhiêu người sẽ là nạn nhân cho các cuộc phiêu lưu đó?

4/ Yêu là gì? Yêu là chấp nhận một người khác phái, trái tính, trái nết và đồng ý chung sống với họ suốt đời. Làm người chẳng có ai hoàn toàn tốt, luôn có tốt có xấu, ăn thua mình hay, mình hên, có thể nói là năm ăn năm thua.

5/ Xin chia sẻ một chút kinh nghiệm sống, một chút hành trang cho những ai muốn tìm hiểu hay đang sống trong bậc vợ chồng.Chúng ta nên biết: Yêu thì rất dễ, nhưng biết yêu cho đúng thì rất khó, chẳng dễ chút nào, chỉ những ai biết yêu mới gặp được hạnh phúc. Nếu không biết yêu thì tình yêu kia sẽ biến thành đau khổ, cay đắng.

6/ Tình yêu được khởi đầu bằng cách hiểu nhau, bởi vì “bá nhân bá tính”, tâm tính mỗi người rất phức tạp. Người ta thường dùng bụng ta để suy ra bụng người. Hai người có khi ở với nhau lâu ngày, lâu tháng, lâu năm mà vẫn không hiểu nhau.

7/ Lúc đầu, khi mới quen nhau, mặt mũi tâm trí còn rất tối tăm, hay vì nhu cầu lấy nhau quá lớn nên mọi khiếm khuyết của người kia đều được cho qua cách dễ dàng. Nhưng khi sống với nhau một thời gian thì nhu cầu kia cũng đã vơi đi. Khi ấy đôi bên mới bắt đầu xét nét khuyết điểm của nhau, và tình yêu bắt đầu xảy ra xung đột từ đây. Hay nói cho chính xác hơn, “mộng ban đầu đã bắt đầu vỡ”.

8/ Nguyên tắc đầu tiên để đi tìm hạnh phúc trong hôn nhân, đó là phải hiểu tất cả để yêu tất cả. Hai bên cần phải tìm hiểu kỹ về nhau trên nguyên tắc chấp nhận nhau. Bởi lẽ Hôn nhân Công Giáo Chúa chỉ cho chọn mà không cho đổi. Càng hiểu nhau, càng dễ tha thứ cho nhau, càng dễ chìu chuộng nhau mà mưu tìm hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

9/ Một điều mà mọi người nam nữ khi đến với nhau, cần phải hiểu rõ: Khi ép hai chữ tình yêu mà không chảy ra chữ “hy sinh” thì tình yêu đó chỉ là gượng ép và giả dối. Một thi sĩ lại quả quyết: “Tình yêu là một đóa hoa. Sắc là dâng hiến, hương là hy sinh

10/ Hy sinh là quên mình, quên hạnh phúc của mình , quên bản thân để đem lại hạnh phúc cho người khác. Lấy hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc của mình.

11/ Khi yêu ai là tự đồng hóa mình với người mình yêu: Lấy quyền lợi, lấy vui buồn sướng khổ của người mình yêu làm của mình. Ngược đời nhất là những ai nói yêu, nhưng lúc nào cũng bắt người yêu làm theo ý mình, theo sở thích của mình. Rõ ràng là người ấy chỉ biết yêu chính mình, hay nói rõ hơn, người đó chưa biết yêu là gì?

12/ Yêu thương là cho đi, cho bằng cách này hay cách khác, mà đã cho thì đương nhiên là gây mất mát cho chính mình, nếu đó không phải là hy sinh thì là cái gì?

13/ Người so đo tính toán thì cho rằng: “Yêu là mất trong nhà một ít”, hoặc “Yêu là chết trong lòng một ít”. Nghe sao chua chát quá. So đo quá thì tình yêu sẽ gặp bế tắc/ nếu đã sợ hao hụt thì yêu làm gì ?

14/ Tình yêu và hạnh phúc là thứ vô hình, chúng ta không thấy nó nhưng chúng ta tin có nó. Chúng ta dễ dàng thấy nó nếu hai người thể hiện cho nhau một thứ tình yêu cụ thể => Bằng những lời nói dịu dàng yêu thương, bằng những cử chỉ trìu mến, bằng những hành động săn sóc lo lắng cho nhau, quan tâm tới nhau, làm vui lòng nhau.

15/ Người đàn ông cũng như người đàn bà, cả hai cùng khao khát sự âu yếm, những lời nói mật ngọt. Tại sao không coi nhau như khách để tỏ lòng yêu thương tôn trọng nhau. Người đàn bà không thể nào quan niệm một tình yêu suông mà không có chút âu yếm nào. Còn người đàn ông thì đa số lại tỏ ra quá cứng nhắc trong vấn đề này, khiến cho hạnh phúc gia đình ngày càng mờ nhạt.

16/ Đối với đàn bà, sự âu yếm là lẽ sống của họ, họ chỉ muốn âu yếm suốt đời. Trước  những thái độ lạnh lùng của chồng, sự vô tình , sự lầm lì, họ sẽ nghĩ là mình bị người yêu ghẻ lạnh, hay đã có điều gì thay đổi ở đây?

17/ Ngược lại, một món quà nhỏ, một câu nịnh nhẹ không đáng giá gì, nhưng cũng làm cho họ sung sướng hạnh phúc. Họ  tin rằng người yêu của họ luôn nhớ đến họ.

18/ Người đàn ông cũng thế: Những nụ cười tươi, những lời nói nhẹ nhàng, những cử chỉ dễ thương. Nếu bà vợ nào cũng biết sử dụng những thứ vũ khí lợi hại này thì càng thành công trong việc mang đến sự êm ấm hạnh phúc cho gia đình mình .

19/ Yêu mà không quan tâm âu yếm là một thiếu sót. Hy sinh là yếu tố căn bản cho hạnh phúc gia đình, âu yếm là gia vị làm cho tình yêu thêm mặn mà, âu yếm mà không hy sinh là tình yêu giả dối.

20/ Yêu là hy sinh cho nhau, luôn muốn làm vừa lòng nhau, từ đó mới có hạnh phúc gia đình trọn vẹn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, là Thiên Chúa tình yêu, xin giúp vợ chồng chúng con thực hành lời hứa sẽ yêu nhau suốt đời trước mặt Chúa trong ngày đám cưới. Chúng con cầu xin nhờ Thánh Gia Thất chuyển cầu. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1450
Tin tức liên quan
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 03: Tác hại của rượu (Giuse Luca)
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 02: Hòa hợp trong hôn nhân (Giuse Luca )
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 01: Hôn nhân và Tình dục (Giuse Luca )
  • NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẤT LƯỢNG CAO ,ĐÂU RỒI ?
  • Còn Đó Những Nỗi Lo về gia đình
  • ĐỒNG TIỀN TRONG HÔN NHÂN
  • NGẪM NGHĨ VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
  • GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ
  • GIA ĐÌNH SỐNG TRONG ƠN CHÚA
  • MỘT LỜI KHUYÊN NHỎ / MỘT LỜI NHẮC NHỚ VỚI CÁC ÔNG .
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  954
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11403770
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top