Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

14- KIến Thức Sống Đạo - Sống Đời

1) Muốn thành công trong nghề nghiệp, ta phải làm gì?

Theo Khổng Tử: “Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí”

=> Người thợ muốn cho công việc mình  làm được tốt đẹp, trước hết phải rèn dũa khí cụ cho thật tốt.

2) Thiên Chúa muốn điều gì ở con người?

=> Thiên Chúa muốn con người nhận được ơn cứu độ qua sự chỉ dạy của Đức Ki-tô/ từ đó con người có thể kiến tạo một xã hội công bằng và nhân đạo hơn/ còn giúp cho mọi người nhận ra Thiên Chúa tình yêu.

3) Nhiệm vụ của giáo hội là gì?

=> Giáo hội có trách nhiệm loan truyền cho mọi người biết con đường cứu độ, thông ban cho họ sự sống của Chúa Ki-tô và giúp họ đạt đến đời sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa  qua các bí tích.

4) Muốn lãnh nhận được ơn cứu độ phải qua 3 bước:

- Chúa Yesu xin vâng

- Đức Mẹ xin vâng

- Mọi người phải sám hối và tin vào Đức Kitô  và xin vâng .

5) Đời người là chuỗi những thói quen đòi ta phải quyết định/Nếu quyết định tốt thì chúng ta trở nên tốt/Nếu quyết định xấu thì có hại cho chính chúng ta.

6) Giáo hội Công giáo chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa, không bao giờ thờ một thụ tạo nào khác.

Giáo hội biệt tôn Đức Mẹ hơn các Thánh nhưng không bao giờ có ý thờ Đức Mẹ như là thờ Thiên Chúa.

Giáo hội tôn kính các Thánh như là mẫu gương sống Đức tin và nhờ lời chuyển cầu của các Ngài cho chúng ta những ơn cần thiết.

7) Thánh giá Chúa Yesus vác được làm bằng  gỗ tùng, nặng khoảng 100kg, chiều dài 4.5m, chiều ngang 2.5m. Khoảng đường Chúa vác Thánh giá dài 700m.

8) Ý nghĩa 3 lần Chúa ngã:

- Lần 1: Cho các linh hồn đã bén rễ trong thói hư tật xấu, được có sức mạnh để cải tà quy chánh.

- Lần 2: Khuyến khích các linh hồn yếu đuối, mù quáng, buồn phiền, lo âu, có thể vươn mình lên lấy lại lòng nhiệt huyết trên đường nhân đức

- Lần 3: Giúp các linh hồn thống hối vào giờ phút chót, quyết liệt nhất là giờ lâm chung.

9) Sám hối là gì?

a. Nhận ra tội lỗi xấu xa mình đã phạm đến Chúa

b. Nhận ra tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa,

c. Quyết tâm từ bỏ mọi tính mê tật xấu.

10) Các ân sủng của Chúa Thánh Linh:

a. Tông đồ

b. Ngôn sứ

c. Thầy dạy

d. Ơn làm phép lạ

e. Các ơn đặc sủng: chữa bệnh, nói tiếng lạ, giải thích,…

11) Nhận mặt tiên tri giả: Có 3 điều để phân biệt (Mt 7,15-20)

a. Tôn kính Thiên Chúa/ Tin đức Yesus là đấng cứu độ, là con Thiên Chúa

b. Tùng phục giáo quyền Roma

c. Sống bác ái yêu thương

12) Con cháu của Abraham khi xuống đất Ai Cập chỉ có 70 người (ĐNL 10,22)

13) Thánh Tông Đồ có 4 dấu mũ là Thánh Ba-tô-lô-mê-ô.       (Na-tha-na-en)

14) Thiên Chúa đầy lòng yêu thương, khi ta phạm lỗi, Chúa để tới giờ chết mới xét xử/ khi anh em chúng ta phạm lỗi, hãy cố gắng cho họ cơ hội/ đừng xét ngay kẻo khi bị lầm/ lại làm mất lòng Chúa.  

15) Giáo dân là bàn tay nối dài của Linh Mục vì chúng ta có thể đến bất cứ nơi nào mà Linh mục không thể đến được/ Muốn làm được việc này, chúng ta cần phải can đảm, hy sinh /   Một chút cho Chúa hôm nay, mai sau Chúa sẽ trả lại dư thừa/

16) Do đâu ta có đức tin?

- Do giác quan (sờ, thấy)

- Do lý luận (nghe, hiểu)

- Do nhân chứng (người có thế giá)

17) Vì sao vua Đavit kiểm tra dân số lại bị Thiên Chúa  phạt? Một ông vua đương nhiên có quyền kiểm tra dân số/ Tuy nhiên mọi chiến thắng của Israel từ trước đến nay là do quyền năng Thiên Chúa trợ giúp chứ đâu phải do Đavit tài giỏi hay do Isra-en hùng mạnh! Tự nhiên hôm nay Đavit cảm thấy triều đại mình hùng mạnh, đâm ra kiêu ngạo/ muốn biết sức mạnh của mình tới đâu nên cho kiểm tra dân số coi thử mình có được bao nhiêu chiến binh/   Lỡ mai sau nếu có chiến tranh thì ông không cần cậy dựa vào Thiên Chúa nữa/ đây rõ ràng là tội kiêu ngạo , bị Chúa phạt/ dân chúng bị vạ lây vì đã đồng tình với vua!   Bỡi vì liên quan trong chiến thắng, cũng là liên quan trong tội lỗi/  ***

VÌ SAO GIÁO HỘI CHỌN NGÀY CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH ĐỂ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT?

1. Ban bình an => Chúa tha hết mọi lỗi lầm.

2. Ban quyền tha tội => Chúa tiếp tục ban ơn tha thứ cho con cái loài người.

3. Ban Thánh linh để thanh luyện, đổi mới con người.

4. Chúa cho Toma thọc tay, thọc bàn tay vào lỗ đinh và cạnh sườn của Chúa, nói lên Lòng Chúa thương yêu con người biết chừng nào.

5. Nhìn lên Thánh giá chúng ta nhận ra lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1433
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  252
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350556
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top