Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Suy Niệm & Cầu Nguyện (Dành cho Bậc Gia Đình) Bài 58 (Giuse Luca)

Thứ sáu, 20/01/2017

Đề tài: CHÚA CHỌN MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 3,13-19)

 

13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-môn –Người đặt tên là Phê-rô–, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê –Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi–, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

SUY NIỆM:

1/ Các Tông đồ được xem là cánh tay nối dài của Chúa. Là cộng tác viên trong việc rao giảng Tin Mừng cứu độ. Như thế các Tông đồ đã đóng một vai trò có ý nghĩa rất quan trọng.

2/ Điều kiện để được làm Tông đồ của Chúa: Chúa Giêsu đã chọn một số người, sau đó thành lập nhóm “Mười Hai”. Điều kiện duy nhất này là do Người muốn. Như thế để trở thành Tông đồ của Chúa trước hết phải là do ơn Chúa ban, là do Chúa chọn, Chúa gọi phần mình, chúng ta có bổn phận phải cộng tác với Chúa.

3/ Từ sau khi Chúa Giêsu xuất thân ra đi truyền giáo, dân chúng rất nhiệt liệt hoan hô Người. Họ say sưa lời Người giảng dạy, số người muốn đi theo Người làm Môn đệ rất đông đảo. Trong số những người được chọn, có năm ông đã được Chúa chọn riêng trước. Hôm nay Chúa muốn chọn thêm một số nữa để huấn luyện và sau này có thể tiếp tục công việc của Người, trước sau tổng cộng Chúa chọn 12 người.

4/Trong Cựu Ước, núi là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa (1V 19,18). Núi là nơi Thiên Chúa lập giao ước (Xh 19,3). Núi là nơi Người Mạc Khải, kêu gọi, có ý diễn tả Người đi gặp Chúa Cha trước khi chọn 12 Tông đồ làm nổi bật lên ý nghĩa: Việc chọn Tông đồ là việc của Thiên Chúa, là một việc rất quan trọng.

5/ Chúa gọi đến những kẻ Người muốn: Chi tiết này cho thấy ơn gọi Tông đồ là ơn nhưng không của Thiên Chúa chứ không phải do loài người muốn, cũng không do công lao của con người.

6/ Các Tông đồ đáp lại lời mời gọi bằng cách luôn đồng hành và luôn sống bên Chúa.

7/ Con số 12 ám chỉ mười hai chi tộc Israel. 12 người là đại diện cho Israel, mới là hội thánh, hội thánh được bắt đầu xây dựng nơi bản thân của các Tông đồ.

8/ Các ông được Chúa Giêsu trao nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng, quyền trừ quỷ. Các ông được sai đi làm các công việc đó là các ông đang tham dự vào việc cứu thế của Chúa.

9/ Việc Chúa chọn Phê-rô đứng đầu danh sách, và việc đặc biệt cho Simon Phê-rô là để sau này Chúa chọn ông làm lãnh đạo, làm nền móng cho hội thánh của Người.

10/ Chúa gọi những người Chúa muốn. Ơn gọi xuất phát từ Thiên Chúa vì thế những người muốn đáp trả ơn gọi của Thiên Chúa cần phải vâng phục Chúa cách trọn vẹn và hoàn hảo.

11/ Các Tông đồ đến với Chúa: Sự đáp trả ơn Chúa gọi bằng cách luôn sống và đồng hành với Chúa. Vì thế các ông cần phải gắn bó với Chúa để sống theo khuôn mẫu của Chúa hầu có thể đồng hành đồng dạng với Người.

12/ Các Tông đồ đáp trả ơn Chúa gọi bằng cách từ bỏ mọi sự để đến với Chúa. Sống và đồng hành với Chúa trong công tác truyền giáo, ý thức được ơn Chúa gọi. Mọi người phải sống xứng đáng với ơn gọi ấy bằng cách từ bỏ mọi sự quyến luyến thế gian để sống trọn vẹn cho Chúa và nhiệt thành thi hành các công việc Chúa giao.

13/ Các Tông đồ là những con người hăng say nối tiếp sứ mạng Đấng Cứu Thế của Chúa, và trở nên những cộng sự viên đắc lực của Người trong việc mở mang nước trời ở trần gian.

14/ Các Tông đồ chỉ là những con người bình thường yếu đuối, giới hạn. Nhưng Chúa đã ban cho các ông được thông phần sứ mạng cứu thế của Người.

15/ Cảm nghiệm được ơn Chúa gọi, chúng ta hãy mạnh dạng tin tưởng phó thác vào Chúa và trọn vẹn hiến dâng chính con người và cuộc sống của mình cho Chúa trong công việc truyền giáo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thực hiện nơi con những điều Chúa muốn và giúp con cộng tác hết mình để nước Chúa mau lan rộng khắp nơi. Amen.***

 

 

Ý CẦU NGUYỆN

LỜI MỞ ĐẦU: Sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu đã hoàn tất. Loài người đã thoát án phạt chết vì tội tổ tông, thế nhưng không ai có đủ khả năng lập công phúc, để xứng đáng được Thiên Chúa ban thưởng nước trời. Hơn nữa nhân loại lúc đó cũng chưa ai biết Thiên Chúa là Đấng nào, bởi vì số người biết Chúa Giêsu khi Chúa được cất nhắc lên trời cũng chỉ vỏn vẹn ở con số trên dưới 500 người. Chính vì con số chưa biết Chúa còn quá đông nên Chúa vẫn cần rất nhiều người tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng. Con số 12 Tông đồ chỉ là con số tượng trưng và cũng chỉ là những hạt giống khởi đầu. Xin Chúa ban cho Chúa lòng nhiệt thành lo công việc nhà Chúa qua các lời nguyện sau đây:

 

LỜI CẦU NGUYỆN 1: Chúa Giêsu lên núi, và kêu gọi những kẻ Người muốn. Lạy Chúa, chúng con là con cái Chúa trong ngôi nhà trần thế, chúng con được diễm phúc nhận biết Chúa, nhưng anh em của chúng con, một con số rất đông thì chưa. Xin giúp chúng con hăng say và nhiệt thành hơn trong việc đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 2: Người lập Nhóm Mười Hai, để sai các ông đi. Lạy Chúa, tiêu chuẩn Chúa chọn là những thuyền chài thấp hèn, nghèo khó, dốt nát, những người xem ra có đầy dẫy trong bất cứ xã hội nào. Chúa không đòi các ông phải giàu có, tinh thông, đạo đức; mà chỉ là những con người thật bình thường. Xin giúp chúng con khi đi theo Chúa sẽ không mặc cảm vì mình thua sút, kém tài, thấp trí; vì Chúa chỉ cần con nhiệt thành, biết vâng phục và tin tưởng ở quyền năng của Chúa, để Chúa có thể làm nhiều việc lớn lao qua bàn tay nhỏ bé của con.

Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI CẦU NGUYỆN 3: Chúa sai các ông đi rao giảng với quyền năng chữa bệnh và trừ quỷ. Lạy Chúa, chúng con yếu đuối, tội lỗi, bất tài, sẽ không làm được gì nếu không có sự trợ giúp của ơn Chúa. Điều Chúa cần ở con chính là lòng tin và tình yêu mến. Xin giúp con biết nhận ra sự bất  tài của mình để chúng con luôn một lòng tin tưởng ở Chúa.

Chúng con cùng cầu xin Chúa !

 

LỜI CẦU NGUYỆN 4: Trong số 12 Tông Đồ, Giu-đa Ítcariốt là chính kẻ nộp Người. Lạy Chúa, với bản chất kiêu căng và bội bạc, con người đã lấy oán báo ơn, lấy bội bạc để đáp lại nhân nghĩa. Tổ tiên của chúng con đã không nghĩ đến việc tạ ơn Thiên Chúa, nhưng lại nghĩ ngay đến việc tạo phản, nhưng cho dù chúng con có bội bạc thì Chúa cũng không muốn cho chúng con phải chết. Xin giúp con hết lòng sám hối, khiêm tốn thi hành bổn phận, để chúng con nhiệt thành làm bổn phận của một tôi tớ, hầu dẫn đưa nhiều người về với Chúa.

Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI KẾT: Lạy Chúa, chúng con là loài thọ tạo, chúng con xuất thân từ hư vô, nhờ tình thương của Thiên Chúa mà chúng con được làm người. Xin cho con luôn nhớ rằng con là kẻ chịu ơn, để con một lòng đáp lại tình Chúa, dùng chính đời sống của con như một lời tạ ơn kéo dài qua việc làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen. ---

 

Xin Chúa ban cho gia đình con một giấc ngủ an lành và một ngày mai vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc. Amen.

Giuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 1073
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  3
 Hôm nay:  2084
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11417763
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top