Trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào, hãy dâng lên Đức Mẹ: 3 Kinh Kính Mừng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Martin De Porres.
Nguyên nhân: Do lao động quá nhiều, sức khỏe yếu kém, ăn uống không đầy đủ, máu bị loãng, do gan nóng quá, không cầm giữ được máu.
Thuốc chữa trị: Lá hẹ tươi, mua 1 nắm tay khoảng 200gam, rửa sạch, cắt khúc, đâm lọc lấy nước, bỏ 1 chút đường cho dể uống. Người bị nhẹ chỉ cần uống 1 lần. Bị nặng uống 2 lần. Rau hẹ ăn sống rất tốt.
Kiêng cữ: Cử cà phê 1 tuần, tránh những thức ăn có tính nóng, hoặc trái cây nóng như xoài, mít, nhãn, sầu riêng,…
LỞ MIỆNG:
Nguyên nhân: Trong người nóng do làm việc quá nhiều, ăn uống kém, ngủ nghĩ kém, trong người mệt nhọc vì buồn, lo sự gì.
Thuốc chữa trị: Đu đủ chín hầm chung với đậu xanh, râu bắp nấu nước uống + rau má, mã đề. Ngậm nước muối nhạt, uống bột sắn dây loại tốt.
Thuốc chữa nhanh nhất vẫn là: lá sương sâm, lá này có 2 loại, loại có lông và loại không có lông. Loại không có lông mua rẻ hơn, dể mua hơn. Tốt hơn nên tự làm, tự ăn sẽ nguyên chất hơn: 100g lá tươi vò với 1 lít nước, bỏ lá vào trong túi vải, vò trong nước, vò, bóp nhiều lần cho tới khi nó ra hết chất nhớt, bỏ vào trong 1 tô lớn, để nó tự đông, khi nào ăn thì bỏ đường. Đông rồi mới bỏ vào tủ lạnh để ăn dần.