Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ / TGP SAIGON

QUY CHẾ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

TIÊU CHUẨN & CÁCH THỨC 

(Trích dẫn / Thông tư ngày 01.06.2015)

CHƯƠNG BA:   CÁCH THỨC TUYỂN CHỌN

Điều 21. Tiêu chuẩn tuyển chọn vào HĐMVGX

(1) Là tín hữu đã chịu phép Thêm Sức, đã ghi danh trong giáo xứ ít là một năm, có đời sống gương mẫu, phù hợp với giáo huấn và đường lối của Giáo hội, không bị ngăn trở về Giáo luật;

(2) Có những đức tính nhân bản cần cho chức vụ, như tinh thần phục vụ, biết làm việc tập thể;

(3) Có năng lực cần cho chức vụ, như sức khoẻ, trình độ văn hoá, những kỹ năng chuyên môn;

(4) Có thời giờ dành cho công việc chung;

(5) Đối với Ban Thường vụ, từ 30 đến 70 tuổi, nam hoặc nữ. Có thể cứu xét trường hợp đặc biệt. Đối với các uỷ viên, tuỳ hoàn cảnh, có thể mở rộng hạn định tuổi.

(6) Toàn tổng giáo phận sẽ tổ chức bầu cử chung, 4 năm một lần.

 

Điều 22. Tuyển chọn vào Ban Thường vụ

   Việc tuyển chọn người vào Ban Thường vụ được tiến hành qua những bước như sau:

Bước 1 là đề cử: Ban điều hành mỗi giáo khu đề cử 5 người thuộc giáo xứ; Linh mục Chính xứ cùng với các uỷ viên HĐMVGX lập danh sách ứng viên gồm 5 hoặc 7 vị trong số những người được nhiều phiếu nhất và có thể bổ sung vài ứng viên khác, rồi niêm yết danh sách hoặc công bố vào ngày Chúa nhật cho cộng đoàn giáo xứ, ít là hai tuần trước ngày bầu chọn.

Bước 2 là bầu chọn: Tuỳ hoàn cảnh, mỗi giáo xứ có thể sử dụng một trong những thể thức sau đây:

(1) Mỗi tín hữu từ 18 tuổi trở lên đi bầu, hoặc mỗi gia đình cử một đại diện đi bầu, hoặc các Ban điều hành các đơn vị mục vụ (giáo khu, ban mục vụ, giới và hội đoàn) cử đại diện đi bầu;

(2) Hoặc bầu người vào từng chức vụ Chủ tịch, Phó, Thư ký, Thủ quỹ; hoặc bầu 3 hoặc 5 tên trong danh sách ứng viên.

Bước 3 là phân công: Nếu giáo xứ chọn thể thức bầu chọn 3 hoặc 5 người trong danh sách ứng viên, tất cả các thành viên của HĐMVGX bầu chọn những vị đã đắc cử vào các chức vụ trong Ban Thường vụ, sao cho phù hợp với khả năng của từng vị.

 

Điều 23. Tuyển chọn vào các Ban Điều hành các giáo khu

Việc tuyển chọn Ban điều hành giáo khu diễn ra trong phạm vi mỗi giáo khu, theo thể thức như trên.

 

Điều 24. Tuyển chọn vào các Ban điều hành các ban mục vụ giáo xứ

   Nhằm đáp ứng nhu cầu của giáo xứ và phát huy các đặc sủng Chúa Thánh Thần ban cho giáo dân, Linh mục Chính xứ và Ban Thường vụ, tuỳ hoàn cảnh của giáo xứ, quyết định thiết lập ít nhiều Ban mục vụ (x. điều 8), chọn và mời người điều hành các Ban ấy. Đối với giáo xứ nhỏ, Ban Thường vụ có thể kiêm nhiệm việc điều hành các ban mục vụ (x. điều 14 và 15).

 

Điều 25. Tuyển chọn vào Ban chấp hành các giới và hội đoàn tông đồ

   Việc tuyển chọn được thực hiện theo nội quy riêng của mỗi giới và hội đoàn.

 

CHƯƠNG BỐN: NHẬM CHỨC – SINH HOẠT – NHIỆM KỲ

Điều 26. Nhậm chức và bàn giao

   Theo truyền thống trong Tổng Giáo Phận, Linh mục Chính xứ trình cho Đức Tổng Giám mục danh sách các thành viên mới của HĐMVGX. Sau khoá huấn luyện HĐMVGX của Tổng Giáo Phận (thường tổ chức tại Giáo hạt), Toà Tổng Giám mục cấp uỷ nhiệm thư cho các vị ấy. Việc bàn giao giữa Ban Thường vụ cũ và mới diễn ra với sự chứng kiến của Linh mục Chính xứ.

 

Điều 28. Nhiệm kỳ HĐMVGX

(1) Nhiệm kỳ HĐMVGX là 4 năm (Ban chấp hành các giới và hội đoàn tông đồ cũng kết hợp như vậy). Có thể tái cử một hoặc hai lần liền vào chức vụ cũ. Có thể cứu xét trường hợp đặc biệt.

(2) Trường hợp khuyết Chủ tịch, Phó Nội vụ lên thay thế; trường hợp khuyết một trật Chủ tịch và Phó Chủ tịch: Ban Thường vụ có thể tổ chức bầu bổ sung.

----------------------------------------------------------------------

Theo chỉ thị của Đức Giám quản Giuse dịp Thường huấn, các giáo xứ và các đoàn thể thực hiện:

- Từ tháng 7 đến hết tháng 12/2019: tiến hành việc bầu cử (nhiệm kỳ 4 năm: 2020-2024).

- Tổ chức huấn luyện 3 buổi tại địa điểm và thời gian thích hợp tại Giáo hạt, sau đó mới nhậm chức: cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Ban cũ tiếp tục điều hành cho đến khi ban mới nhậm chức.

 

Lời bàn :   BẦU CỬ CÔNG KHAI , DÂN CHỦ MỚI LÀ ĐÚNG LUẬT / CÒN NẾU CHA XỨ DÙNG QUYỀN RIÊNG ĐỂ CHỈ ĐỊNH THÌ GIÁO DÂN SẼ ...CHIA RẼ . THÔNG THƯỜNG CHA XỨ CHỈ MUỐN NGƯỜI CÙNG PHE VỚI MÌNH LÀM VIỆC / NHƯNG XIN ĐỪNG CHỌN NHỮNG ÔNG THIÊN LÔI , KHÔNG CÓ CHÚT KIẾN THỨC NÀO / CŨNG ĐỪNG CHỌN NHỮNG ÔNG BÙ NHÌN / PHẢI QUẤY CŨNG KHÔNG THẤY VÀ CÓ THẤY CŨNG KHÔNG BIẾT NÓI / THÌ GIÁO XỨ SẼ THỤT LÙI CHỨ KHÔNG TIẾN / NẾU ĐEM SO SÁNH VỚI CÁC GIÁO XỨ LÂN CẬN , THÌ GIÁO XỨ CỦA MÌNH ĐÃ KHÔNG GIỐNG AI / ƯỚC MONG MỌI NGƯỜI , AI CŨNG VÌ LỢI ÍCH CHUNG MÀ BẦU CHỌN . VÌ TRÊN NƯỚC TRỜI SẼ KHÔNG CÓ CHỖ NÀO DÀNH CHO PHE PHÁI , VÙNG MIỀN ĐÂU !

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3372
Tin tức liên quan
  • TỔ CHỨC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ / TGP SAI GON
  • PHỤC VỤ BAO NHIÊU LÀ ĐỦ / LM ROCO NGUYỄN DUY / BAN THÁNH NHẠC TGP
  • TUỔI GIÀ CỦA CÁC LINH MỤC
  • TRÙNG TU NHÀ THỜ ĐỨC BÀ TGP SAIGON
  • Thư Mục tử Mùa Chay 2015
  • Ngày Thánh hiến tu sĩ của Liên tu sĩ TGP Sài Gòn
  • Doanh nhân Công giáo: Sinh hoạt và Thánh lễ
  • Đức Hồng y Filoni gặp gỡ Dân Chúa ở Sài Gòn
  • ĐHY Fernando Filoni thăm ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn và Đại Chủng viện Sài Gòn
  • Đức cha Phêrô Khảm trả lời phỏng vấn của WHĐ
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  477
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11405886
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top