Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HÀNG NGÀY / THỨ BA SAU TUẦN III TN B / NGÀY 26 JANUARY 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ  BA  / TRONG TUẦN  III  TN / B 

ĐỀ TÀI :   * ĐỪNG QUÁ LO KHI ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHÚA.

Thứ ba /  trong tuần  III   TN  B – ngày 26 Jan 2021  

 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 10, 1-9.
 
Một hôm, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”  Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Chúa kêu gọi, Chúa huấn luyện và Chúa sai đi / điều đầu tiên Chúa căn dặn là sống đức khó nghèo, sau đó là từ bỏ mọi thứ và tín thác vào Chúa. Từ tu sĩ cho đến giáo dân, ai cũng bị cơn cám dỗ về của cải vật chất làm cho họ chia trí , có khi là dẫn đến sai đường. Hôm nay đã đến lúc Chúa sử dụng nên đã sai các ông đi từng 2 người một. Tại sao Chúa không sai từng người mà là phải 2 người. Tu sĩ đi đâu là phải có 2 người. Một người làm điều gì thì người kia phải làm chứng. Người này làm sai thì có người kia căn ngăn, góp ý, khuyên nhủ, trình báo. Nếu chỉ một người thì khi gặp phải một con người có lương tâm cong quẹo thì biết lấy ai để làm chứng cho. Ở lĩnh vực đời, người chồng thì có người vợ luôn ở bên cạnh. Có khi người vợ nhắc nhở nhiều lần thì người chồng lại than phiền là có người vợ lắm lời, hay cằn nhằn. Nhưng thật ra chiếc xe nào mà không cần cái thắng, không có thắng thì chắc chắn phải lao xuống hố thôi. Thiên Chúa khôn ngoan nên khi sai đi, Chúa cũng sai đi từng 2 người một. Sau đó Chúa căn dặn là: Khi đi truyền giáo thì hãy bỏ qua một bên tình thân và quan hệ bạn bè. Vì như thế chỉ làm cho họ phân tâm chia trí mà thôi. Dẫu biết khi thi hành công tác truyền giáo thì phải từ bỏ tất cả, tiện nghi vật chất, tình thân, quan hệ ban bè. Nếu nói theo nghĩa đời thường thì công việc truyền giáo là công việc có nhiều khốn khó, nhưng người môn đệ chính là nhân tố mang lại niềm tin và ơn bình an cho mọi người. Cho nên chúc bình an hay kiến tạo hòa bình chính là nhiệm vụ mà người môn đệ được giao.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Bổn phận người môn đệ là đem tin mừng và ban phát sự bình an của Thiên Chúa. Ai cũng có quyền tự do, cho nên nhận hay không nhận là quyền của mỗi người. Có người theo Chúa vì mộ mến, có người theo Chúa vì bất đắc dĩ, cũng có người không muốn theo Chúa / là sự tự do của họ. Họ tính toán và thấy không có lợi lộc ngay nên họ không theo . Người môn đệ của Chúa là người đi gieo rắc tình thương, loan báo tin mừng và mang lại ơn bình an. Vì chúng ta là những người đủ mọi thành phần. Trong đó hạng tầm thường là đông hơn cả. Bởi thế Chúa không đòi ta phải giàu có, thông minh, tài giỏi để đi xây dựng hòa bình hay quảng cáo về tình thương của Thiên Chúa. Bởi môn đệ Chúa là người đi xây dựng hòa bình nên điều Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta là đừng nói năng nóng nảy, gắt gỏng, thóa mạ hay chửi rủa ,cũng đừng nói lời cay độc. Nhưng hãy quảng đại, tha thứ, thân thiện và khiêm tốn,. Vì thế hãy chú ý đến cách cư xử và lời nói của mình.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Người môn đệ là người sống lời Chúa / người sống lời Chúa là người đã thuộc trọn về Chúa. Hãy từ bỏ tất cả dù là của cải, nhà cửa, tình thân, bạn bè cũng như lề lối xã giao trục lợi. Bởi lẽ được làm con Chúa là sung sướng nhất rồi. Có người quan niệm rằng: Đi theo Chúa khó lắm / xin thưa: Không khó đâu, là Kitô hữu, chúng ta có đời sống thường ngày như mọi người, ta vẫn vừa làm việc, vừa nhớ đến Chúa, nhớ một câu lời Chúa rồi suy nghĩ, suy niệm và cầu nguyện theo ý đó. Ta vẫn có thể tham dự thánh lễ sốt sắng thay vì thờ ơ cho qua / ta vẫn có thể dành chút thời gian để lần hạt, ai cũng làm được, chỉ là ta không dành cho Chúa chút ít thời gian đó thôi. Sống đạo là gắn bó với Chúa ở đời sống thiêng liêng, ta có thể nghe Chúa nói, gặp gỡ Chúa nơi thánh lễ. Ai cũng có thể vừa làm việc, vừa sống đạo được mà. Ai sống như vậy sẽ được Chúa khen. Cuối cùng Thiên Chúa muốn điều gì ? Chúa muốn mọi người đều trở nên con của Ngài. Thiên Chúa yêu thương, chính là thương xót và tha thứ. Một điều Chúa nhắc kỹ chúng ta: Ở thế gian, một người làm quan, cả họ được nhờ. Nhưng với Chúa: Quan hệ huyết thống không thể làm nên ơn cứu rỗi. Hôm nay giáo hội kính nhớ hai chứng nhân: Thánh Timôthê và thánh Titô hai ngài là hai chứng nhân. Bởi 2 ngài đã cộng tác hết mình vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hai ngài đã được Chúa khen thưởng. Ước mong ai trong chúng ta cũng sẽ sống đạo được như 2 ngài.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết lắng nghe và nhiệt tâm thực thi ý Chúa để mai sau con được trở nên con cái Chúa. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 358
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  1
 Hôm nay:  2574
 Hôm qua:  2690
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11459992
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top