Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HÀNG NGÀY / THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PS B / GIUSE LUCA

 

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH / NĂM B  

ĐỀ TÀI :  NHỮNG BẰNG CHỨNG CỦA SỰ KIỆN CHÚA PHỤC SINH

 

Thứ hai /  TRONG TUẦN BÁT NHẬT PS  B / Ngày 05 Apr 2021  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo: Mt 28, 8-15.
 
Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta".
Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu". Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.    Đó là lời Chúa.
 
II-  CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO : Việc Đức Ki-tô phục sinh đã được tiên báo từ thời Cựu Ước. Sau này khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su cũng đã nhiều lần tiên báo như thế. Hôm nay, sau cái chết 3 ngày, Chúa Giê-su đã tự mình sống lại. Những người làm chứng là các phụ nữ đạo đức và các môn đệ của Chúa. Nếu chỉ là chứng cứ của một bên tFhì chứng cứ này không vững nhưng đã có thêm bằng chứng về phía các đội lính canh mồ và đám người Do Thái. Họ canh mồ rồi phao lên rằng : Đang đêm các môn đệ đến cắp xác Chúa, thế thì họ canh thứ gì. Vì nếu quả thật các tông đồ là những người tay không, yếu đuối lại có thể làm được gì với đám canh đông đảo, sao không có ai bị bắt, bị thương, lại cũng chẳng thấy truy cứu trách nhiệm cho ai cả, sự việc lớn như vậy mà lại có thể chìm xuồng hay sao? Hay là đã xảy ra điều gì mờ ám nơi các lãnh đạo Do Thái. Nếu chính quyền không thể giải quyết thấu đáo việc lớn như vậy thì rõ ràng Chúa Giê-su quyền năng đã tự sống lại. 
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Việc các tông đồ thay đổi một cách hết sức nhanh chóng, vì sao? Vì các ông đã thấy, đã biết rõ ràng Đức Ki-tô đã sống lại. Chính vì các ông tin nên các ông đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng. Trước đây các ông nhát đảm, yếu kém thế mà giờ đây các ông can đảm mạnh dạn như là mới có cuộc lột xác vậy.  Các ông đã tin và mạnh dạn làm chứng, mà tử đạo chính là cách làm chứng cao độ nhất. Chúa Giê-su hiện ra với các bà và các môn đệ là dấu chỉ Chúa đã phục sinh. Thế nhưng tại sao Chúa không nói trực tiếp với các môn đệ mà phải nói qua các bà. Tại sao Chúa không hiện ra với tất cả mọi người thời đó để họ dễ tin hơn. Các phụ nữ thường chịu thương chịu khó hơn các ông, các bà lo lắng cho Chúa nhiều hơn, săn sóc Chúa từng miếng ăn giấc ngủ, nên đây cũng là phần thưởng dành riêng để thưởng các bà. Có lẽ Chúa cho rằng những việc này cũng không quan trọng mấy so với sứ vụ mà Chúa trao cho các ông tông đồ, là việc loan báo tin mừng cho toàn thế giới. Công việc Chúa trao cho mọi người đồng đều 
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Niềm vui của những người tin Chúa là làm chứng cho Chúa. Trong thời hiện tại chính là tìm cách thoát khỏi mọi tính mê tật xấu, từ bỏ đường tội lỗi không để cho lòng mình trống rỗng, buồn rầu. Niềm vui của Ki-tô hữu là biết Thiên Chúa yêu thương mình. Chúa đến trần gian là để chịu chết, mang lại ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu cho con người. Chúng ta vui vì được Chúa tha nợ, cho nên chúng ta phải ra đi để chia sẻ niềm vui ấy. Muốn có niềm vui trọn vẹn, ta cần phải sống đạo bằng tâm tình hoán cải. Khi ta hoán cải, ta tin ta sẽ được gặp Chúa. Ta có thể nói cho mọi người biết về Chúa bằng kinh kiệm sống đức tin của mình.  Ngày nay không còn có việc tử đạo đổ máu, nhưng chúng ta phải làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống đạo của mình. Tử đạo ngày nay là chết đi cái tôi ích kỷ, chết đi cho tội lỗi, cho các nết xấu. Chỉ sống đạo như vậy thì lới chứng của chúng ta mới đủ thuyết phục. Làm chứng hôm nay là cố gắng thực thi các lời khuyên của tin mừng. Từ muôn thuở, Chúa vẫn mời gọi, Chúa luôn chờ đợi mọi người. vậy ta hãy lắng nghe, học hỏi tìm tòi, và cố gắng đáp trả, có như thế ta mới có thể gặp được Đức Ki-tô phục sinh.
 
V- XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP : Lạy Chúa, con cũng là một môn đệ Chúa chọn và sai đi. Xin cho con cụng biết đáp trả tình thương của Chúa qua việc giới thiệu tình yêu của Chúa cho mọi người. Xin ban thêm Đức Tin, lòng mến và ơn can đảm cho con, để con có thể góp phần làm vinh danh Chúa. Amen.**R
GIUSE LUCA 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 649
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  1119
 Hôm qua:  2495
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11464326
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top