Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ TƯ SAU TUẦN III PS B / GIUSE LUCA

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ TƯ TRONG TUẦN III PS / NĂM B  

ĐỀ TÀI :    AI TIN VÀO NGƯỜI CON THÌ CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI 

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 6, 35-40.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời".      Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO: 
Tất cả các vị thần linh trên thế giới đều sống xa cách loài người. Chẳng có vị nào yêu thương và sống với con người như Thiên Chúa của chúng ta. Ngài giáng trần làm người, Ngài luôn sống bênh cạnh con người và luôn mời gọi chúng ta hãy đến, hãy tin vào Ngài để được Ngài ban sự sống đời đời cho chúng ta. Con người không thể sống gần vị thần minh của mình, càng không thể nào biết được thánh ý của Ngài. Chỉ riêng Thiên Chúa của chúng ta / Ngài quá yêu thương nên đã bỏ trời xuống làm người để sống với chúng ta / nhờ sống cạnh chúng ta nên Thiên Chúa lúc nào cũng có thể cứu giúp chúng ta. Ngài không muốn hưởng phúc một mình, dù biết rằng loài người tội lỗi bất xứng , nhưng Ngài vẫn tận tình chỉ dạy để mong sao tất cả chúng ta ,không ai phải chết. Ngài cho biết: Nếu muốn được cứu, chúng ta phải hội đủ 3 điều kiện: đến, thấy và tin. Đã không đến thì sẽ không thấy, thì cũng không thể tin. Mặc dù Chúa Giesus chỉ sống bằng kiếp phàm trong 33 năm ngắn ngủi , nhưng sau đó Chúa đã lập ra bí tích thánh thể để ở mãi bên cạnh con người. Chúa bảo: hãy tin vào bí tích Thánh thể. Vì đó là Chúa Giê-su, con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian / chỉ khi chúng ta đến nhà thờ, chỉ khi chúng ta tham dự thánh lễ thì chúng ta mới có thể nhận ra Chúa nơi bí tích Thánh đó. Nhờ đến với Chúa mà niềm tin của chúng ta được củng cố và Chúa sẽ ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Bên cạnh đó, Chúa cũng muốn chúng ta rao truyền đức tin ấy cho mọi người chung quanh. 
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Trên thế giới có rất nhiều đạo. Do trong kiếp nhân sinh  cũng có rất nhiều vị thánh hiền. Nhờ ơn trên soi sáng, họ cũng tìm ra nhiều nguồn ơn giúp con người may ra đạt được hạnh phúc. Có nghĩa là chúng ta đang có rất nhiều đạo. Đạo nào cũng dạy điều hay lẽ phải. Nhưng chỉ có giáo thuyết của Ki-tô giáo vượt qua tất cả, cao siêu ở mạc khải, cội nguồn ở lịch sử, đơn sơ ở cung cách nhập thể, giảng dạy cách bình dân dể hiểu và tận tâm mời gọi / cũng là cách mà Thiên Chúa muốn thông ban hạnh phúc cho con người. Chúng ta biết con người là những sinh vật bất toàn / bất toàn vì con người yếu đuối, dễ bệnh tật và hay chết. Tuy vậy, nhưng con người lại mang dấu ấn của Thiên Chúa vì chúng ta mang hình ảnh của Ngài. Lại không ngoan, biết suy xét, biết cách tìm ra con đường thiện hảo để đi / điều đáng khen nhất ở con người chính là biết vâng lời, biết nhẫn nhục, biết trung thành, biết phần đấu để trở nên tốt hơn, xứng đáng hơn. Tuy vậy, con người nhờ tình thương của Chúa cảm hóa nên có rất nhiều người chịu nghe theo Ngài và đã trở nên những con người thiện hảo. Điều đó rất đẹp lòng Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dùng tình thương để cảm hóa con người. Ngài yêu chúng ta bằng cả con người của Ngài nên cũng đòi chúng ta yêu mến Ngài hết lòng, hết sức. Chúa Giê-su chính là lời mạc khải của Thiên Chúa. Chỉ có Chúa Giê-su đầy quyền năng và tình yêu thương mới có thể thỏa mãn mọi khát vọng của con người.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO : Nhờ lời mạc khải, nhờ cung cách sống, nhờ lời Ngài giảng dạy, nên chúng ta mới có thể biết Thiên Chúa là ai ? Và biết phải làm gì, phải sống sao để được ơn cứu độ. Nhiều người trong chúng ta đã dành cả cuộc đời để học hỏi, để nghiên cứu, để suy ngẫm về các lời dạy của Chúa. Rồi sau đó đi raio truyền sứ điệp Tin mừng cho con người. Riêng Chúa Giê-su, Ngài soi sáng cho chúng ta, cắt nghĩa cho chúng ta về mầu nhiệm phục sinh. Qua cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su đã ví mình như hạt lúa mì chịu nghiền tán ra để trở nên tấm bánh thơm nuôi sống chúng ta. Ngài là tấm bánh giúp chúng ta ăn no sống mãi. Như vậy: Đón nhận bánh thánh là thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Cho nên Chúa mới khẳng định: Ai thấy người Con và tin vào Ngài thì sẽ được sống, mà muốn được sống trường sinh, thì không phải chỉ có đức tin suông, mà chúng ta còn cần phải nỗ lực, là luôn thi hành ý muốn của Thiên Chúa, là tin vào Đức Ki-tô là Đấng Thiên Sai.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, con tin Chúa đang ngự trên trời và luôn hiện diện nơi bí tích thánh thể. Con cũng tin bí tích thánh thể là lương thực trường sinh nuôi sống chúng con. Xin gia tăng đức tin cho con để con xứng đáng lãnh nhận sự sống vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban. Amen. **R
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 774
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  433
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11450032
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top