Ta nhớ lại thời gian xưng lần trước và lần này là bao lâu, đừng để linh hồn mình không tắm rửa, lâu quá sẽ rất dơ bẩn và khó nhớ tội
1/ Phần chuẩn bị: Đọc các kinh để xin ơn xét mình, ăn năn tội nên, xưng tội nên.
Đọc kinh ăn năn (với Chúa)
Kinh Lạy Nữ Vương (với mẹ Maria)
Kinh Thánh Yuse (Thánh Yuse)
Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần và Thiên Thần giữ mình để giúp ta nhớ tội
Kinh Thánh Bổn Mạng (giúp ta chừa tội).
Đọc 3 kinh Kính Mừng dâng kính Đức Mẹ (để xin xét mình cho nên).
2/ Xét mình
a) Trách nhiệm với Chúa, với Hội Thánh, với gia đình
b) Bác ái: với gia đình,với tha nhân
Xét theo 10 điều răn :
1. Thờ phượng Chúa, ta thờ Chúa như thế nào có lười biếng không?
2. Kêu tên Chúa với lý do gì?
3. Giữ luật ngày Chúa Nhật (bỏ lễ đọc kinh bù chưa?)
4. Thảo kính cha mẹ => Sống, qua đời
5. Giết người: muốn giết người, muốn hại người.
6. Dâm ô: xem hình dâm ô, ước muốn dâm ô.
7. Trộm cắp: ước muốn trộm cắp phải đền trả.
8. Làm chứng gian, bỏ vạ, cáo gian, nói xấu hại người.
9. Ngoại tình: ước ao ngoại tình
10. Tham lam: ước muốn tham lam của kẻ khác.
3/ Việc đền tội:
Hãy cảm ơn Chúa, Đức Mẹ, Các Thánh đã giúp con xét mình ăn năn tội, xưng tội nên. Xin giúp con giữ mình sạch tội, sống tốt, chừa bỏ tội lỗi, quyết tâm rước lễ thường xuyên.
Đọc những kinh Cha giao cách thật sốt sắng.
Làm thêm một việc bác ái để Chúa tha tội.
Ghi sổ ngày xưng tội để lần sau dễ nhớ.