Có những linh hồn bị bỏ quên, người Công Giáo VN gọi là các linh hồn mồ côi
Còn những linh hồn mồ côi là những linh hồn nào ?
Chi tiếtChúng ta là Giáo hội đang chiến đấu / Các thánh nam nữ là Giáo hội Khải hoàn mà chúng ta vừa mừng kính ngày 1/11 / hôm nay chúng ta lại nhớ và cầu cho Giáo hội Đau khổ , đang chịu thanh luyện là các linh hồn. Cứ mỗi lần đến ngày này, Giáo hội lại tưởng nhớ đến các tín hữu đã qua đời một cách đặc biệt, và dành trọn cả tháng Mười Một để cầu cho các ngài vì các ngài chưa đủ điều kiện nhập quốc tịch Nước Trời.Đây là các linh hồn thánh”, vì họ chắc chắn sẽ lên Thiên đàng.
Chi tiếtTháng Mười Một lại về. Tháng Mười Một nhắc nhở chúng ta về thân phận con người. Thời điểm cuối năm. Cuối năm nhắc nhở chúng ta về cuối đời, vì sớm muộn gì thì chúng ta cũng… chết. Đó là điều chắc chắn. Lúc chết là lúc tận thế của riêng mỗi người .
Chi tiếtÝ chung: Cầu cho các giám mục, linh mục, và mọi thừa tác viên Phúc âm trở nên chứng nhân can đảm của lòng trung tín với Chúa khổ nạn và phục sinh.
Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo hội lữ hành trần thế trở nên ánh sáng chiếu soi mọi dân nước.
Chi tiết